Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm 11 cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ chức vụ chủ chốt tại các địa phương, sở ngành.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Sáng 26/8, tại thành phố Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng đã thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông thông báo kết luận và công bố các quyết định điều động, luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông thông báo kết luận và công bố các quyết định điều động, luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định, đồng chí Hoàng Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ trên, điều động về Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Văn Bằng giữ chức vụ trên.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, điều động đến Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Pháp chế nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Ngô Văn Ninh, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thôi giữ chức Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, điều động thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 23/8, đồng chí đã được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ này.

Đồng chí Trương Văn Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đơn Dương, thôi giữ các chức vụ này; điều động, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thôi giữ chức vụ này) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Đam Rông nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Dương Thị Ngà, thôi làm nhiệm vụ Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Đơn Dương nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Văn Cường, thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng, điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Minh Hải, thôi giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Lộc thay mặt các đồng chí vừa được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Lộc thay mặt các đồng chí vừa được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đam Rông, thôi giữ các chức vụ này để điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Quyền Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học gửi lời chúc mừng đến các cán bộ lãnh đạo vừa được phân công nhiệm vụ mới. Đồng chí cho biết, 11 đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ mới thể hiện quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là đánh giá đúng năng lực, sở trường, sắp xếp vào vị trí phù hợp để cán bộ phát huy tốt nhất vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình đối với công việc được giao.

Quyền Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ lãnh đạo vừa được phân công nhiệm vụ mới.

Quyền Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ lãnh đạo vừa được phân công nhiệm vụ mới.

Quyền Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị, các đồng chí nhận nhiệm vụ mới hãy bắt tay ngay vào công việc để có thể tiếp cận nhiệm vụ tốt nhất; các cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị chủ động giới thiệu với tổ chức, với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những đồng chí có phẩm chất đạo đức, khả năng, năng lực tốt để xem xét, phân công, bổ nhiệm vào những vị trí xứng đáng. Đồng thời, chủ động rà soát, đánh giá, kiện toàn, củng cố lại đội ngũ cán bộ thuộc quyền quản lý, làm sao có sự đồng bộ trong sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ; có sự đồng bộ trong quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao quyết định và tặng hoa các đồng chí vừa được bổ nhiệm chức vụ mới.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao quyết định và tặng hoa các đồng chí vừa được bổ nhiệm chức vụ mới.

“Nếu có sự đồng bộ trong công tác cán bộ, trong ý chí, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, mới có thể đưa Lâm Đồng vượt qua khó khăn, thử thách và tiến lên”, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.