Kỳ vọng những chính sách mới nâng tầm quan hệ kinh tế Việt Nam-Lào

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất và thăm Lào, từ ngày 4-7/12, đại diện cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào bày tỏ mong muốn chuyến công tác lần này sẽ tạo cơ sở cho những chính sách mới nhằm thúc đẩy và nâng tầm quan hệ kinh tế Việt Nam-Lào.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith; Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xommat Phonsena; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tại cuộc gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Hải Tiến)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith; Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xommat Phonsena; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng tại cuộc gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Hải Tiến)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Dương Đình Bảng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) cho rằng, Việt Nam-Lào hiện có nhiều cơ chế chính sách hiệu quả nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực kinh tế.

Tuy nhiên, để thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực kinh tế-thương mại ngày càng đạt hiệu quả hơn nữa thì cần có những chính sách mang tính chiến lược trong việc kết nối hai nền kinh tế hai nước với nhau.

Trước hết, hai bên cần ban hành những chính sách hợp tác có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án mang tính đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế trước mắt và tầm nhìn dài hạn trong các ngành năng lượng, khai khoáng, giao thông vận tải, nông nghiệp, dịch vụ du lịch...

Để quan hệ thương mại Việt Nam-Lào ngày càng tăng trưởng hơn, ông Bảng cho rằng hai bên cần có chính sách hợp lý thúc đẩy sử dụng đồng tiền nội tệ của hai nước vào hoạt động đầu tư, thương mại, thông qua hệ thống ngân hàng thương mại của mỗi nước nhằm giảm phụ thuộc vào các ngoại tệ khác.

Đồng quan điểm, ông Phạm Quang Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank Lào cho rằng, các cơ chế chính sách mới cần nhắm tới việc tăng cường hợp tác, kết nối thị trường hai nước, tăng quy mô sử dụng hàng hóa dịch vụ, trao cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa hai nước.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cải thiện năng suất và tăng cường năng lực cạnh tranh, ông Phú cũng đề xuất cần có các chính sách về chuyển giao công nghệ và mô hình kinh doanh thành công giữa hai nước.

Để tăng cường tính kết nối, ông Phú đề xuất đẩy mạnh việc kết nối các vùng miền và ngành nghề giữa hai nước Việt Nam-Lào, nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu cho nhau cơ hội kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa của hai quốc gia, góp phần tăng trưởng ổn định kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước.

Cuối cùng, ông Phú đề xuất cần tiếp tục có những chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư giữa hai nước, cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống pháp lý công bằng, minh bạch và ổn định.

Để quan hệ kinh tế Việt Nam-Lào ngày càng phát triển

Để quan hệ kinh tế của hai nước “xứng tầm” với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, ông Phú cho rằng cần xây dựng cơ chế thông thoáng, có các chính sách hỗ trợ đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào.

Theo ông Phú, Lào là quốc gia đang trong quá trình phát triển, nguồn nhân lực thiếu, thị trường nhỏ, chịu sự cạnh tranh lớn. Nếu không có các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức khi cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề của các nước khác.

Ông Phú cũng đề xuất hai bên thiết lập “đường dây nóng”, tạo đầu mối hành lang pháp lý để có thể giải quyết ngay các vấn đề vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư của hai nước.

“Mối quan hệ hai nước Việt Nam-Lào là có một không hai trên thế giới, do đó, hợp tác toàn diện là chính trị phải đi đôi với kinh tế. Hai nước nên tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, có đường dây nóng để sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp tìm cách tháo bỏ các vướng mắc, hướng tới mục tiêu chung là nền kinh tế của hai nước ngày càng phát triển”, ông Phú bày tỏ.

“Những doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào đều thuộc những ngành nghề huyết mạch của kinh tế Lào, do đó các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả mới giúp Lào phát triển và trở thành những mắt xích, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào”, ông Phùng Quang Phú cho biết.

Theo ông Dương Đình Bảng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA), hai nước Việt Nam-Lào có quan hệ đặc biệt, nên trong quan hệ hợp tác phát triển kinh tế song phương cũng nên có những ưu tiên đặc biệt.

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay của Lào, cần có những chính sách ưu tiên nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào về mặt vốn đầu tư, được tiếp cận vốn ưu đãi khi đầu tư các dự án tại Lào.

Ông Bảng cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cần được coi là một kênh, một địa chỉ tin cậy trong việc tham gia góp ý kiến xây dựng cơ chế chính sách hợp tác kinh tế song phương, được tin tưởng giao cho triển khai thực hiện các dự án hợp tác giữa hai nước.

Ngoài ra, ông Bảng cũng đề xuất tổ chức gặp mặt đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan liên quan hai bên, tạo cơ hội để doanh nghiệp được trình bày nguyện vọng cũng như phản ánh tình hình và nêu những khó khăn vướng mắc.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.