Lai Châu thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp

Tỉnh Lai Châu có tiềm năng rất lớn về phát triển nông - lâm nghiệp, tuy nhiên, hiện chỉ có 17 doanh nghiệp trong tổng số hơn 1.180 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp thông thoáng với nhiều ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp - nông thôn.

Người dân thu hoạch chè.
Người dân thu hoạch chè.

Doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn

Những năm qua, tỉnh Lai Châu đã có nhiều chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành nông - lâm nghiệp. Tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn về vốn. Trong tổng số gần 93 nghìn tỷ đồng đầu tư vào 136 dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu thời gian qua, chỉ có chưa đến 6,2% số vốn đầu tư vào nông - lâm nghiệp. Trong khi mức hỗ trợ từ Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19-12-2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn thấp và chậm, thì cơ hội được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng chưa có nên hoạt động đầu tư của các đơn vị này gặp nhiều trở ngại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Trọng Quảng chia sẻ: Các doanh nghiệp ở Lai Châu còn gặp những khó khăn mang tính đặc thù của một tỉnh miền núi nghèo, xa các trung tâm lớn, kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế, trình độ dân trí thấp và nền hành chính công chưa thật sự thông thoáng… Đầu tư cho nông nghiệp ở miền núi mang tính rủi ro cao, cho nên nhiều doanh nghiệp vẫn không thật sự mặn mà...

Công ty cổ phần phát triển chè Tam Đường được đánh giá là đơn vị thành công trong đầu tư tại tỉnh Lai Châu, với vùng nguyên liệu gần 1.000 ha và khoảng 1.700 hộ nông dân tham gia liên kết phát triển. Mặc dù đã xây dựng được thương hiệu, và có sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường khó tính như Đài Loan (Trung Quốc), CHLB Đức… nhưng việc đầu tư của Công ty cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Việc vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ quá xa, chi phí lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận. Trong khi đó, trình độ tiếp cận khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất hàng hóa của người dân vùng nguyên liệu còn hạn chế. Đáng chú ý là việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho đầu tư vào nông nghiệp rất khó.

Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Thị Loan cho biết: Ngoài những hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ra, Công ty mong muốn được tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. Tuy nhiên không có chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Để được vay vốn, Công ty phải cầm cố, thế chấp tài sản. Do đó, hiện tại, chè Tam Đường đang phải huy động cả các nguồn vốn bên ngoài với lãi suất khá cao. Số tiền này lại phải mang cho người trồng chè vay trong ba năm không lãi để họ sản xuất, cung cấp nguyên liệu cho Công ty, cho nên ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận. Bà Loan mong muốn Nhà nước ban hành chính sách cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng khi đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Khánh Hòa đang đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi tại Lai Châu cũng khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho nông nghiệp. Giám đốc Nguyễn Khánh Hòa cho biết, Công ty Khánh Hòa chưa được hưởng bất cứ ưu đãi nào trong vay vốn. Để có vốn đầu tư, bà Hòa đã phải bán nhà, cầm cố toàn bộ tài sản để vay vốn ngân hàng. Mặc dù đơn vị được tỉnh Lai Châu tạo điều kiện rất nhiều về thủ tục đất đai, thậm chí, tỉnh còn có văn bản chỉ đạo tạo điều kiện để đơn vị làm việc với ngân hàng nhằm vay vốn ưu đãi nhưng đều bị ngân hàng từ chối. Bà Hòa cho biết đang dự định thành lập hợp tác xã, để cung cấp nguyên liệu, xây dựng lò mổ hiện đại để chế biến thịt thương phẩm sạch phân phối cho thị trường trong tỉnh. Tuy nhiên, do không thể tiếp cận vốn ưu đãi nên những dự định đầu tư của đơn vị này chưa thể triển khai.

Tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp

Để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp, những năm gần đây, tỉnh Lai Châu đã có nhiều chính sách khuyến khích thu hút đầu tư. Ngoài các quy định chung tại Luật Đầu tư và Nghị định 210/2013/NĐ-CP, tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều văn bản, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, trong đó đáng chú ý là các chính sách dành cho đầu tư vào nông - lâm nghiệp. Khi các doanh nghiệp vào đầu tư, tỉnh Lai Châu và chính quyền các cấp sẽ đứng ra làm trung gian, cầu nối giữa doanh nghiệp và người dân để giải quyết vướng mắc. Đơn cử như việc vận động người dân tham gia liên kết, góp đất tạo vùng sản xuất nguyên liệu.

Tỉnh cũng đã có nhiều ưu tiên, hỗ trợ trực tiếp cho người dân về vốn, giống, về hạ tầng giao thông vùng nguyên liệu... khi bà con tham gia liên kết sản xuất; thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để lắng nghe và tìm hướng tháo gỡ khó khăn. Hiện tỉnh Lai Châu cũng đã và đang đẩy mạnh việc thành lập các Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo quy hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, từ đó tạo ra hệ thống vệ tinh cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến khi doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Trọng Quảng khẳng định: Nếu đối chiếu với các chính sách ưu đãi Trung ương đang thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 210/2013/NĐ-CP thì hầu hết các chính sách hỗ trợ của tỉnh đều cao hơn hẳn. Thậm chí, tỉnh Lai Châu cam kết nếu bất cứ ở tỉnh nào có cơ chế tốt nhất cho doanh nghiệp, Lai Châu sẽ sẵn sàng áp dụng cơ chế đó.

Cũng theo đồng chí Lê Trọng Quảng, trong thời gian tới Lai Châu sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách thủ tục hành chính, coi đây là khâu đột phá, trong đó, trọng tâm là rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp theo hướng “hành chính phục vụ”. Đồng thời mở rộng liên kết, hợp tác đào tạo, tạo nguồn lao động có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu lao động của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong giai đoạn mới. Cùng với việc tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phát triển vùng sản xuất, tỉnh sẽ rà soát, hoàn thiện các chính sách về thu hút đầu tư.

Lai Châu cam kết sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả bền vững trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.