Kinh tế tư nhân - động lực tiên phong cho phát triển nông nghiệp

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo cú huých lớn, mở ra “kỷ nguyên vàng” phát triển, với hành lang chính sách rõ ràng, đồng bộ và thực tiễn.
Quy trình nuôi tôm 3 giai đoạn của Công ty cổ phần Thủy sản Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh:nhandan.vn)
Quy trình nuôi tôm 3 giai đoạn của Công ty cổ phần Thủy sản Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh:nhandan.vn)

Cơ hội lớn từ quyết sách lịch sử

Ngày 4/5/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết khẳng định rõ: Kinh tế tư nhân là "một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia", là "lực lượng tiên phong", đồng thời đặt ra yêu cầu cần thiết phải "khơi dậy niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân".

Tiếp theo đó, ngày 17/5/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 198/2025/QH15, xác lập một số cơ chế, chính sách đặc biệt dành cho khu vực kinh tế tư nhân. Ngay sau đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết số 139/NQ-CP nhằm triển khai kế hoạch thực hiện những chính sách đã đề ra.

Những quyết sách mang tính bước ngoặt này được kỳ vọng sẽ đánh thức tiềm năng to lớn, mở ra một “kỷ nguyên vàng” cho khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn là một trong ba trụ cột chính của nền kinh tế đất nước.

Là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề nhận định: Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW là dấu mốc đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ vai trò trung tâm của khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có nông nghiệp.

“Với chúng tôi, đây không chỉ là một nghị quyết mang tầm chiến lược, mà còn là nguồn động lực lớn, tiếp sức cho những mô hình sản xuất nông nghiệp đổi mới, sáng tạo và gắn với thực tiễn người nông dân”, bà Hằng chia sẻ.

Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề là đơn vị đầu tiên trong ngành bảo vệ thành công đề tài cấp quốc gia về chuỗi giá trị tôm-lúa hữu cơ tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình này không chỉ nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn mở ra hướng đi bền vững trong phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.

Theo bà Hằng, Nghị quyết 68 tạo ra hành lang chính sách và khí thế mới cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư mạnh hơn vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới mô hình sản xuất. Đây chính là điều kiện tiên quyết để Tập đoàn hiện thực hóa mục tiêu mỗi ha đất nông nghiệp đạt giá trị từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm.

“Nghị quyết 68 như một làn gió mới, tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân. Với sự đồng hành của Nhà nước và quyết tâm từ cơ sở, tôi tin rằng đây sẽ là cú huých mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho nông nghiệp Việt Nam,” bà Hằng nhấn mạnh.

Nghị quyết 68 như một làn gió mới, tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề

Có hơn 50 năm gắn bó với ngành nông nghiệp, Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ba Huân cho rằng: Nghị quyết số 68-NQ/TW mở ra cơ hội lớn, nhưng điều quan trọng là phải hành động ngay. Doanh nghiệp nông nghiệp đang rất cần chính sách đi vào thực tế để có thể mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, phát triển bền vững.

“Nếu các cơ chế hỗ trợ được thực thi kịp thời, doanh nghiệp nội địa sẽ có thêm điều kiện để vượt khó, vươn lên đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Tôi tin tưởng, với sự đồng hành của Nhà nước, các doanh nghiệp nông nghiệp sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”, bà Phạm Thị Huân chia sẻ.

Định hướng thực thi và những điểm cần tháo gỡ

Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Lân Hùng, chuyên gia nông nghiệp cho rằng: Nghị quyết số 68-NQ/TW có ý nghĩa rất lớn đối với người nông dân, khi mở ra hướng đi mới, thúc đẩy chuyển đổi mô hình sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, hướng tới mục tiêu mỗi ha đất canh tác đạt giá trị ít nhất 100 triệu đồng.

“Từ trồng lúa, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển sang trồng sả, macca, hồ tiêu, nuôi hàu, nuôi rong biển... mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn rõ rệt. Ở Sơn La, Điện Biên, diện tích mía, sắn ngày nào giờ đã được thay thế bằng macca, cho thu nhập vượt trội,” ông Hùng chia sẻ.

Theo ông Hùng, điểm đột phá của Nghị quyết 68 là tạo hành lang để nông dân tiếp cận tri thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp và chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp với điều kiện từng vùng. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ nhà khoa học đồng hành cùng bà con, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, hiện đại.

Điểm đột phá của Nghị quyết 68 là tạo hành lang để nông dân tiếp cận tri thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật, mạnh dạn khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp và chủ động tìm hướng sản xuất phù hợp với điều kiện từng vùng. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ nhà khoa học đồng hành cùng bà con, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, hiện đại.

Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Nhận định về tính thời điểm của Nghị quyết 68, ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, Nghị quyết ra đời đúng thời điểm, thể hiện quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, để Nghị quyết đi vào thực tiễn, theo ông Hùng cần nhận diện rõ những khó khăn đặc thù của ngành nông nghiệp.

"Đây là lĩnh vực chịu nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường. Trong khi đó, bảo hiểm nông nghiệp mới chỉ thu hút khoảng 9% người dân và doanh nghiệp tham gia, khiến việc kêu gọi đầu tư quy mô lớn vào nông nghiệp vẫn là một thách thức lớn", ông Hùng trăn trở.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho rằng, một trong những “nút thắt” lớn hiện nay là vấn đề đất đai, đặc biệt là tích tụ, tập trung ruộng đất và những quy định về hạn điền chưa được giải quyết triệt để. Ngoài ra, việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp vẫn gặp không ít rào cản. Lực lượng thanh niên nông thôn, vốn là chủ thể trong công cuộc đổi mới, lại thiếu điều kiện để khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

“Muốn khoa học công nghệ bén rễ vào nông nghiệp, phải ‘cầm tay chỉ việc’, chuyển giao cụ thể, thiết thực cho nông dân”, ông Hùng nhấn mạnh.

Đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ từ Bộ Chính trị, Quốc hội đến Chính phủ, ông Hùng cho rằng, đây là lần đầu tiên chúng ta có được một “bộ tứ nghị quyết” toàn diện, đồng bộ, tạo hành lang chính sách thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có các doanh nghiệp nông nghiệp.

Chủ tịch Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đề xuất hai giải pháp cần tập trung để Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống đó là các cơ quan quản lý cần tháo gỡ kịp thời các rào cản thể chế, đồng thời doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ khu vực hộ kinh tế cá thể, vốn chiếm tỷ trọng lớn nhưng còn tâm lý e ngại khi chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ nông dân tiếp cận, áp dụng hiệu quả trong sản xuất. Đây là yếu tố nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.