Lâm Đồng hướng đến chuyển đổi xanh bền vững

Quy hoạch tỉnh Lâm Ðồng xác định, đến năm 2030, tỉnh phát triển nhanh, bền vững; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; lấy phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp là trọng tâm, trụ đỡ; phát triển công nghiệp chế biến là động lực; phát triển du lịch là đột phá; phấn đấu đến năm 2050 đạt các tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, có bản sắc, xanh, thông minh và đáng sống.
Khu vực trung tâm thành phố Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng.
Khu vực trung tâm thành phố Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng.

Ðể hiện thực hóa mục tiêu này, Lâm Ðồng đã xác định các trụ cột chính trong phát triển kinh tế-xã hội và định hướng chuyển đổi xanh, nhằm đạt được tương lai phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Xác định nền tảng xanh

Mới đây, tại thành phố Ðà Lạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Ðồng phối hợp Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường tổ chức diễn đàn đầu tư "Cao nguyên xanh Lâm Ðồng chuyển đổi xanh bền vững: Cơ hội cho nhà đầu tư thu hút hơn 250 đại biểu là đại diện bộ, ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hồng Thái cho biết, Lâm Ðồng có nhiều tiềm năng, thế mạnh so với các địa phương trong vùng, như điều kiện tự nhiên thuận lợi; tài nguyên du lịch giàu có, phong phú, đặc sắc; văn hóa dân tộc đa dạng, người dân thân thiện và mến khách; tiềm năng đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ và hiện đại; nền kinh tế có quy mô khá so với vùng; phát triển khoa học-công nghệ, kinh tế số, chuyển đổi số và kinh tế đô thị được quan tâm, thúc đẩy…; từ đó mang lại cho tỉnh nhiều lợi thế để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,37%, tiềm năng lớn để tham gia vào thị trường tín chỉ các-bon.

Lâm Ðồng có vị trí chiến lược quan trọng về địa lý, kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng; kết nối trực tiếp của 3 vùng kinh tế, gồm Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Ðông Nam Bộ - khu vực phát triển năng động nhất Việt Nam. Cùng với mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh Lâm Ðồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gợi ý bổ sung đột phá chiến lược cho địa phương, đó là "phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm; chống biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí".

Theo đó để thực hiện chủ trương, định hướng và mục tiêu trên, tỉnh xác định, tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững dựa trên 3 trụ cột chính, bao gồm nông nghiệp hiện đại, trung tâm sản xuất nghiên cứu nông nghiệp thông minh, hiệu quả, nông nghiệp hữu cơ tầm quốc gia và quốc tế; phát triển du lịch-dịch vụ chất lượng cao và bền vững, trong đó thành phố Ðà Lạt trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch canh nông và du lịch văn hóa-di sản, danh lam thắng cảnh tầm quốc gia và quốc tế; phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến dược liệu, dược phẩm và thực phẩm chức năng từ sản phẩm nông nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hồng Thái cho biết, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ mới vào phát triển kinh tế; chú trọng chuyển đổi xanh, bảo đảm cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Để chuyển đổi xanh bền vững

Tiến sĩ Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân tích 4 vấn đề đang diễn ra trên toàn cầu liên quan chuyển đổi xanh, như: Tác động của việc tăng dân số thế giới, chiến lược an ninh lương thực mỗi quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ và tình trạng biến đổi khí hậu.

Theo Tiến sĩ Phạm S, các vấn đề này đều ảnh hưởng đến nước ta, cho nên không chỉ Lâm Ðồng mà cả nước đều cần phải chuyển đổi xanh bền vững, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Theo đó, tăng trưởng xanh cần phải dựa trên tăng cường đầu tư vào bảo tồn, phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tự nhiên, giảm phát thải nhà kính, nâng cao chất lượng môi trường, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế; đồng thời, phải dựa trên cơ sở khoa học và công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện quốc gia, địa phương…

Ðối với Lâm Ðồng, để thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước; đến năm 2050 đạt các tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, có bản sắc, xanh, thông minh và đáng sống; hiện nay tỉnh đã và đang tập trung đầu tư, kêu gọi đầu tư 15 dự án để phát triển kinh tế-xã hội, trong đó, ưu tiên công nghệ cao, phát triển xanh.

Tại diễn đàn, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư chia sẻ về các nội dung liên quan đến nguồn lực, phương thức, giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi cũng như cơ hội của các nhà đầu tư đối với các dự án, các hạng mục chuyển đổi xanh của tỉnh; gợi mở những "thể chế xanh", các nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững…

Bà Ðoàn Ngọc Bích, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu cà-phê Tám Trình khẳng định: "Ðổi mới công nghệ, sản xuất xanh, sạch chính là chìa khóa của sự phát triển bền vững. Chúng tôi đang hoàn thiện hệ thống giám sát thông minh nhằm đáp ứng tiêu chuẩn các thị trường quốc tế".

Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Vũ Nhữ Thăng thông tin. Thời gian qua, Việt Nam đã có một số cơ chế, chính sách quan trọng để huy động nguồn lực chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, nhờ đó, nước ta bước đầu đã tiếp cận được khái niệm xanh và phát triển xanh. Tuy nhiên, về việc phân bổ ngân sách, cần có các tiêu chí rõ ràng, nhất là tiêu chí xác định như thế nào là xanh.

