Lâm Đồng chuyển trọng tâm từ chống tham nhũng sang phòng, chống tiêu cực

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chuyển trọng tâm từ chống tham nhũng sang phòng, chống tiêu cực.
Quang cảnh phiên họp thứ 8 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng.
Quang cảnh phiên họp thứ 8 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 8, với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định, đánh giá 6 tháng năm 2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các cơ quan chức năng đã tập trung giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý. Ủy ban Kiểm tra đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 5 đảng viên liên quan các vụ việc tiêu cực.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng và các ban thuộc Tỉnh ủy tham dự phiên họp. (Ảnh: N.T)

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng và các ban thuộc Tỉnh ủy tham dự phiên họp. (Ảnh: N.T)

Ngành thanh tra đã tiến hành 78 cuộc thanh tra hành chính, ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 6.220 triệu đồng; tiến hành 214 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 331 tổ chức và 312 cá nhân (xử phạt hành chính hơn 7.149 triệu đồng, quyết định thu hồi hơn 1.474 triệu đồng); chuyển sang cơ quan điều tra làm rõ 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Các cơ quan tố tụng tại địa phương đã thu hồi hơn 11 tỷ đồng/20,2 tỷ đồng.

Các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương đã khởi tố mới 8 vụ/8 bị can; ban hành kết luận điều tra 6 vụ/7 bị can; truy tố 9 vụ/11 bị can; giải quyết, xét xử mới 10 vụ/12 bị cáo.

Ban Chỉ đạo đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, như tình hình tham nhũng, tiêu cực tại địa phương còn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng; tình trạng làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn xảy ra ở nhiều cơ quan, đơn vị, làm ảnh hưởng chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan chức năng, nhất là qua công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ chưa tốt, chưa đúng trọng tâm, trọng điểm và chưa đồng bộ.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: N.T)

Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: N.T)

Phát biểu kết luận phiên họp, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thái Học yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chuyển trọng tâm từ chống tham nhũng sang phòng, chống tiêu cực.

Đồng thời, xử lý cho được tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, đề xuất đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh trong phiên họp lần thứ 9 để tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm.

Hiện trạng tòa nhà câu lạc bộ golf trong Đồi Cù, thành phố Đà Lạt vẫn được giữ nguyên để chờ phán quyết của cơ quan chức năng.

Hiện trạng tòa nhà câu lạc bộ golf trong Đồi Cù, thành phố Đà Lạt vẫn được giữ nguyên để chờ phán quyết của cơ quan chức năng.

Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ việc liên quan các nội dung sai phạm tại công trình xây dựng tòa nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù (phường 1, thành phố Đà Lạt) vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.