Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14 bế mạc

Sáng 13/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 đã bế mạc sau hơn 8 ngày làm việc.
Một phiên họp toàn thể của kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Một phiên họp toàn thể của kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Lý Cường, Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh, các lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước cùng hơn 2.900 đại biểu Quốc hội Trung Quốc dự phiên bế mạc.

Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Quốc hội và toàn thể người dân, khi được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3; khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, gánh vác sứ mệnh quốc gia, đặt lợi ích người dân lên trên hết, cống hiến hết mình cho sự nghiệp chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn thể nhân dân Trung Quốc là từ nay đến giữa thế kỷ này là xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy sự nghiệp phục hưng dân tộc. Muốn vậy, phải kiên trì những định hướng chiến lược của Đại hội 20, đẩy nhanh quá trình xây dựng và hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, đoàn kết phấn đấu, không ngừng đổi mới sáng tạo trên chặng đường mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên bế mạc. (Ảnh cắt từ clip của CCTV)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại phiên bế mạc. (Ảnh cắt từ clip của CCTV)

Nhấn mạnh nhiệm vụ quản trị Đảng là ưu tiên hàng đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng; đẩy mạnh xây dựng Đảng, nhất là quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện; kiên trì phòng, chống tham nhũng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, bảo đảm vững chắc cho sự nghiệp phát triển và chấn hưng đất nước.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết, thông qua các dự thảo nghị quyết về báo cáo công tác chính phủ, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, tình hình thực hiện dự toán ngân sách Trung ương và địa phương năm 2022 và dự toán ngân sách Trung ương và địa phương năm 2023, các báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; dự thảo quyết định về việc sửa đổi Luật Xây dựng pháp luật.

Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Trung Quốc khóa mới, với nhiều nội dung quan trọng như thông qua Phương án cải cách bộ máy Quốc vụ viện (Chính phủ) tập trung vào 2 lĩnh vực quan trọng là khoa học-công nghệ và tài chính-ngân hàng; kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ khóa mới; xác định các chỉ tiêu dự kiến về phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì cuộc kiểm tra. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 dự kiến trong tháng 10

Sáng 29/9, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ZUMA PRESS WIRE)

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á những ngày qua, khiến hàng chục người chết, giao thông đình trệ và buộc chính quyền các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Một cơn bão gây mưa lớn tại Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dujuan càn quét tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết, bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện đối với hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo.

Tham tán Đỗ Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đề xuất hướng đi mới trong hợp tác chuỗi giá trị nông nghiệp Việt-Trung

Trong khi Trung Quốc đã phát triển ngành tỏi quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu dữ liệu đầy đủ về vùng trồng, sản lượng và nhu cầu thị trường. Hợp tác trong ngành tỏi không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giữa một nước xuất khẩu và một nước nhập khẩu. Hai bên còn nhiều dư địa để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sâu rộng hơn.