Lâm Đồng bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiến hành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Trần Đức Quận, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Hiệp.
Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Sáng 19/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 14.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đức Quận; xem xét, quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp. Đồng thời, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết, thống nhất bãi nhiệm chức vụ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X đối với ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp.

Lý do, ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp vi phạm các quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, bị khai trừ ra khỏi Đảng, bị khởi tố bắt tạm giam.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức vụ đối với ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức vụ đối với ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 2/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tội danh nhận hối lộ. Ngày 24/1, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Đức Quận về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; liên quan đến dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông qua 12 tờ trình dự thảo nghị quyết, 3 báo cáo để đại biểu thảo luận, biểu quyết liên quan thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2024 đợt 2 trên địa bàn; kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Lâm Đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương theo hình thức đối tác công tư; nghị quyết thông qua đề án công nhận đô thị thị trấn Di Linh, huyện Di Linh đạt đô thị loại IV…

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.