Lâm Đồng định hướng sáp nhập 10 sở thành 5 sở

Chiều 11/12, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo kế hoạch số 04-KH/BCĐ, ngày 13/11/2024, của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết nghị quyết số 18-NQ/TW.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, đây là cuộc cách mạng trong Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy vì vậy khi tổ chức thực hiện cần phải quyết liệt, triệt để, đồng bộ và phát triển; thực hiện với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, thống nhất “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; là cơ hội để sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy; sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp tình hình thực tế của tỉnh.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trình bày công tác quán triệt triển khai; dự kiến phương án kiện toàn bộ máy ở địa phương, cơ quan, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai bước đầu.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã công bố quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng, do đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

Hội nghị đã nghe Kế hoạch về “Một số nội dung định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo kế hoạch, dự kiến trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ kết thúc hoạt động đối với 7 tổ chức Đảng đoàn, 3 tổ chức thuộc các ban cán sự đảng cấp tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh; thành lập Đảng bộ cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Mặt trận, đoàn thể, tư pháp cấp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy; thành lập Đảng bộ Chính quyền cấp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tỉnh đoàn Lâm Đồng chủ trì, phối hợp 2 Đảng ủy khối tiếp nhận 2 tổ chức Đoàn thanh niên của 2 Đảng ủy và thực hiện việc sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ máy khối Đảng cấp tỉnh, sáp nhập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy; sáp nhập Đài phát thanh-Truyền hình Lâm Đồng và Báo Lâm Đồng.

Về khối chính quyền định hướng cơ cấu, sắp xếp và hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ.

Đồng thời, chuyển chức năng quản lý nhà nước về một số lĩnh vực thuộc các sở cũ sang các sở mới phù hợp.

Ở cấp tỉnh, duy trì 5 cơ quan chuyên môn, gồm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 2 tổ chức tương đương, gồm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Ban chỉ đạo cũng đề xuất kết thúc hoạt động, chuyển chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị; sáp nhập một số cơ quan đảng, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; sáp nhập hoặc chuyển chức năng nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân các huyện.

Về định hướng công tác cán bộ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với tinh giản biên chế; lựa chọn cán bộ với tinh thần “năng lực nổi trội, đạo đức tiêu biểu, phong cách làm việc mạnh mẽ, nói được, làm được”, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, hoàn thiện các văn bản xong trước ngày 27/12 và sẽ tổ chức thực hiện ngay các đề án, phương án khi có nghị quyết (kết luận) của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.