Kỳ vọng "mở cánh cửa" cho các dự án mới Nga-Việt

Cuộc hội đàm cấp cao tại Moskva giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng giúp thúc đẩy các thỏa thuận đạt được những năm gần đây và mở ra cánh cửa cho các dự án mới, từ thương mại và công nghệ cao đến các vấn đề an ninh.
Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024. (Ảnh XUÂN HƯNG)
Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024. (Ảnh XUÂN HƯNG)

Đây là nhận định của hai tác giả người Nga-Giáo sư, Tiến sĩ khoa học chính trị Artem Lukin và Thạc sĩ Danil Ukhalov đều thuộc Viện Phương Đông, Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông khi nói về triển vọng quan hệ Nga-Việt thời gian tới.

Nhận định này được đưa ra trong bài phân tích đăng trên website Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 8 đến 11/5 và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Theo các tác giả, hiện nay quan hệ Nga-Việt đang bước vào giai đoạn mới. Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Việt lần này diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử hết sức trọng đại, do vậy cuộc hội đàm mang ý nghĩa biểu tượng cao và có tính chất rất đặc biệt.

Nền tảng quan hệ giữa Moskva và Hà Nội đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ. Độ tin cậy chính trị cao giữa Nga và Việt Nam được khẳng định thông qua các cuộc tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao nhất.

Giai đoạn năm 2024-2025 đánh dấu động lực mới trong đối thoại giữa Moskva và Hà Nội. Tháng 6/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm tại Hà Nội. Tháng 1 năm nay, Thủ tướng Mikhail Mishustin thăm chính thức Việt Nam…

Các tác giả nhận định, kế thừa các định hướng chính sách quan trọng được xác định dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ban lãnh đạo mới, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đang thể hiện sự sẵn sàng cho các cải cách cần thiết để đưa đất nước phát triển hơn nữa.

Một trong những sáng kiến ​​quan trọng là sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp. Số lượng tỉnh, thành phố sẽ giảm từ 63 xuống còn 34, mô hình tổ chức hành chính sẽ chuyển từ bốn cấp hiện nay sang ba cấp, bao gồm cấp trung ương, cấp tỉnh/thành phố và cấp xã/huyện. “Cuộc cải cách” này xuất phát từ nhu cầu tối ưu hóa bộ máy nhà nước nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống của người dân.

Cải cách cơ cấu lãnh thổ phản ánh giai đoạn phát triển mới của đất nước. Việc xây dựng các đường cao tốc tốc độ cao, cải thiện khác về cơ sở hạ tầng vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử đã làm tăng đáng kể “mức độ kết nối” nội bộ giữa các vùng trong nước. Về mặt kinh tế và cơ sở hạ tầng, Việt Nam hiện đại đang ngày càng hội nhập hơn, đòi hỏi phải thay đổi cơ cấu quản lý.

Dẫn các chỉ số phát triển kinh tế Việt Nam thời gian qua, hai tác giả nhấn mạnh, việc thay đổi các quy định phù hợp và cải thiện môi trường kinh doanh đang mang lại kết quả. Sự ổn định chính trị trong nước và những cải cách sâu rộng tạo nên nền tảng vững chắc cho chính sách đối ngoại tích cực, nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam.

Về chính sách đối ngoại, các nhà nghiên cứu Nga cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 600 hành khách bị mắc kẹt trên tàu tại Đức

Hơn 600 hành khách bị mắc kẹt trên tàu tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, khoảng 630 hành khách đã bị mắc kẹt nhiều giờ trên một đoàn tàu mất điện và không có điều hòa tại huyện Prignitz, bang Brandenburg của nước này, sau khi một cái cây đổ vào đường dây điện trên cao do ảnh hưởng của dông bão xảy ra tối 27/6 theo giờ địa phương.

