Lâm Đồng chào đón du khách thứ 10 triệu trong năm 2024

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng chào đón vị khách du lịch thứ 10 triệu đến với địa phương trong năm 2024.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao quà tặng vợ chồng ông Nguyễn Đăng Dũng, du khách thứ 10 triệu đến Lâm Đồng trong năm 2024.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao quà tặng vợ chồng ông Nguyễn Đăng Dũng, du khách thứ 10 triệu đến Lâm Đồng trong năm 2024.

Sáng 30/12, tỉnh Lâm Đồng tổ chức đón du khách thứ 10 triệu đến địa phương trong năm 2024. Tại sân bay Liên Khương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm S cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đón du khách thứ 10 triệu là ông Nguyễn Đăng Dũng, đến từ Hà Nội.

Sự kiện này là dấu mốc quan trọng đối với ngành du lịch Lâm Đồng, khẳng định sức hút mạnh mẽ của xứ ngàn hoa Đà Lạt, cùng những địa danh hấp dẫn khác của vùng đất cao nguyên đối với du khách trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái (thứ 4, bên phải), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm S (thứ 3, bên trái) và lãnh đạo sở ngành, thành phố Đà Lạt, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cùng du khách thứ 10 triệu đến Lâm Đồng trong năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái (thứ 4, bên phải), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm S (thứ 3, bên trái) và lãnh đạo sở ngành, thành phố Đà Lạt, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cùng du khách thứ 10 triệu đến Lâm Đồng trong năm 2024.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hồng Thái khẳng định, đây là sự kiện rất ý nghĩa đối với tỉnh Lâm Đồng, là minh chứng rõ nét cho sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch. Đồng thời, khẳng định những nỗ lực không ngừng của tỉnh trong việc xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt-Lâm Đồng đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và hãng hàng không Vietnam Airlines trao quà tặng vợ chồng vị khách thứ 10 triệu đến Lâm Đồng.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và hãng hàng không Vietnam Airlines trao quà tặng vợ chồng vị khách thứ 10 triệu đến Lâm Đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng thông tin, năm 2024, địa phương đón 10 triệu lượt du khách, tăng 15,6% so năm 2023. Trong đó, khách quốc tế hơn 600 nghìn lượt, tăng 50% so năm 2023; khách qua lưu trú khoảng 7,6 triệu lượt, tăng 13,4% so năm 2023. Doanh thu từ du lịch khoảng 18 nghìn tỷ đồng.

Theo đánh giá, du khách đến Lâm Đồng có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua là nhờ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú từ đầu năm. Đồng thời, địa phương tổ chức nhiều sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế, như Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10, Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3... Cùng công tác truyền thông đa phương tiện được tăng cường xuyên suốt để du khách biết và lựa chọn Đà Lạt-Lâm Đồng là điểm đến hấp dẫn, ấn tượng.

Du khách đến với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024.

Du khách đến với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024.

Với kết quả đạt được của ngành du lịch trong năm 2024, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng, đa dạng hoá các sản phẩm du lịch… để thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.