Kỷ nguyên mới trong hợp tác Mỹ-Nhật-Hàn

Chưa đầy một năm sau Hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc không ngừng tăng cường hợp tác và đạt nhiều kết quả quan trọng. Triển khai nhiều cam kết trong nhiều lĩnh vực, ba nước tiếp tục khẳng định nỗ lực theo đuổi những thành tựu trong kỷ nguyên hợp tác mới.
Các Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự cuộc họp ba bên bên lề Đối thoại Shangri La tại Singapore. (Ảnh REUTERS)
Các Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự cuộc họp ba bên bên lề Đối thoại Shangri La tại Singapore. (Ảnh REUTERS)

Được đánh giá là sự kiện mở ra kỷ nguyên mới về hợp tác giữa ba nước, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn diễn ra tháng 8/2023 tại Trại David (Mỹ) kết thúc với việc ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng.

Tháng 6/2024, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức phiên thứ 4 đối thoại an ninh kinh tế tại San Diego (Mỹ), chỉ 3 tháng sau phiên trước đó diễn ra tại Busan, Hàn Quốc. Tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng và công nghệ mới nổi tiếp tục là những nội dung chính của thảo luận, bên cạnh thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản, trí tuệ nhân tạo (AI)… Đại diện của ba nước cũng chia sẻ những vấn đề về bảo mật dữ liệu tương ứng của mỗi quốc gia, đồng thời cam kết phối hợp các chính sách bảo mật cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Các bên tin rằng, nhờ sự kiện lịch sử, mối quan hệ “tin tưởng và tín nhiệm” giữa ba nước ngày càng thêm sâu sắc.

Quyết tâm cụ thể hóa nội dung hợp tác đã được thống nhất, gần một năm qua, ba nước tích cực triển khai nhiều thỏa thuận và cam kết chung, thúc đẩy liên kết chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực.

Tiếp tục khẳng định nỗ lực nhằm nắm bắt cơ hội để sớm đạt kết quả quan trọng, tháng 6/2024, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức phiên thứ 4 đối thoại an ninh kinh tế tại San Diego (Mỹ), chỉ 3 tháng sau phiên trước đó diễn ra tại Busan, Hàn Quốc. Tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng và công nghệ mới nổi tiếp tục là những nội dung chính của thảo luận, bên cạnh thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản, trí tuệ nhân tạo (AI)… Đại diện của ba nước cũng chia sẻ những vấn đề về bảo mật dữ liệu tương ứng của mỗi quốc gia, đồng thời cam kết phối hợp các chính sách bảo mật cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Cả Washington, Seoul và Tokyo đang tìm cách tăng cường hợp tác. Nếu trước đây, Mỹ thúc đẩy các mối quan hệ song phương với Hàn Quốc và Nhật Bản - thì giờ đây, ba bên đã có lịch trình thường xuyên cho các cuộc họp và trao đổi, với nội dung đa dạng. Tháng 3 vừa qua, các nhà ngoại giao ba nước đã có mặt tại Washington (Mỹ), thảo luận hợp tác chống lại các mối đe dọa an ninh mạng đang gia tăng.

Trước đó, ba nước có lần đầu đối thoại chính sách viện trợ nhân đạo, thống nhất cùng ứng phó các cuộc khủng hoảng toàn cầu, trong đó có xung đột ở Ukraine và biến đổi khí hậu, cũng như khẳng định tận dụng tối đa thế mạnh của mỗi nước để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển. Cuối năm 2023, ba nước ký thỏa thuận khung về hợp tác khoa học-công nghệ, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác giữa các viện nghiên cứu.

Sau Hội nghị thượng đỉnh lịch sử hồi tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Mỹ J.Biden khẳng định quyết tâm của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đưa hợp tác quốc phòng ba nước lên “mức chưa từng có”.

Bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 vừa diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước nhất trí về kế hoạch tập trận chung mang tên “Freedom Edge” năm nay, với quy mô mở rộng, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm phòng không, hàng hải, chống tàu ngầm và những mối đe dọa dưới nước, cũng như tập trận không gian mạng. Ba nước cũng nhất trí tổ chức thảo luận ba bên về tình hình an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, kỳ vọng đưa ra một khuôn khổ chính sách vào cuối năm nay, trong đó nội dung chính là nỗ lực hợp tác an ninh, nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực.

Trong bối cảnh ba nước tăng cường hợp tác hàng hải, tháng 6/2024, các tàu bảo vệ bờ biển của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc diễn tập ba bên đầu tiên ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Trước đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển của ba nước cũng đã ký một thỏa thuận cùng bảo vệ tài nguyên biển, chống đánh bắt trái phép, tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và cải thiện khả năng thực thi luật hàng hải trong khu vực.

Gần một năm kể từ Hội nghị thượng đỉnh tại Trại David, đã có hơn 50 cuộc gặp, cam kết ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Kết quả đạt được tiếp tục khẳng định quyết tâm của ba nước theo đuổi những thành tựu trong kỷ nguyên hợp tác mới.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.