Giải bài toán quy hoạch nghĩa trang:

Kinh nghiệm quy hoạch nghĩa trang ở Trung Quốc

Là quốc gia đông dân nhất thế giới, giải quyết vấn đề "nơi yên nghỉ cho người chết" luôn là bài toán quan trọng đặt ra đối với Trung Quốc. Những năm gần đây, quốc gia này đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách mai táng, cũng như quy hoạch và xây dựng nghĩa trang công ích trong công cuộc xây dựng văn minh nông thôn.
Một nghĩa trang nông thôn ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Một nghĩa trang nông thôn ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trung Quốc hiện có gần 500 triệu người sinh sống ở nông thôn, chiếm khoảng 37% tổng dân số cả nước.

Đây là khu vực rộng lớn, chịu ảnh hưởng lớn bởi các quan niệm truyền thống, trong đó có không ít phong tục lạc hậu trong việc mai táng, xây cất phần mộ, thậm chí có nhiều hiện tượng tiêu cực như đua nhau xây mộ xa hoa, mộ cho người sống, mộ gia đình, dòng tộc, xây lăng tẩm quy mô lớn…; dẫn đến lãng phí của cải và tài nguyên đất đai, nhất là đất nông nghiệp, đất rừng; xâm phạm hành lang lưới điện, đường cao tốc, khu vực bảo tồn thiên nhiên và di tích lịch sử-văn hóa…

Từ năm 1997, Trung Quốc quy định bắt buộc hỏa táng đối với người chết trên phạm vi cả nước, chỉ trừ vùng dân tộc thiểu số có đặc điểm văn hóa, tôn giáo và phong tục khác biệt và những địa phương khó khăn không đủ điều kiện để xây dựng cơ sở hỏa táng.

Từ đó đến nay, tỷ lệ hỏa táng không ngừng tăng lên. Thống kê của Bộ Dân chính - cơ quan phụ trách các vấn đề an sinh xã hội Trung Quốc - cho thấy, đến cuối năm 2021, phạm vi các khu vực thực hiện hỏa táng chiếm khoảng 52% tổng diện tích cả nước, bao phủ hơn 800 triệu dân; tỷ lệ hỏa táng năm 2021 trên phạm vi cả nước đạt 58,8%, tăng 7,3% so năm 2020.

Một nghĩa trang ở Trung Quốc.

Một nghĩa trang ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, chịu ảnh hưởng nặng nề của quan niệm “nhập thổ vi an” (người chết phải được yên nghỉ dưới lòng đất), vẫn còn hiện tượng “biến tướng”, như sau khi hỏa thiêu vẫn chôn cất theo cách thức cũ, gây lãng phí rất lớn; tự ý xây dựng mồ mả tại các khu vực canh tác, ngoài nghĩa trang chung, gây ảnh hưởng đến bộ mặt, diện mạo của nông thôn.

Đặc biệt, vấn đề “chết không đủ tiền chôn” ngày càng nổi cộm khi nhiều nơi không có hoặc thiếu chỗ mai táng, khiến người dân phải tìm đến các nghĩa trang thương mại, với giá cả đắt đỏ.

Để giải quyết bài toán “nơi yên nghỉ cho người chết”, những năm gần đây, Trung Quốc đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế và quy hoạch, xây dựng nghĩa trang công ích ở nông thôn với ý nghĩa là công trình phúc lợi công cộng cho người dân, cùng các quy định cụ thể về cấp phép xây dựng, địa điểm, diện tích, đối tượng và thời hạn sử dụng của các phần mộ.

Để giải quyết bài toán “nơi yên nghỉ cho người chết”, Trung Quốc đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế và quy hoạch, xây dựng nghĩa trang công ích ở nông thôn với ý nghĩa là công trình phúc lợi công cộng cho người dân.

Theo đó, khác với nghĩa trang thương mại, cung cấp các dịch vụ có thu phí cho việc chôn cất tro cốt hoặc hài cốt và chăm sóc phần mộ, do các đơn vị kinh doanh dịch vụ tang lễ xây dựng và quản lý, nghĩa trang công ích là hạ tầng công cộng, cung cấp dịch vụ an táng cho người dân của địa phương, do chính quyền cấp xã quy hoạch xây dựng, sau khi được chính quyền cấp huyện phê duyệt, được đưa vào quy hoạch xây dựng nông thôn và kế hoạch xây dựng cơ bản.

Việc xây dựng nghĩa trang công ích không được kêu gọi đầu tư, mà do ngân sách hỗ trợ một phần, cộng với đóng góp của các đoàn thể xã hội và người dân địa phương, được miễn giảm các khoản thuế, phí liên quan, với yêu cầu các phần mộ chiếm dụng diện tích nhỏ, bia mộ sát mặt đất.

Nghĩa trang công ích do chính quyền nhân dân cấp xã quản lý, không được liên doanh, chuyển nhượng hoặc cho đấu thầu để kinh doanh.

