Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia

Tiếp tục chuyến công tác tại Australia, sáng 2/8, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia, Sydney; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC).
Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương và Chủ tịch ASIC Joseph Longo ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBCKNN và ASIC.
Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương và Chủ tịch ASIC Joseph Longo ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBCKNN và ASIC.

Tham dự Lễ ký kết, về phía UBCKNN có Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, đại diện Lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và UBCKNN. Về phía ASIC, có ông Joseph Longo, Chủ tịch ASIC, các ủy viên Hội đồng và lãnh đạo đơn vị của ASIC.

Về phía cơ quan ngoại giao hai nước có ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và bà Arabella Bennett, Bí thư thứ 2, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Joseph Longo, Chủ tịch ASIC đã gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát to lớn của Việt Nam khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Chủ tịch ASIC Joseph Longo phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch ASIC Joseph Longo phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch ASIC đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với UBCKNN Việt Nam và cho biết rất vinh dự được kỷ niệm một dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác giữa hai cơ quan bằng việc ký kết một biên bản ghi nhớ song phương đầu tiên giữa ASIC và UBCKNN Việt Nam. Đây cũng là minh chứng cho mối quan hệ rất bền chặt giữa hai bên, cũng như định hướng chung của hai cơ quan trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn hai nước.

Chủ tịch ASIC Joseph Longo cho biết: Biên bản ghi nhớ lần này sẽ tạo cơ sở cho hai cơ quan có thể thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin chính thức, tăng cường việc hợp tác về mặt kỹ thuật liên quan đến việc quản lý, giám sát các thị trường chứng khoán của hai nước, cũng như trao đổi, chia sẻ các thông lệ tốt nhất và thúc đẩy hoạt động bảo vệ nhà đầu tư. Đồng thời, ông khẳng định, MOU chính là cam kết của ASIC cho hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực và hỗ trợ tăng trưởng phát triển kinh tế thịnh vượng của Việt Nam.

ASIC sẽ tiếp tục các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho UBCKNN, luôn sẵn sàng cung cấp các hoạt động bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, hoạt động đào tạo và tăng cường hệ thống hạ tầng quản lý của Việt Nam.

Chủ tịch ASIC rất vui mừng chứng kiến những bước tiến của Việt Nam trong thời gian vừa qua khi Việt Nam nổi lên như một nền kinh tế năng động và có khả năng chống chịu rất tốt trong khu vực và tin tưởng thị trường vốn của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ. “Việc ký MOU đánh dấu sự khởi đầu một chương mới trong mối quan hệ hợp tác, đối tác và phản ánh tầm nhìn chung của chúng ta cùng phát triển thị trường vốn năng động và được quản lý bởi những khuôn khổ quản lý giám sát mạnh mẽ, có hiệu quả”, Chủ tịch ASIC nhấn mạnh thêm.

Chủ tịch Ủy ban CKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban CKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban CKNN Vũ Thị Chân Phương chia sẻ thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng khẳng định được là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp, cho nền kinh tế; là kênh đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có nhà đầu tư đến từ nước Australia.

Chủ tịch Ủy ban CKNN cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán, UBCKNN đã nhận được những sự hỗ trợ rất quý báu từ Chính phủ Australia, bao gồm cung cấp khoản tài trợ cho Chương trình Phát triển thị trường vốn chung (J-CAP) của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ cho Việt Nam trong nỗ lực thực hiện tháo gỡ các tiêu chí và đưa ra các giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán và các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, trao đổi đoàn công tác của ASIC dành cho UBCKNN Việt Nam.

Theo đó, thay mặt UBCKNN, Chủ tịch Ủy ban CKNN gửi lời cảm ơn đến ASIC, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) đã luôn đồng hành, hỗ trợ UBCKNN trong các hoạt động hợp tác những năm vừa qua. “Biên bản Ghi nhớ giữa ASIC và UBCKNN Việt Nam ký kết hôm nay là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, thúc đẩy một cách có hiệu quả, thiết thực hơn nữa sự hợp tác giữa hai cơ quan quản lý chứng khoán nói riêng, và giữa hai nước nói chung để góp phần thực hiện các phương hướng lớn trong Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia”, Chủ tịch UBCKNN khẳng định.

Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương hy vọng, trên cơ sở cơ sở tự nguyện, thiện chí, cùng có lợi và tuân thủ các quy định của pháp luật hai nước, sự hợp tác giữa UBCKNN và ASIC sẽ ngày càng chặt chẽ, thiết thực, vừa tạo điều kiện hỗ trợ các cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Australia kinh doanh, đầu tư hiệu quả, thịnh vượng tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban CKNN đề nghị, trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao, cũng như các đoàn cán bộ chuyên môn kỹ thuật, triển khai thiết thực các chương trình đào tạo, tập huấn, tăng cường trao đổi thông tin hỗ trợ công tác quản lý, giám sát thị trường.

Các đại biểu chụp ảnh tại buổi lễ.

Các đại biểu chụp ảnh tại buổi lễ.

Tiếp sau buổi lễ ký kết, trong buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác UBCKNN sẽ thăm và làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Australia tại Sydney.

Có thể bạn quan tâm

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.