Kỷ niệm 20 năm thành lập mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu

Chiều 11/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng 20 năm thành lập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng 20 năm thành lập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Dự hội nghị có bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học Tự nhiên; ông Nickolas Zouro, Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, cùng hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, ông Nickolas Zouro, Chủ tịch Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu chia sẻ về ý tưởng, quá trình thành lập, sự phát triển và đóng góp của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 1991, hội nghị UNESCO diễn ra tại nước Pháp, ý tưởng về hình thành tổ chức bảo vệ di sản địa chất toàn cầu được trao đổi.

Đến năm 1996, tại hội nghị địa chất thế giới diễn ra tại Trung Quốc, nội dung bảo vệ giá trị địa chất toàn cầu càng được quan tâm.

Đến năm 2000, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO châu Âu đã được thành lập.

Năm 2004, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đã chính thức ra mắt. Đến năm 2007, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương được thành lập.

Qua quá trình xây dựng, phát triển, đến nay, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đã xây dựng được cơ chế quản lý, thẩm định, đánh giá, công nhận và tái công nhận các Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu ngày càng phát triển. Đến nay, có 213 Công viên địa chất ở 48 quốc gia được công nhận.

Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu có các nhóm công tác về đánh giá rủi ro địa chất; đa dạng sinh học; nhóm công tác về du lịch, với hàng trăm chuyên gia tư vấn, khuyến nghị các nội dung quan trọng về bảo vệ, phát huy các giá trị Công viên địa chất toàn cầu.

Các công viên địa chất toàn cầu cũng thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm bảo vệ, bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của Công viên địa chất.

Chia sẻ vẻ đẹp của thác Bản Giốc và những danh thắng trong các Công viên địa chất, Ông Nickolas Zouro nhấn mạnh, những vẻ đẹp phi thường của tự nhiên, những cảnh quan tuyệt vời này là báu vật mà tự nhiên, của lịch sử cần được bảo vệ.

Đánh giá cao đóng góp, hiệu quả Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu trong bảo tồn các giá trị di sản địa chất toàn cầu và trong các hoạt động của UNESCO, bà Lidia Brito, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO về Khoa học Tự nhiên chúc mừng sự phát triển và đóng góp của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Nhấn mạnh, 8 năm qua, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đã phát triển gấp đôi, với 213 công viên địa chất thành viên ở 48 nước, với nhiều đóng góp bảo tồn di sản địa chất, gắn với phát triển bền vững, bà Lidia Brito cho biết, hiện đang có 15 hồ sơ đệ trình, xem xét công nhận danh hiệu Công viên địa chất.

Bà Lidia Brito đề nghị, thời gian tới, bên cạnh những nội dung đã triển khai, thực hiện, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO bổ sung nội dung thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai trong các hoạt động.

Trong đó, cần quan tâm tăng cường năng lực của cộng đồng, của thanh niên trong thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chia sẻ, Mạng lưới hợp tác toàn cầu giữa các Công viên địa chất đã thúc đẩy hiệu quả 3 mục tiêu chính là bảo tồn di sản Địa chất, giáo dục cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Thông qua việc xây dựng và phát triển danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu tại Cao Bằng, công tác bảo tồn địa chất; hoạt động hỗ trợ, cải thiện sinh kế cho người dân được thực hiện tốt; người dân tích cực tham gia và chung tay cùng chính quyền bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Từ năm 2020 đến hết tháng 8/2024, tổng lượt khách du lịch của tỉnh đạt hơn 5,4 triệu lượt; tổng doanh thu đạt hơn 3.100 tỷ đồng.

Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã trao chứng nhận tôn vinh đóng góp của các đại biểu, chuyên gia có nhiều đóng góp.

Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã trao chứng nhận tôn vinh đóng góp của các đại biểu, chuyên gia có nhiều đóng góp.

Những kết quả trên cho thấy, việc xây dựng và phát triển danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu tại Cao Bằng là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và mang lại nhiều lợi ích cho người dân địa phương. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo Cao Bằng sẽ tiếp tục chú trọng hơn nữa việc bảo tồn và phát huy giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Tại hội nghị, các địa biểu, chuyên gia đến từ Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu, châu Á, Mỹ Latin và Caribe, châu Phi, Bắc Mỹ đã phát biểu, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm về bảo vệ, phát huy giá trị, quảng bá các giá trị di sản địa chất độc đáo.

Các đại biểu nhấn mạnh,“mẹ” trái đất đang dễ bị tổn thương trong giai đoạn này, cần được bảo vệ; chúng ta cần biết khiêm nhường và tôn trọng tự nhiên hơn trong quá trình phát triển để phát triển bền vững hơn.

Dịp này, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã trao chứng nhận tôn vinh đóng góp của các đại biểu, chuyên gia có nhiều đóng góp trong hoạt động của mạng lưới.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".