“Lá chắn an ninh” bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng

Những ngày giữa tháng 9, tại tỉnh Cao Bằng diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của địa phương: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.

Công an tỉnh Cao Bằng ra quân bảo đảm an ninh-trật tự trên địa bàn.
Công an tỉnh Cao Bằng ra quân bảo đảm an ninh-trật tự trên địa bàn.

Xây dựng “Lá chắn an ninh”, bảo đảm tuyệt đối an toàn, góp phần vào thành công của đại hội, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã phối hợp, hiệp đồng, huy động tối đa lực lượng, bảo vệ vững chắc an ninh-trật tự, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Sẵn sàng ứng phó mọi tình huống

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 15-17/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, với sự tham gia của 399 đại biểu, đại diện cho gần 63 nghìn đảng viên thuộc 60 đảng bộ.

Đại hội đánh giá, tổng kết thực tiễn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho bước phát triển trên chặng đường mới của tỉnh Cao Bằng.

Bảo đảm đại hội diễn ra an toàn, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn địa điểm diễn ra đại hội, nơi ăn nghỉ của đại biểu và các tuyến đường giao thông trọng điểm.

Các lực lượng cũng phối hợp, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, địa bàn trọng yếu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, Công an tỉnh Cao Bằng đã thiết lập Trung tâm thông tin chỉ huy, phục vụ công tác bảo đảm an ninh-trật tự, sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống.

Trung tâm được vận hành liên tục 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 20.

dsc08094-7498.jpg
Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng kiểm tra Trung tâm thông tin chỉ huy bảo đảm an ninh Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 20. (Ảnh: Công an Cao Bằng)

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng chia sẻ, xây dựng “Lá chắn an ninh” phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Công an tỉnh Cao Bằng yêu cầu tất cả các đơn vị xây dựng kế hoạch, ứng trực, chủ động tuần tra, nắm tình hình,triển khai công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các vấn đề, vụ việc liên quan đến an ninh-trật tự; phòng chống cháy, nổ; bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trước, trong và sau đại hội.

Lực lượng Công an chủ động phối hợp giữa các lực lượng chức năng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn bảo đảm nắm chắc tình hình không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, không để phát sinh các tình huống phức tạp về an ninh-trật tự, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 20.

Lập thành tích chào mừng đại hội

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, công tác bảo đảm an ninh được triển khai vừa chặt chẽ, khoa học, vừa linh hoạt.

Không chỉ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng chức năng còn chú trọng giữ vững an ninh mạng, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các thông tin xấu độc, xuyên tạc liên quan đến đại hội của đối tượng xấu.

Để lập chiến công lập thành tích chào mừng đại hội, ngày 15/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, lực lượng Ban chuyên án 325L đã “cất vó” thành công, triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Đường dây tội phạm này lập công ty “ma” tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), hoạt động gần cửa khẩu Bavet – Mộc Bài.

Các đối tượng này đã giả danh công an, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền trong tài khoản ngân hàng và chứng khoán của nạn nhân.

Qua điều tra, xác minh, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của gần 400 công dân trên cả nước.

Từ tháng 2/2025, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện “dấu vết” hoạt động lừa đảo của nhóm đối tượng này. Ngày 28/3/2025, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng quyết định xác lập chuyên án, quyết tâm đấu tranh, triệt phá, xử lý thích đáng các đối tượng.

Sau 6 tháng phối hợp, đấu tranh, điều tra, làm rõ, Công an Cao Bằng đã làm rõ cơ cấu tổ chức, thủ đoạn và tiến hành triệu tập các đối tượng trở về Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành; tiến hành bắt giữ các đối tượng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, từ năm 2020 đến nay, tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm từng năm, trên địa bàn tỉnh không phát sinh băng, ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức phức tạp, tụ điểm tệ nạn xã hội.

Tỷ lệ điều tra khám phá án của lực lượng Công an trung bình đạt hơn 95%; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá đạt gần 100%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố hằng năm đều đạt hơn 90%. Lực lượng Công an thường xuyên phối hợp, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm triệt phá các vụ án, chuyên án ma túy lớn…

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bảo đảm; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Cao Bằng cũng tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

“Thức cho dân ngủ yên”, luôn xung kích, tham gia tuyến đầu trong cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ người dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, Công an Cao Bằng luôn vững vàng, xung kích trên mọi trận tuyến, góp phần tô thắm truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".