Lai Châu sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 18-19/9/2025, với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho hơn 31.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, bảo đảm sẵn sàng để đại hội diễn ra thành công.

Đến nay Lai Châu đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ trực thuộc vào cuối tháng 8 vừa qua.
Đến nay Lai Châu đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ trực thuộc vào cuối tháng 8 vừa qua.

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có 42 đảng bộ trực thuộc (gồm 4 đảng bộ cấp trên trực tiếp và 38 đảng bộ xã, phường).

Đến hết ngày 24/8/2025, Lai Châu đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ trực thuộc. Trong đó, có 40 đảng bộ mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập đại hội theo phương án 2 nội dung, và 2 đảng bộ tổ chức đại hội 4 nội dung, tuân thủ đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đối với 38 đảng bộ xã, phường.

Công tác chuẩn bị văn kiện được chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiểu ban Văn kiện và Tổ Giúp việc đã chủ động tham mưu soạn thảo Báo cáo Chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; dự thảo Nghị quyết đại hội; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; cùng các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc.

Việc xây dựng văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng, bảo đảm quy trình, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5.jpg
Ban Thường vụ tỉnh Lai Châu báo cáo tại buổi làm việc với Tổ công tác số 3 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Quá trình lấy ý kiến, thảo luận và tiếp thu góp ý vào dự thảo văn kiện diễn ra từ tháng 4 đến đầu tháng 9/2025. Theo đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu - Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; xin ý kiến cán bộ chủ chốt các thời kỳ; lấy đóng góp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, trí thức, nhà khoa học trong tỉnh; đồng thời đăng tải dự thảo trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương. Sau 7 lần chỉnh sửa, các ý kiến được nghiên cứu, tiếp thu phù hợp và hoàn thiện dự thảo văn kiện trình đại hội. Đa số ý kiến đánh giá cao, nhất trí với nội dung dự thảo và đề xuất những điều chỉnh, bổ sung có chiều sâu; không có ý kiến trái chiều.

Phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025–2030 được xây dựng căn cứ yêu cầu về chất lượng và cơ cấu nhân sự; xác định rõ tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo cấp tỉnh; đồng thời quy định số lượng, độ tuổi, cơ cấu và tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Quy trình giới thiệu nhân sự thực hiện chặt chẽ theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đề án nhân sự được thảo luận kỹ lưỡng trong Tiểu ban nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bảo đảm dân chủ, khách quan và đạt sự đồng thuận cao.

6.jpg
Dự thảo văn kiện trình Đại hội của Lai Châu được hoàn thiện sau 7 lần chỉnh sửa, xin ý kiến.

Công tác tuyên truyền và phục vụ đại hội cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiểu ban Tuyên truyền đã thành lập Trung tâm Báo chí, ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch trả lời phỏng vấn và cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian đại hội. Đồng chí Nguyễn Quang Khải - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, điểm mới trong công tác phục vụ tại đại hội này là việc tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; văn kiện và tài liệu đại hội được phát hành dưới dạng sách điện tử để đại biểu tiện tra cứu; thành lập các nhóm Zalo theo nhiệm vụ, cập nhật chương trình, phân công nhiệm vụ và báo cáo tiến độ trực tuyến, kịp thời xử lý phát sinh.

Các nội dung phục vụ đại hội - từ văn kiện đến cơ sở vật chất, bố trí ăn nghỉ cho các đoàn khách Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo và 350 đại biểu chính thức, đến công tác lễ tân, phục vụ... đã được lập kế hoạch chi tiết và phân công cụ thể. Mọi khâu được chuẩn bị nhằm bảo đảm công tác phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo, góp phần vào thành công chung của đại hội.

7.jpg
Lai Châu thành lập Trung tâm Báo chí để phục vụ công tác tuyên truyền trong thời gian đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; bộ máy và đội ngũ cán bộ được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả; kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống được thực hiện nghiêm. Kinh tế tỉnh có chuyển biến tích cực, hạ tầng kinh tế-xã hội được cải thiện; văn hóa-xã hội tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; chính sách an sinh được thực hiện kịp thời; bản sắc văn hóa được gìn giữ và phát huy. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới được giữ vững. Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng chiều sâu. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, niềm tin của nhân dân với Đảng được nâng cao, tạo sự đồng thuận cho mục tiêu đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu. Diễn ra trong bối cảnh Lai Châu đã đạt nhiều thành quả sau 20 năm chia tách, đại hội hướng tới mục tiêu tiếp tục đưa Lai Châu phát triển theo hướng xanh, nhanh, bền vững. Tin tưởng rằng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, tạo bước khởi đầu cho một nhiệm kỳ phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".