Bình yên dưới chân đỉnh núi Fansipan

Kỳ II - Lực lượng xung kích bảo đảm an ninh trật tự ở xã Bản Bo

Trong hành trình xây dựng xã Bản Bo trở thành địa phương phát triển kinh tế mạnh nhất huyện, không thể không kể đến sự góp sức của Công an xã chính quy. Với những cống hiến, xả thân vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, những người lính mang quân phục màu mạ non ấy đã được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, được người dân yêu mến như con, em trong gia đình họ.
Kỳ II - Lực lượng xung kích bảo đảm an ninh trật tự ở xã Bản Bo

“Luồng gió mới” đến với xã Bản Bo

Thực hiện Đề án của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Cùng với cả nước, Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm, trình độ, có tinh thần xung phong để biên chế về các xã. Tháng 3/2020, xã Bản Bo được bố trí 3 sĩ quan trẻ. Anh Hoàn mừng lắm, điện khoe ngay “xã tôi có quân về rồi, tối ông vù qua đây, nhà có đàn vịt cỏ, tôi bắt đôi con làm mâm động viên anh em” nghe giọng điệu vị Bí thư tôi cảm nhận được mối tâm tư mong có thêm nguồn lực để bảo đảm ANTT nhằm phát triển kinh tế xã hội đè nặng bấy lâu trong lòng anh đã được hóa giải.

Nhớ lại ngày đầu nhận nhiệm vụ tại xã, Đại úy Trần Sỹ Bách - Phó trưởng Công an xã chia sẻ: “Tôi và 2 đồng chí cán bộ trẻ được điều động về xã Bản Bo. Xa nhà, điều kiện làm việc, sinh hoạt thiếu thốn, tài liệu hồ sơ địa bàn, đối tượng không được lưu trữ bài bản, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ yếu... khó khăn chồng chất. Đến tháng 10/2020, cấp trên mới điều động thêm 2 biên chế. Rất thuận lợi là lãnh đạo xã rất quan tâm, bố trí nhà cộng đồng của xã làm “đại bản doanh tạm”. Công chức cả xã xúm vào giúp vệ sinh dọn dẹp, kê giường kê tủ...

Khẩn trương ổn định nơi làm việc, sinh hoạt, chúng tôi nhanh chóng triển khai công tác và thực hiện với cả sự say mê, nhiều tuần không nghĩ đến ngày nghỉ. Do điều kiện biên chế còn rất mỏng, chúng tôi đã “bàn kín” với những xã giáp ranh quy ước hỗ trợ nhau khi có án, cách làm này rất hiệu quả nên sau đó tại giao ban Công an huyện, Công an các xã báo cáo xin Lãnh đạo Công an huyện đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh cho cơ chế liên kết cụm Công an xã”.

Bách cười khà khà nói tiếp, “chúng tôi nghĩ lại cũng liều, Công an xã chỉ có 3 biên chế, có tin của bà con báo vụ ma túy 2 đối tượng mà gọi xin lãnh đạo cho quân huyện xuống phối hợp thì qua “giờ vàng”, tự gọi anh em xã Nà Tăm, Bình Lư sang hỗ trợ mới nhanh… nhưng “liều ăn nhiều” anh ạ, có vốn liếng bắt được mấy vụ ma túy, bắt truy nã nhờ việc các xã giáp ranh hỗ trợ nhau rồi bảo nhau báo cáo thật với cấp trên tại giao ban, may quá lãnh đạo Công an huyện ủng hộ rất cao”

Bài toán khắc phục hiện trạng “lực lượng mỏng”

Sáng kiến cụm Công an liên xã bảo đảm ANTT được báo cáo về tỉnh. Tháng 8/2020, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đi “thị sát” nắm tình hình rồi kết luận biểu dương, cho phép nhân rộng trên toàn tỉnh. Đồng thời, khuyến khích Trưởng Công an xã có những ý tưởng hay về xây dựng phong trào, về phòng, chống tội phạm ở cơ sở được trực tiếp nhắn tin “hiến kế”, kể cả trong đêm cho Giám đốc Công an tỉnh. Các xã vui mừng trước những biểu dương động viên kịp thời, chỉ đạo cụ thể cũng như sự quan tâm tuyến cơ sở của vị Thủ trưởng “máu lửa”. Bên cạnh đó, hàng tuần, Ban giám đốc nhắn biểu dương hoặc gửi thư khen xã này lập công trong phòng, chống tội phạm, xã kia có việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng dân trong Nhóm Zalo công việc của Công an tỉnh làm nức lòng các đơn vị cơ sở, các xã học tập nhau tạo nên một khí thế thi đua mạnh mẽ trong toàn Công an Lai Châu.

