Kinh tế tuần hoàn: Định hướng hiệu quả cho doanh nghiệp và môi trường

Sáng 22/7, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Mô hình kinh tế tuần hoàn: Hiệu quả cho doanh nghiệp và môi trường”.

Đại biểu tham dự hội thảo “Mô hình kinh tế tuần hoàn: Hiệu quả cho doanh nghiệp và môi trường”.
Đại biểu tham dự hội thảo “Mô hình kinh tế tuần hoàn: Hiệu quả cho doanh nghiệp và môi trường”.

Dự và phát biểu tham luận tại hội thảo có nhiều chuyên gia đầu ngành như Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện chiến lược chính sách và môi trường; Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Lợi, Phó Viện trưởng Viện khoa học môi trường Biển và Hải đảo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng nhiều đại biểu từ các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp liên quan.

z6828721912944-fbafed9dc5f2c779542f7952776c5a57.jpg
Tiến sĩ Đào Xuân Hưng phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh: “Kinh tế tuần hoàn không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu cho sự phát triển bền vững. Đây là giải pháp tối ưu để sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp”.

Hội thảo thu hút hơn 12 tham luận chuyên sâu, tập trung vào các chủ đề: Xu thế toàn cầu và chính sách hỗ trợ kinh tế tuần hoàn, kinh nghiệm quốc tế, phát triển khu công nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ tái chế, tín dụng xanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tham luận của Thạc sĩ Nguyễn Thị Trà Giang (Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương) về “Hành trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn–Kinh nghiệp thực tiễn từ doanh nghiệp OCOP”.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghệ T-TECH Việt Nam trình bày về giải pháp công nghệ và dịch vụ hỗ trợ kinh tế tuần hoàn, tiềm năng thị trường và rào cản triển khai...

Ngoài ra, còn có nhiều tham luận về các vấn đề được quan tâm như: “Giải pháp cho sự phát triển bền vững ngành thủy sản” của bà Lê Hằng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam; “Tiếng nói môi trường: Vai trò xã hội và giám sát trong phát triển kinh tế tuần hoàn” của Tiến sĩ Vũ Văn Doanh, Phó Trưởng Khoa Môi trường (Đại học Tài nguyên và Môi trường)…

Tại hội thảo, đại diện cho các doanh nghiệp OCOP, bà Phan Thị Thuận đã trình bày mô hình chuyển đổi kinh tế tuần hoàn từ thực tế của Công ty Dâu tơ tằm Mỹ Đức. Bằng việc tận dụng phế phẩm như lá dâu, công ty không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mới mà còn góp phần giảm thiểu tác động môi trường, hỗ trợ nông dân tăng thu nhập.

Nhiều mô hình từ các doanh nghiệp ngành thủy sản, chăn nuôi, công nghiệp xanh cũng nhận được sự quan tâm của các đại biểu.

z6828721916503-5e3b33f083d18a992b1ea3a142d04eeb.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ phát biểu đề dẫn: Kinh tế tuần hoàn, xu hướng tất yếu và cơ hội cho Việt Nam trong kỷ nguyên xanh.

Tại đây, bên cạnh những thông tin mà Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Lợi cung cấp, trao đổi và giải đáp trên cơ sở chủ trương, chính sách của Nhà nước về kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, còn có nhiều ý kiến thảo luận chung quanh các vấn đề đang được dư luận quan tâm.

Đó là: Thách thức và giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam; Vốn, công nghệ, phân loại rác tại nguồn-chống “xanh giả”, ngành có tiềm năng kinh tế tuần hoàn; Kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn; Tài chính xanh; Công nghệ; Chính sách ưu đãi, trách nhiệm xã hội và vai trò truyền thông…

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất quan điểm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn hiệu quả cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, xã hội.

Đồng thời, cần xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn tài chính xanh, ứng dụng công nghệ sạch và thực hiện trách nhiệm xã hội, cũng như việc xây dựng các chuỗi giá trị tuần hoàn và chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.