Theo Tiến sĩ Vũ Nhữ Thăng, cần kiến nghị Chính phủ sớm ban hành danh mục dự án xanh, tạo điều kiện cho đầu tư nguồn lực xanh; Quốc hội đưa khái niệm xanh vào trong việc phân bổ nguồn vốn đầu tư, cụ thể hóa vấn đề xanh.

Trên cơ sở đó, chính quyền các địa phương có căn cứ để thực hiện và chủ động thực hiện thí điểm, để hỗ trợ ngân sách cho những dự án xanh bằng việc hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ qua quỹ đầu tư địa phương, hoặc bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lâm Ðồng cũng như các địa phương cần đưa tiêu chí xanh, tài chính xanh vào các nghị quyết để có cơ sở hỗ trợ nguồn lực từ ngân sách cho các dự án trọng tâm, trọng điểm tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2026.

Hơn 250 người tham gia chương trình đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2026

Tối 26/6, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức chương trình đồng diễn Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2026, với chủ đề “Yoga - Sống khỏe theo năm tháng”.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - cơ hội và hướng đi chiến lược cho doanh nghiệp đầu tư vào Đắk Lắk

Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm mà còn là giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện đại, xanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thảo.

Đắk Lắk đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026, sáng 26/6, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững”.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ấn nút khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D.

Đà Nẵng khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng

Sáng 26/6, tại xã Bến Giằng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo bước đột phá về kết nối hạ tầng khu vực phía tây thành phố, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm dư địa tăng trưởng mới.

Theo quy hoạch, Buôn Ma Thuột là đô thị hạt nhân của tiểu vùng Tây Nguyên. (Ảnh: CTV)

Điều chỉnh quy hoạch: Đắk Lắk xác lập tầm nhìn chiến lược để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững

Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk nhằm tổ chức không gian phát triển kinh tế, xã hội thống nhất, hiệu quả trên cơ sở khai thác các lợi thế riêng có, bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng, gắn với khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và phát triển các ngành, các vùng có tính trọng tâm, trọng điểm...

Anh Nguyễn Thanh Hoàng, CEO của Hatrova, tham gia pitching tại DAVAS 2026.

Hội nhập quốc tế trong khởi nghiệp sáng tạo

Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) vừa qua tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của chính quyền thành phố đối với cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, đưa các nhà đầu tư quốc tế đến gần hơn với hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng.

Vướng mặt bằng khiến dự án đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong chậm tiến độ.

Gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất khiến nhiều dự án hạ tầng ở Quảng Ngãi chậm tiến độ. Tỉnh đã đưa ra các giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thi công, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Nhà phân phối tìm hiểu, kết nối các nhà cung ứng và sản xuất tại Đà Nẵng.

Mở rộng cơ hội vào thị trường Halal

Thị trường Halal đang mở ra dư địa phát triển lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Đà Nẵng. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn Halal không chỉ giúp mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn tạo cơ hội thu hút nhà đầu tư và đối tác đến từ các quốc gia Hồi giáo.

Tàu du lịch quốc tế Noble Caledonia-Island Sky cập cảng Quy Nhơn, với khoảng 180 du khách chủ yếu mang quốc tịch Anh và Ireland.

Định vị điểm đến du lịch tàu biển

Đón đầu đà phục hồi của du lịch toàn cầu, những chuyến tàu biển cập cảng Quy Nhơn đang từng bước biến vùng đất Gia Lai thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk đồng hành cùng sự phát triển, lớn mạnh của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh

Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để lắng nghe trực tiếp tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; nhận diện đúng những khó khăn, vướng mắc; từ đó cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển.

Đôi vợ chồng trẻ cùng ăn, uống trong sự chúc phúc của dân làng.

Lời hẹn ước thiêng liêng

Trong không gian cồng chiêng ngân vang, lễ cưới truyền thống của người Gia Rai tại Gia Lai như một bức tranh sống động về tình yêu và trách nhiệm cộng đồng. Đây không chỉ là nghi thức hôn nhân, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa mẫu hệ Tây Nguyên.

Đêm ở khu vực trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa.

Đánh thức tiềm năng du lịch đêm

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch, các hoạt động kinh tế đêm tại Lâm Đồng được hình thành rõ nét. Khi màn đêm buông xuống, những chuyến tàu chuyển bánh rời Ga Đà Lạt, những địa chỉ ẩm thực, phố đi bộ, chương trình nghệ thuật đường phố hay khu vui chơi đang mở ra không gian mới cho ngành du lịch địa phương.

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ngãi mang đậm bản sắc vùng miền, nổi bật là nhóm nông sản đặc trưng của khu vực miền núi và biển đảo.

Tạo sức bật cho nông sản OCOP

Sau hơn 6 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), tỉnh Quảng Ngãi đã tạo dựng được nhiều thương hiệu nông sản có chỗ đứng trên thị trường. Không chỉ nâng cao giá trị hàng hóa địa phương, chương trình còn mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông thôn, thúc đẩy chuyển từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp.