Kỳ vọng những chuyển biến tích cực sau chất vấn

Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, nhiều đại biểu Quốc hội đặt kỳ vọng những giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được nêu, cũng như những lời hứa của các Bộ trưởng, trưởng ngành sau chất vấn sẽ được thực hiện rốt ráo, qua đó tạo chuyển biến tích cực đối với các lĩnh vực vừa được chất vấn.

Trúng những vấn đề “nóng”

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đánh giá phiên chất vấn tại kỳ họp này rất thành công.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương), ở phiên chất vấn lần này, các đại biểu Quốc hội đã lựa chọn 4 lĩnh vực chất vấn và trả lời chất vấn rất trúng với những vấn đề đang “nóng”, được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, cũng là những vấn đề đang có nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ ngay.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu đánh giá, nội dung các câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội đều đúng trọng tâm, ngắn gọn, rõ ràng, nêu bật vấn đề để các Bộ trưởng, trưởng ngành xác định được trọng tâm trả lời. Đa số các câu hỏi chất vấn đều hướng đến những vướng mắc, những hạn chế của 4 lĩnh vực chất vấn để yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành đưa ra những giải pháp cụ thể.

“Tôi đánh giá cao việc các Bộ trưởng, trưởng ngành đã thừa nhận các hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong lĩnh vực mà mình phụ trách, nhận trách nhiệm và có các giải pháp cùng những cam kết rõ ràng trong việc chỉ đạo xử lý, giải quyết khắc phục những hạn chế trong thời gian tới”, đại biểu nêu rõ.

Chung nhận định, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng, các vấn đề chất vấn lần này được Quốc hội lựa chọn rất trúng và đúng, với nhiều vấn đề “nóng”, cấp thiết về lao động xã hội, thanh tra, tham nhũng, xây dựng… cần được đưa ra thảo luận để tìm cách tháo gỡ.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) chia sẻ bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) chia sẻ bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

“Về cơ bản, tôi và các đại biểu Quốc hội nói chung đều rất hài lòng với những câu trả lời của các tư lệnh ngành. Các Bộ trưởng, trưởng ngành, đều nắm khá chắc các vấn đề, trả lời chững chạc, rõ ràng, đi thẳng vào các câu hỏi và trả lời đáp ứng được yêu cầu của các đại biểu Quốc hội khi chất vấn”, đại biểu nhận xét.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng đánh giá cao trong phiên chất vấn kỳ này, người hỏi không né tránh và người trả lời cũng rất thẳng thắn, nhận trách nhiệm, nhận lỗi chủ quan của đơn vị, cơ quan, bộ, ngành mình quản lý và thậm chí là cả trách nhiệm cá nhân với những thiếu sót, vướng mắc, qua đó đưa ra các giải pháp và cam kết tháo gỡ thời gian tới.

Trong 2,5 ngày làm việc, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan lĩnh vực xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ và thanh tra. Tại phiên chất vấn, có 345 lượt đại biểu đăng ký tham gia chất vấn, trong đó có 149 lượt đại biểu đã chất vấn và 22 lượt đại biểu tranh luận.


Cùng với các Bộ trưởng, trưởng ngành chịu trách nhiệm trả lời chính, 4 Phó Thủ tướng Chính phủ, 7 Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch Đầu tư, Giao thông vận tải, Công an, Giáo dục, Y tế, Tài chính, Công thương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng tham gia trả lời, giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan.


Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Giám sát trách nhiệm thực thi

Các đại biểu Quốc hội cũng kỳ vọng những giải pháp mà các Bộ trưởng, trưởng ngành đã đưa ra sẽ không chỉ nằm trên giấy, mà cần giải quyết bằng công việc thực tế để đạt được hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh (Bắc Ninh), các tư lệnh ngành qua 2,5 ngày trả lời chất vấn đã nắm rất chắc lĩnh vực được giao quản lý, đi thẳng vào vấn đề, chỉ rõ những nội dung mà ngành mình phụ trách chưa làm được, cũng như đưa ra lộ trình thực hiện để cử tri xem xét, giám sát như đã hứa.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh (Bắc Ninh) trao đổi với các phóng viên bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh (Bắc Ninh) trao đổi với các phóng viên bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ, đại biểu cho rằng đây là lĩnh vực đang rất “nóng” trong thời gian vừa qua và qua cách thức trả lời của Bộ trưởng, đại biểu cho rằng các cử tri cũng đã khá hài lòng.

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong rằng với những lời hứa và phần trả lời thuyết phục như vậy thì trong thời gian tới, những lời hứa đó sẽ đi vào thực chất và bảo đảm khả thi”, đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh nhấn mạnh.

Cho rằng báo cáo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội mà Thủ tướng Chính phủ trình bày tại phiên chất vấn đã khá đầy đủ, chi tiết, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cũng bày tỏ mong muốn, với trách nhiệm người đứng đầu thực hiện việc điều hành Chính phủ, Thủ tướng sẽ có những ý kiến, nhận định cũng như đưa ra các giải pháp để nhấn mạnh thêm những công việc trong thời gian tới mà cá nhân Thủ tướng cũng như Chính phủ sẽ thực hiện, tạo sức nặng, sự lan tỏa trong thực thi nhiệm vụ.

Theo đại biểu, thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá và trên cơ sở các báo cáo, các đại biểu Quốc hội sẽ có cơ chế để đánh giá các hoạt động của thành viên Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành để bảo đảm thực hiện đúng như cam kết và theo đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đánh giá cao về những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí trong phần trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai), cho rằng cần lưu ý vấn đề phòng, chống tham nhũng ngay trong cơ quan phòng, chống tham nhũng. Thanh tra phải làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình để Đảng và Nhà nước yên tâm có một lực lượng bảo vệ và thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng.

Đại biểu nhận định, qua phần chất vấn lĩnh vực thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ đã cho thấy quyết tâm của ngành thanh tra trong việc làm trong sạch hệ thống thực thi pháp luật, đẩy mạnh hơn nữa vai trò của ngành thanh tra.

Đại biểu Trịnh Xuân An cũng bày tỏ mong muốn Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện những giải pháp quyết liệt hơn nữa nhằm khắc phục vấn đề các kết luận thanh tra còn khác nhau trong cùng hệ thống các cơ quan phòng, chống tham nhũng, qua đó nâng cao hiệu quả công tác này thời gian tới.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Hà Nội) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Hà Nội) trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai (Hà Nội) đánh giá, qua phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Xây dựng, có thể thấy Bộ trưởng đã nắm rất rõ những tồn tại, hạn chế trong ngành. Trên cơ sở những vấn đề được Bộ trưởng trao đổi, cử tri và nhân dân sẽ tăng cường được công tác giám sát với trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong công tác quản lý nhà nước trên cả nước chứ không chỉ trên 1 địa bàn, địa phương.

Nữ đại biểu cũng bày tỏ kỳ vọng, với những trao đổi, giải pháp được nêu, Bộ trưởng sẽ có lộ trình, thời gian để thực hiện, đặc biệt những giải pháp về hoàn thiện thể chế. Dù hoàn thiện thể chế không thể “ngày một ngày hai”, đại biểu nhấn mạnh có những giải pháp cần phải được thực thi ngay, vì nếu để chậm chễ trong quá trình tổ chức thực hiện thì không chỉ dự án “treo”, quy hoạch “treo” mà thậm chí các văn bản quy phạm pháp luật cũng sẽ “treo”.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.