Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà ở cho người dân bị thiên tai

Chiều tối 29/11, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành và bốn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến với các bộ, ngành và bốn tỉnh để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến với các bộ, ngành và bốn tỉnh để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, đợt mưa lũ kéo dài 6 ngày đã gây thiệt hại gần 16.200 tỷ đồng, làm 108 người chết và mất tích, gần 1.000 nhà sập hoàn toàn, gần 3.400 nhà bị hư hỏng nặng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đợt mưa lũ trên địa bàn bốn tỉnh vừa qua là trận mưa lũ lịch sử; thiệt hại rất lớn, chưa từng có về người và tài sản; nhưng đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động rất quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong phòng chống thiên tai.

img6215-17644222832271391644373.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các địa phương, đồng chí, đồng bào trước thảm họa thiên tai này. Chia sẻ sự mất mát, vất vả của các lực lượng trong quá trình phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng, biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang đã ngày đêm sớm tối phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc, thực hiện nghiêm, hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Nghị quyết 380/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền trung.

Thủ tướng yêu cầu phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" mang tính thần tốc, táo bạo trong việc xây dựng nhà ở cho các gia đình bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, bắt đầu từ 1/12 và chậm nhất tới 31/1/2026 phải làm xong cho tất cả các gia đình; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025. Cùng với đó, phải ổn định cuộc sống các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngập úng trước ngày 10/12/2025.

img6213-17644222829562117901559.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đánh giá cao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vừa qua đã triển khai hỗ trợ rất nhanh, rất tích cực, kịp thời, Thủ tướng đề nghị lực lượng vũ trang tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người dân, huy động tối đa lực lượng. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thống nhất một số mẫu nhà; Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn vấn đề đất đai nếu như phải di dời các hộ dân ra khu tái định cư; triển khai các nhiệm vụ, dự án cấp bách về đê điều, công trình thiết yếu theo tinh thần khẩn cấp.

Về các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng khác, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung sửa chữa, khôi phục xong trường học, trạm y tế để học sinh đi học trở lại sớm nhất có thể, người bệnh được khám chữa bệnh kịp thời; hỗ trợ sách vở, trang thiết bị học tập. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hỗ trợ bảo đảm vệ sinh môi trường, ngăn chặn dịch bệnh, khử trùng, khử khuẩn. Về tái thiết sản xuất, Thủ tướng yêu cầu hướng dẫn sản xuất, cung cấp giống rau màu, cây trồng, cây lương thực, tái đàn vật nuôi và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Về nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu phải huy động nguồn lực của Trung ương, địa phương, nhà hảo tâm và chính từ các gia đình; phát huy tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, tiện ở đâu thì giúp ở đó". Đến nay, Chính phủ đã hỗ trợ bốn địa phương 2.410 tỷ đồng. Chính phủ sẽ nghiên cứu với các đề xuất hỗ trợ tiếp của các địa phương trên nguyên tắc sẽ đồng ý.

img6208-17644222828291966612598.jpg
Mong bà con yên tâm, Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước rất thấu hiểu với những khó khăn mà người dân phải trải qua trong đợt mưa lũ vừa qua và sẽ luôn bên cạnh, sát cánh cùng bà con nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai một cách tập trung, quyết liệt, phân công bảo đảm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; kêu gọi sự chung tay của nhân dân, doanh nghiệp với tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động triển khai ứng phó với bão số 15 trên tinh thần không được chủ quan, bởi cấp bão có thể không lớn nhưng mưa có thể lớn.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 50 tỷ đồng tiền ủng hộ của đồng bào cả nước hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ hỗ trợ bốn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tổng số tiền là 275 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.