Kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN tại New Zealand

Ngày 13/8, Ủy ban ASEAN tại Wellington, New Zealand đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với sự tham dự của Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước thành viên ASEAN cùng với Timor Leste là quan sát viên.

Thứ trưởng Ngoại giao Grahame Morton, Đại diện Chính phủ New Zealand, chụp ảnh lưu niệm với Ủy ban ASEAN tại Wellington. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand)
Thứ trưởng Ngoại giao Grahame Morton, Đại diện Chính phủ New Zealand, chụp ảnh lưu niệm với Ủy ban ASEAN tại Wellington. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand)

Dự lễ kỷ niệm có: Bộ trưởng Bộ các Cộng đồng dân tộc New Zealand Mark Mitchell, Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand Grahame Morton, đại diện các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan của New Zealand; các thành viên Đoàn ngoại giao, bao gồm các nước đối tác của ASEAN tại Wellington.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang, Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban ASEAN tại Wellington, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN trong năm nay, đánh dấu 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN, trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand, đồng thời năm 2025 đánh dấu 30 năm Việt Nam trở thành thành viên của gia đình ASEAN.

a2.jpg
Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang, Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban ASEAN tại Wellington phát biểu khai mạc buổi lễ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand)

Trải qua gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành biểu tượng và hình mẫu thành công về hợp tác và liên kết khu vực. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường hiện nay, giữ gìn đoàn kết ASEAN, duy trì và phát huy vai trò trung tâm ASEAN càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết, giúp ASEAN vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu, thành công trong giai đoạn phát triển tới đây.

Thay mặt Ủy ban ASEAN tại Wellington, Đại sứ Phan Minh Giang vui mừng chào đón các đại diện cấp cao của Chính phủ New Zealand tham dự Lễ kỷ niệm năm nay. Với sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ trong nửa thế kỷ qua, ASEAN và New Zealand đang hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ trong năm 2025.

“Trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với New Zealand và các nước ASEAN thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người dân, đóng góp hiệu quả hơn cho hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững của hai bên và cả khu vực”, Đại sứ nhấn mạnh.

Trong thông điệp ghi hình nhân Ngày ASEAN gửi tới Lễ kỷ niệm năm nay, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chúc mừng ASEAN nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hiệp hội, cũng như nhấn mạnh ý nghĩa kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand, đồng thời khẳng định New Zealand cam kết cùng ASEAN xây đắp một tương lai phát triển an ninh, ổn định và thịnh vượng.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ các Cộng đồng dân tộc New Zealand Mark Mitchell chúc mừng Ngày ASEAN; đồng thời mong muốn New Zealand cùng ASEAN nỗ lực đưa quan hệ lên tầm cao mới nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ hai bên trong năm 2025, thúc đẩy hợp tác thiết thực hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và lợi ích của người dân các nước ASEAN và New Zealand.

Thay mặt Chính phủ New Zealand, Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand Grahame Morton phát biểu chúc mừng các Đại sứ, Cao ủy các nước thành viên ASEAN tại Wellington nhân kỷ niệm Ngày ASEAN lần thứ 58.

Khẳng định luôn coi trọng quan hệ với ASEAN, một trong những mối quan hệ lâu đời và quan trọng nhất của New Zealand, Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand đánh giá cao tầm quan trọng của ASEAN hiện là một trung tâm quyền lực về kinh tế với dân số đông thứ 3 thế giới và là nền kinh tế lớn thứ 5 toàn cầu.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Grahame Morton tái khẳng định New Zealand mong muốn thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-New Zealand tháng 10 năm nay, đồng thời nhấn mạnh New Zealand cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN đóng góp tích cực hơn cho hòa bình và thịnh vượng khu vực.

a3.jpg
Đại diện các Đại sứ quán, Cao ủy các nước thành viên ASEAN có cơ quan đại diện tại Wellington, New Zealand, là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, cùng với Timor Leste là quan sát viên, chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand)

Lễ kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN hàng năm tại New Zealand đã trở thành thông lệ đáng tự hào của Ủy ban ASEAN tại Wellington, thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và khẳng định cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đối thoại và hợp tác của ASEAN và giữa ASEAN và đối tác New Zealand.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm Ngày ASEAN lần thứ 58 năm nay, các đại biểu và khách mời đã thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền thống và trải nghiệm văn hóa ẩm thực dân tộc đặc sắc của các nước thành viên ASEAN tại Wellington.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.