Lâm Đồng dừng chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết theo hình thức hợp đồng BOT

Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất dừng chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ)-hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Sáng 27/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ tư-kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ)-hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.

ndo_br_8.jpg

Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định.

ndo_br_6.jpg
Đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ) đã triển khai lập dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức BOT, quy mô dự án sân bay cấp 4C, tổng mức đầu tư hơn 1.693 tỷ đồng, tương đương dự án nhóm A.

Năm 2018, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, sân bay Phan Thiết quy hoạch là Cảng hàng không quốc nội cấp 4E, với vai trò là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

ndo_br_5.jpg
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Tại Quyết định số 159, ngày 13/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Cảng hàng không Phan Thiết được đưa vào danh mục công trình quốc phòng sử dụng lưỡng dụng, thuộc sân bay quân sự Phan Thiết.

ndo_br_7.jpg
Đại biểu tham dự kỳ họp.

Sau 9 năm, kể từ ngày ký kết hợp đồng, dự án mới thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng, chưa triển khai đầu tư xây dựng; vì vậy, chưa tạo được động lực trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời, theo quy được phê duyệt thì dự án được phê duyệt trước đây không còn phù hợp với quy hoạch được duyệt, do quy mô quy hoạch (cấp 4E) cao hơn quy mô dự án được phê duyệt (cấp 4C).

Để tiếp tục đầu tư Cảng hàng không Phan Thiết theo quy hoạch, tháng 8/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật PPP, chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư đối với dự án này-hạng mục hàng không dân dụng.

phoi-canh.jpg
Phối cảnh Cảng hàng không Phan Thiết.

Tháng 9/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) theo thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật.

Theo Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án trên theo hình thức BOT trước khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết, đúng thẩm quyền; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế địa phương.

san-bay.jpg
Một góc sân bay Phan Thiết.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 12 nghị quyết quan trọng khác, liên quan đến lĩnh vực quản lý ngân sách, đầu tư công, chính sách an sinh xã hội, đất đai, tổ chức bộ máy và chế độ chính sách cho lực lượng vũ trang địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.