Thông tin mới

Phấn đấu đưa Lâm Đồng trở thành "thiên đường xanh"

Ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1727/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Du khách đến với thành phố Đà Lạt.
Du khách đến với thành phố Đà Lạt.

Trong đó, xây dựng và phát triển Lâm Đồng trở thành "thiên đường xanh", với sức hút của các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng-sinh thái-chăm sóc sức khỏe-thể thao cao cấp hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á.

Phát triển toàn diện về phạm vi, quy mô, chất lượng nhân lực và dịch vụ, đa dạng hóa chuỗi sản phẩm du lịch, kết cấu hạ tầng du lịch hiện đại, đồng bộ ở tầm quốc tế; tạo động lực cho sự phát triển của các ngành liên quan, dựa trên nền tảng của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và công nghiệp sáng tạo.

Trong đó, thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận trở thành đô thị du lịch chất lượng cao, hiện đại, đẳng cấp quốc tế, là trung tâm giáo dục, đổi mới sáng tạo. Mục tiêu cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt từ 8,5%-9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 170 triệu đồng.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lâm Đồng đạt các tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, có bản sắc, xanh, thông minh và đáng sống.

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới tỉnh Kon Tum

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum vừa tổ chức gặp mặt, biểu dương 50 già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, đã có nhiều cống hiến trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum.

Nhiều ý kiến tại buổi gặp mặt đã đánh giá những đóng góp của già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu đối với phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là cùng với bộ đội biên phòng xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên khu vực biên giới.

Đây cũng là dịp để già làng, trưởng thôn, người có uy tín trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng thôn, làng vững mạnh.

Đắk Lắk xin lỗi bằng văn bản khi hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn giải quyết

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thành phố Buôn Ma Thuột.
Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thành phố Buôn Ma Thuột.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị số 25 về thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản đối với hồ sơ, thủ tục hành chính quá hạn giải quyết trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thủ tục hành chính được thực hiện đúng trình tự, thời gian quy định; không để xảy ra tình trạng giải quyết quá hạn mà không có lý do chính đáng; đồng thời kiểm tra, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giải quyết chậm, nhũng nhiễu, tiêu cực, phát sinh thêm thủ tục trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi bằng văn bản đối với hồ sơ, thủ tục hành chính quá hạn giải quyết, do sai sót trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Công trình đường giao thông nông thôn kiểu mẫu đầu tiên ở Đắk Nông

Chi hội Nhà báo Phóng viên thường trú tại Đắk Nông vừa phối hợp Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông, Ủy ban nhân dân xã Đắk Gằn bàn giao mô hình đường giao thông nông thôn sáng-xanh-sạch đẹp-an toàn tại bon Đắk Láp, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil.

Đây là công trình đường giao thông nông thôn kiểu mẫu đầu tiên tại tỉnh Đắk Nông, do các đơn vị nêu trên phối hợp thực hiện. Tuyến đường dài gần 1 km, được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, hai bên trồng cây xanh.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước là 500 triệu đồng và nguồn xã hội hóa do Chi hội Nhà báo Phóng viên thường trú tại tỉnh Đắk Nông huy động và nhân dân đóng góp.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.