Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư

Tối 7/1, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm  60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022), 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021).

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ANH TÚ) 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: ANH TÚ) 

Dự lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động…

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: 76 năm qua, từ lần thứ nhất Bác về thăm Thái Bình (10/1/1946) và 55 năm sau lần cuối cùng Bác về thăm Thái Bình (31/12/1966), Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, một lòng một dạ theo Đảng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác, giành được nhiều thành tích to lớn.

Đồng chí khẳng định, kỷ niệm những lần Bác về thăm Thái Bình là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thực hiện lời Bác căn dặn.

Gợi mở một số nội dung để cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tỉnh Thái Bình quan tâm trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Thái Bình phải chủ động, sáng tạo hơn nữa để khơi dậy, phát huy  mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực thúc đẩy kinh tế-xã hội, quan tâm phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương; nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư nhiều hơn cho khoa học-công nghệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Không ngừng tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thái Bình cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh -0
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm nhấn nút khai trương “Sổ tay đảng viên điện tử”. (Ảnh: ANH TÚ) 

Các cấp ủy đảng tập trung làm tốt, chuyển biến thực chất công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh theo tinh thần Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những lời dạy của Bác khi Người về thăm Thái Bình; đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực, nhất là nguồn lực văn hóa và con người, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển quê hương của mỗi người dân Thái Bình, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong những năm tới. 

Thái Bình cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh -0
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình và Trường Chính trị tỉnh. (Ảnh: ANH TÚ) 

* Chiều 7/1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Trường Chính trị tỉnh về công tác cán bộ, đào tạo cán bộ và việc triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương về việc xây dựng trường chính trị chuẩn.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận tỉnh Thái Bình đã quan tâm và có nhiều sáng kiến trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình, Thái Bình cần nghiên cứu xây dựng nghị quyết mới phù hợp đòi hỏi thực tiễn. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, nhà trường cần phát huy truyền thống trường dẫn đầu trong hệ thống trường chính trị tỉnh của cả nước, sớm xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình thành một trong những trường chuẩn điểm; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định công nhận đoàn viên.

Nghiên cứu xây dựng đội ngũ luật sư công đoàn

Cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra chương trình hành động, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện.

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

[Infographic] Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW diễn ra chiều 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết cần phải quyết tâm hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, không được chậm trễ, nhưng quan trọng hơn là phải thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định số 205-QĐ/TW ngày 26/6/2026).

[Video] Thời sự 24h ngày 2/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược

[Video] Thời sự 24h ngày 2/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026. 

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an, chủ trì họp báo.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 14,16% so cùng kỳ năm 2025

6 tháng cuối năm, lực lượng Công an tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, góp phần kiến tạo phát triển và đóng góp mục tiêu phát triển 2 con số.

Quang cảnh hội nghị.

Đối ngoại nhân dân phải được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển Hà Nội và đất nước

Công tác đối ngoại nhân dân phải được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển Hà Nội và đất nước; chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị thuần túy sang kết nối nguồn lực, kiến tạo giá trị hợp tác, góp phần xây dựng nền tảng xã hội thuận lợi cho đối ngoại và nâng cao vị thế của Thủ đô trong giai đoạn mới.