Phần 2: Phá thế “ngăn sông, cấm chợ”

[Video] Hành trình phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Sau hai cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa trên toàn quốc, nền kinh tế của Việt Nam rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, khu vực tư nhân nhờ các mối liên hệ quốc tế lâu đời có cơ hội phục hồi và phát triển trở lại. Tuy nhiên, thay vì hoạt động công khai như trước, kinh tế tư nhân buộc phải “tàng hình” để tồn tại.


Đầu những năm 1980, kinh tế cả nước rơi vào khủng hoảng, đặc biệt nghiêm trọng tại TP Hồ Chí Minh - trung tâm công nghiệp lớn nhất. Nguyên liệu, vật tư, phụ tùng máy móc gần như cạn kiệt, đòi hỏi thành phố phải tìm hướng đi mới.

Trước tình thế đó, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt đã mạnh dạn thực hiện các giải pháp đột phá như: huy động tư thương, thu gom hàng trong dân, nối lại quan hệ buôn bán với nước ngoài để nhập nguyên liệu, phục hồi sản xuất theo hình thức hàng đổi hàng.

Những chuyến hàng đầu tiên chủ yếu là hải sản khô, giá trị cao như vi cá, bong bóng cá, mực, tôm khô, tiếp đến là dược liệu quý như quế, trầm hương, yến sào, sa nhân, ba kích, rồi mở rộng sang nông sản như đậu, tiêu, điều...

Hàng được tập kết tại Liên hiệp Hợp tác xã thành phố, sau đó chở ra phao số 0 ngoài biển dưới sự hộ tống của công an, biên phòng để trao đổi với tàu Hồng Kông, Singapore. Hàng nhập chủ yếu là sợi tổng hợp, vỏ xe, thiết bị máy móc nhỏ, bột ngọt, vải, bột giặt...

Hiệu quả của những chuyến đi buôn hàng đổi hàng trong nước cũng như trao đổi hàng với nước ngoài đạt hiệu quả kinh doanh khá tốt. Xã hội lúc này cũng đã tự hình thành nên các loại thương lái nhỏ để đưa sản phẩm sản xuất của nông thôn cung ứng cho thành thị và ngược lại, tiểu thương đưa hàng công nghiệp của thành phố về nông thôn.

Cũng từ đây, lãnh đạo thành phố lúc đó đã nhận ra phương hướng, biện pháp vực dậy nền sản xuất. Những giải pháp "phá rào" táo bạo hơn được Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh lúc đó là ông Võ Văn Kiệt đã rất tích cực triển khai.

Sau thành công của giải pháp “phá rào” đầu tiên, TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai một chủ trương táo bạo, đó là: cho phép Quận 5 thành lập công ty công tư hợp doanh mang tên Cholimex, có chức năng xuất nhập khẩu trực tiếp, đăng ký ngày 15/4/1981, hoạt động trong 10 năm. Ông Phan Chánh Dưỡng khi đó làm Trưởng phòng Kế hoạch.

Cholimex huy động vốn, tay nghề và kinh nghiệm người dân để tổ chức sản xuất, kinh doanh, góp phần khôi phục nền kinh tế thành phố. Đây được xem là công ty cổ phần đầu tiên sau thống nhất đất nước.

Trong năm 1981, thêm 4 công ty IMEX lần lượt ra đời. Thấy mô hình hiệu quả, nhiều xí nghiệp quốc doanh cũng tham gia xuất nhập khẩu để tự chủ nguyên liệu sản xuất. Luồng gió đổi mới này lan ra cả Quy Nhơn, Hải Phòng rồi đến Hà Nội. Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ bắt đầu lưu thông, kết nối với thị trường nước ngoài, guồng máy kinh tế dần chuyển động.

Riêng Cholimex, sau 2 năm đã trở thành công ty lớn với 8 xí nghiệp trực thuộc, tự chủ nguyên liệu và sản xuất hàng tiêu dùng chiến lược như bột ngọt, bột giặt, mì ăn liền, rượu bia, thuốc lá, vải, tivi, radio… phân phối khắp cả nước.

Nhưng thật không ngờ con thuyền Cholimex đang xuôi dòng nước, đột nhiên gặp trận cuồng phong. Từ trung ương, đoàn kiểm tra được cử vào để xem Cholimex là công hay tư? Cuộc kiểm tra kéo dài gần 3 tháng chỉ để công bố một kết luận đã được định trước. Cholimex phải dừng hoạt động để trở thành công ty quốc doanh.

Cholimex trở thành công ty quốc doanh kể từ tháng 7 năm 1983. Cuộc “chấn chỉnh” của trung ương đã thành công. Nhưng với 2 năm hoạt động “xé rào” của các công ty công tư hợp doanh như trên, cả nước được một kinh nghiệm làm kinh doanh hàng đổi hàng, tránh né được sự quản lý giá cứng nhắc của cơ chế quan liêu bao cấp thời ấy. Từ đây, nhiều người đã tự học được những bài học về cách thức quản lý, hoạt động kinh doanh để sau này khi chính thức có chủ trương thừa nhận thành phần kinh tế tư nhân, họ đã lập tức bứt phá và bước vào thương trường.

Có thể bạn quan tâm

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.

Màn trình diễn của buổi khai mạc.

Lâm Đồng khai mạc mùa du lịch hè

Tối 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc “Mùa du lịch hè năm 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tại khu vực trước Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết).

Phố phường xứ ngàn hoa Đà Lạt thông thoáng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ.

[Ảnh] Lâm Đồng ngàn hoa thông thoáng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ

Ngày 26/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng du khách bắt đầu hành trình trải nghiệm xứ ngàn hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Với nắng lạnh đặc trưng, Đà Lạt đang là điểm đến lý tưởng. Ghi nhận trong chiều cùng ngày, các đường phố ở khu vực trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa vẫn thông thoáng.