Ảnh minh hoạ: Ansa

Sạt lở lớn tại Italy, hơn 100 du khách mắc kẹt

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, một trận sạt lở đất lớn đã xảy ra vào chiều 27/6 (giờ địa phương) tại thung lũng Val di Genova, thuộc tỉnh tự trị Trentino, miền bắc Italy, làm gián đoạn hoàn toàn tuyến đường kết nối khu vực với Malga Bedole và khiến hơn 100 du khách bị mắc kẹt tại vùng thượng nguồn.

Kênh Saint-Martin ở Paris thu hút đông người dân và du khách tìm đến giải nhiệt giữa đợt nắng nóng bao trùm nước Pháp.

Người Pháp học cách sống chung với nắng nóng cực đoan

Giữa đợt nắng nóng được đánh giá là chưa từng có về quy mô tại Pháp, người dân nước này đang thực hiện nhiều giải pháp thích nghi với nhiệt độ cực đoan. Trong khi đó, các cuộc tranh luận chính sách đã vượt ra ngoài những khuyến cáo y tế thông thường, hướng tới các giải pháp thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Người dân tránh nóng tại đài phun nước ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

WHO: Hệ thống y tế châu Âu cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 24/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân, do đó các nhà lãnh đạo lục địa này cần phải đầu tư để các dịch vụ y tế của họ có khả năng chống chịu tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.

Cộng đồng các dân tộc tham gia Lễ hội văn hóa quốc tế tại Viễn Đông nước Nga.

“Giai điệu tình bạn” tại vùng Viễn Đông nước Nga

Mới đây, tại thành phố Artyom, tỉnh Primorye, vùng Viễn Đông nước Nga đã diễn ra Lễ hội văn hóa quốc tế đặc sắc “Giai điệu tình bạn” lần thứ ba với sự tham gia đông đảo của cộng đồng dân tộc các quốc gia trên thế giới đang sinh sống, làm việc, học tập tại Viễn Đông, trong đó có Việt Nam.

Ban nhạc gồm các thành viên của dự án Toucher Arts đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Các bạn trẻ Việt Nam tỏa sáng tại Ngày hội Âm nhạc lớn nhất nước Pháp

Ngày 21/6, các bạn trẻ thuộc dự án Toucher Arts của Hiệp hội Art Space ở Pháp đã tham gia biểu diễn tại quảng trường Bouffay, trung tâm thành phố Nantes ở miền tây nước Pháp. Chương trình thu hút gần 2.000 người dân địa phương và du khách quốc tế, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trong ngày hội âm nhạc lớn nhất nước Pháp.

Khách du lịch chật vật giữa trời nắng nóng ở Italia. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Châu Âu chống chọi nắng nóng cực đoan

Theo các nhà khí tượng học, một khối không khí nóng từ sa mạc Sahara kết hợp với vùng áp cao mạnh đã hình thành nên hiện tượng được gọi là vòm nhiệt, khiến nhiệt độ liên tục tăng cao tại Tây và Trung Âu. Dự báo nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt từ 39 đến 44 độ C trong những ngày tới.

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương tri ân các nhà giáo, chuyên gia đã bền bỉ gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt tới các thế hệ kiều bào.

Kết nối những người “giữ lửa” cho tiếng Việt nơi xa Tổ quốc

Sau 5 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài đã trở thành mạng lưới quy tụ những người chung khát vọng gìn giữ tiếng mẹ đẻ, quảng bá văn hóa Việt Nam và vun đắp tình yêu quê hương cho các thế hệ người Việt Nam sinh sống xa Tổ quốc.

Giải cứu người di cư từ Libya tháng 4/2026. Ảnh: THX

Italia triển khai trung tâm điều phối người di cư tại Libya

Chính phủ Italia ngày 21/6 chính thức đưa vào vận hành một phòng điều hành chung thí điểm tại thủ đô Tripoli của Libya, cùng với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, trong nỗ lực tăng cường kiểm soát các tuyến di cư bất hợp pháp qua Địa Trung Hải hướng tới châu Âu.