Kỳ tích y khoa tại Cà Mau, cứu sống bé gái sinh cực non 25 tuần tuổi, nặng 850g

Chiều muộn 7/11, đại diện Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau cho biết, vừa cứu sống thành công một bé gái sinh cực non khi thai chỉ mới 25 tuần tuổi, với cân nặng lúc sinh chỉ 850g.

Gia đình sản phụ có bé gái sinh cực non được cứu sống thành công tại Cà Mau trước ngày xuất viện.
Gia đình sản phụ có bé gái sinh cực non được cứu sống thành công tại Cà Mau trước ngày xuất viện.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa I Võ Phi Ấu, Trưởng Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau, sau hơn 80 ngày điều trị tích cực, bé gái sinh non đã được xuất viện khỏe mạnh. Đây cũng là trường hợp đầu tiên bệnh viện hỗ trợ thành công cho bé được sinh cực non ở tuần thứ 25.

Bé gái là con của sản phụ V.T.T.N. (ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau). Bé sinh thường vào lúc 6 giờ 50 phút ngày 18/8, tại Trung tâm Y tế U Minh, sớm hơn 3 tháng so với ngày dự sinh (29/11/2025). Ngay sau sinh, bé khóc yếu, thở rên và được chuyển đến Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau lúc 9 giờ cùng ngày trong tình trạng suy hô hấp nặng.

z7200125158034-79d14930ed3c60a0621d669d4dfbc4e4.jpg
Sau hơn 80 ngày điều trị tích cực, bé gái sinh non đã được xuất viện khỏe mạnh với cân nặng 2kg.

Tại đây, ê-kíp Khoa Sơ sinh đã khẩn trương đặt bé vào lồng ấp, hỗ trợ hô hấp không xâm lấn, truyền dịch dinh dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn và sử dụng kháng sinh. Đặc biệt, các bác sĩ đã hội chẩn và sử dụng thuốc Surfactant (giúp làm nở phổi) qua khí quản bằng phương pháp ít xâm lấn.

ndo_br_tre-so-sinh-3-5649.jpg
Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau, nơi vừa có kỳ tích cứu sống trẻ sinh cực non chỉ nặng 850g.

Hành trình hơn 80 ngày của bé là một chuỗi nỗ lực không ngừng nghỉ. Sau 7 ngày hồi sức tích cực, bé bắt đầu tập uống sữa qua ống sonde dạ dày. Đến ngày thứ 20, bé ngưng hỗ trợ hô hấp không xâm lấn, chuyển sang thở oxy và được chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo cùng mẹ. Bé ngưng oxy hoàn toàn vào ngày tuổi 40 và bắt đầu tự bú mẹ hoàn toàn lúc 58 ngày tuổi.

ndo_br_tre-so-sinh-4.jpg
Từ năm 2024 đến tháng 10/2025, khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau đã điều trị 252 trẻ non tháng, với tỷ lệ sống đạt 87,3%.

Ngày xuất viện, bé đạt cân nặng 2kg, tuổi thai điều chỉnh 35 tuần, tự thở khí trời và bú mẹ hoàn toàn. Các kết quả tầm soát bệnh lý võng mạc và đo âm ốc tai đều chưa ghi nhận bất thường.

tre-so-sinh-5-322.jpg
Trong năm 2025, Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau cứu sống thành công 5 trường hợp trẻ có cân nặng dưới 1kg (≤ 1000gr).

Chia sẻ thêm với phóng viên, bác sĩ Võ Phi Ấu, cho biết, trẻ cực non tháng là nhóm bệnh nhi “rất mong manh”. Các cơ quan như phổi, tim mạch, não, thận đều chưa hoàn chỉnh, khiến trẻ dễ gặp các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp nặng, hạ thân nhiệt, xuất huyết phổi, xuất huyết não hay nhiễm khuẩn nặng…

Do vậy, việc kiểm soát và ổn định nhiệt độ, sử dụng thuốc hỗ trợ nở phổi sớm, cùng việc tính toán từng mililit dịch truyền, thuốc men là tối quan trọng. “Để một bé 25 tuần, nặng chưa đến 1kg vượt qua giai đoạn nguy kịch là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ và sự tin tưởng của gia đình bệnh nhi”, bác sĩ Võ Phi Ấu nhấn mạnh.

Thành công trên là động lực lớn cho đội ngũ y bác sĩ tại Cà Mau. Theo thống kê, từ năm 2024 đến tháng 10/2025, khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau đã điều trị 252 trẻ non tháng, với tỷ lệ sống đạt 87,3%. Riêng trong năm 2025, bệnh viện đã cứu sống thành công 5 trường hợp trẻ có cân nặng dưới 1kg (≤ 1000gr).

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.