Đúng là gặp khó ló sáng kiến, chỉ những con người trách nhiệm với tình hình ANTT địa bàn, phải yêu nghề lắm mới nảy những ý tưởng không có trong giáo trình đi học. Bài toán khắc phục tình trạng “lực lượng mỏng” giai đoạn ban đầu đã được giải, Công an xã tiếp tục động viên nhau vượt qua những khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, điều kiện làm việc, những con người ấy đã bám bản, bám xã cần mẫn tìm hiểu tình hình để dựng lên một bức tranh toàn cảnh về an ninh trật tự. Với phương châm gần dân, trọng dân, dựa vào dân để làm việc, Công an xã Bản Bo đã sâu sát, chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những bức xúc của Nhân dân; kịp thời tham mưu với lãnh đạo xã tổ chức triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm ANTT; linh hoạt tranh thủ người có uy tín, quần chúng tốt... Với những nỗ lực và bước đi đúng hướng, các vụ việc được xử lý đến nơi đến chốn, hình ảnh anh Công an quân phục màu mạ non ở xã trở nên quen thuộc trong dân, vị thế của Công an xã với địa phương ngày càng được nâng lên.

Chủ tịch UBND xã Đèo Văn Tình vui mừng chia sẻ: “Các đồng chí Công an xã luôn hăng hái, nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện như giúp đỡ gia đình khó khăn trên địa bàn dựng nhà, trồng chè phát triển kinh tế và rất gần gũi bà con “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cũng vì thế công tác vận động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gặp nhiều thuận lợi. Sau hơn 18 tháng lực lượng Công an chính quy về xã, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, tháng 9/2021, xã Bản Bo đã được Bộ Công an Quyết định đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm về an ninh trật tự”.

“Quả ngọt” từ chủ trương đúng đắn

Đại úy Lê Đình Lương, Trưởng Công an xã tâm đắc: Đơn vị luôn ghi nhớ lời căn dặn của đồng chí Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh “Công an xã phải là người hiểu dân, gần gũi giúp đỡ Nhân dân kịp thời nhất, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương nhất. Những vấn đề này chính là tiền đề giúp củng cố mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, một giải pháp then chốt, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở”.

Chính vì vậy, Công an xã Bản Bo đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào, củng cố, kiện toàn, duy trì, nhân rộng hoạt động của các tổ chức quần chúng, mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả, đồng thời chú trọng phối hợp tổ chức 115 buổi tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn tội phạm với 5.870 lượt người tham gia, từ đó người dân thêm nâng cao nhận thức pháp luật, thêm ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an. Chính nhờ tai mắt quần chúng, lực lượng Công an nắm rõ mọi di biến động của các đối tượng, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ Nhân dân để phối hợp xử lý dứt điểm. Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, Công an xã đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác Công an, triệt xóa các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm nhằm kiềm chế và làm giảm tội phạm về trật tự xã hội; kiên quyết xử lý “chặt cung, giảm cầu” đối với tội phạm ma túy.

Khi được xin ý kiến đánh giá về Công an xã Bản Bo, những người dân nơi đây đều vui vẻ bày tỏ sự hài lòng, ủng hộ. Ông Giàng A Phỏng, ở bản Cò Nọt Mông, trao đổi: “Từ khi có Công an chính quy về làm việc trên địa bàn, những đối tượng lưu manh, nghiện ngập không có đất mà nghênh ngang, không còn trộm cắp vặt. Mọi vướng mắc của người dân luôn được giải quyết thấu đáo, nhanh chóng nên dân chúng tôi yên tâm lắm!”.

Từ tháng 3/2020 đến nay, Công an xã Bản Bo đã tham mưu, phối hợp giải quyết dứt điểm 11 vụ việc tranh chấp; bắt giữ 7 vụ, 13 đối tượng phạm tội về TTXH; bắt giữ 30 vụ, 37 đối tượng phạm tội về ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 5 trường hợp; vận động 3 trường hợp khác đi cai nghiện tự nguyện; trực tiếp bắt 2 đối tượng có quyết định truy nã. Đây là những con số biết nói về sự quyết liệt, chuyên nghiệp, tận tụy của tập thể 5 cán bộ trẻ đã hết mình vì danh dự của lực lượng Công an Lai Châu, vì sự nghiêm minh của pháp luật, sự xả thân vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân các dân tộc xã Bản Bo.

(Còn tiếp)

............

Kỳ I: Câu chuyện Bản Bo xưa

Có thể bạn quan tâm

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”. Đây là diễn đàn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Cà Mau.

Lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: PHAN THẢO)

Các trạm biên phòng Việt Nam-Lào ký kết nghĩa

Chiều 8/10, tại Sơn La, Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Công an huyện Xiengkhor, tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 10 đến 12/10), đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sóc Trăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Ngọc Tố và phường Mỹ Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.