Các phần mộ chỉ được dùng để an táng người dân địa phương, có thu phí vật liệu xây dựng và phí quản lý không quá 20 năm.

Đáng chú ý, quy hoạch nghĩa trang công ích phải lựa chọn khu vực đất trống đồi trọc, với diện tích không quá 300 mẫu (1 mẫu Trung Quốc là 667m2) cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã, nghiêm cấm xây dựng ở khu vực đất canh tác, đất rừng, công viên, khu bảo tồn văn hóa và nguồn nước, gần sông suối, đê điều và hành lang đường sắt, đường bộ.

Việc quy hoạch và xây dựng nghĩa trang công ích chịu chi phối lớn bởi điều kiện kinh tế-xã hội của các địa phương.

Một số nơi như Chiết Giang, Bắc Kinh, Hồ Nam đã sớm phát triển một hệ thống nghĩa trang công ích khá hoàn thiện với các cơ chế quy hoạch, xây dựng, vận hành và quản lý đồng bộ.

Tuy nhiên, các địa phương có mật độ dân cư đông, mức độ đô thị hóa cao như Quảng Đông, Tứ Xuyên, nghĩa trang công ích được coi là một khâu yếu trong hạ tầng dân sinh cơ bản, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân nông thôn.

Trong Quy hoạch phát triển an sinh xã hội 5 năm lần thứ 14, giai đoạn đến năm 2025, Trung Quốc đặt mục tiêu tỷ lệ bao phủ nghĩa trang công ích cấp huyện trong cả nước phải đạt 100%.

Trong Quy hoạch phát triển an sinh xã hội 5 năm lần thứ 14 (giai đoạn đến năm 2025), Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng toàn diện thể chế bảo đảm dịch vụ tang lễ, đẩy nhanh khắc phục những tồn tại về hạ tầng dịch vụ và nâng cao trình độ quản trị mai táng, xây dựng hệ thống quản lý xây dựng nghĩa trang và tiêu chuẩn mai táng tiết kiệm đất đai và thân thiện với môi trường; thúc đẩy xây dựng nghĩa trang công ích, khuyến khích và định hướng việc mai táng theo hướng sử dụng vật liệu xanh, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên đất. Trong đó, "tiêu chí cứng" là tỷ lệ bao phủ nghĩa trang công ích cấp huyện trong cả nước phải đạt 100%.

Định hướng cải cách mai táng ở Trung Quốc là thúc đẩy đồng bộ hình thức hỏa thiêu và mai táng tiết kiệm đất đai và thân thiện với môi trường.

-----

Vương Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Bộ Dân chính Trung Quốc

Theo ông Vương Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Bộ Dân chính Trung Quốc, định hướng cải cách mai táng ở Trung Quốc là thúc đẩy đồng bộ hình thức hỏa thiêu và mai táng tiết kiệm đất đai và thân thiện với môi trường.

Cùng với tỷ lệ hỏa thiêu gia tăng ổn định qua các năm, các hình thức mai táng mới cũng ra đời và ngày càng được xã hội chấp nhận, như mai táng tro cốt dưới gốc cây, hoa, thảm cỏ, rải tro cốt ra sông, biển; an táng tro cốt người thân trong cùng một phần mộ; lưu giữ tro cốt ở các nhà tưởng niệm...

Có 24/31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Trung Quốc ban hành các chính sách khuyến khích, khen thưởng bằng tiền đối với gia đình lựa chọn các hình thức mai táng kiểu mới, thân thiện với môi trường.

Có 24/31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Trung Quốc ban hành các chính sách khuyến khích, khen thưởng bằng tiền đối với gia đình lựa chọn các hình thức mai táng kiểu mới, thân thiện với môi trường.

Theo Bộ Dân chính Trung Quốc thì cải cách mai táng, trong đó có quy hoạch và xây dựng nghĩa trang công ích là một cuộc cải cách lâu dài và khó khăn để thay đổi những tập tục đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tiềm thức người dân nông thôn, để xây dựng những xu hướng và nhận thức mới, do vậy nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tăng cường quản lý hiện tượng mồ mả rải rác, không theo quy hoạch ở khu vực nông thôn; đầu tư xây dựng hạ tầng mai táng và lưu giữ tro cốt công ích ở nông thôn, đưa dịch vụ mai táng vào danh mục dịch vụ công cơ bản, đưa nhà tang lễ, nhà lưu giữ tro cốt công ích vào danh mục ngân sách bảo đảm về an sinh xã hội; tuyên truyền và lan tỏa những nét đẹp văn hóa mới, giúp người dân nông thôn hình thành và thừa nhận các hình thức an táng xanh, thân thiện với môi trường.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Tàu thuyền hoạt động trên biển đề phòng gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4m, biển động

Dự báo, ngày và đêm nay (29/1), vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Tàu thuyền hoạt động trên biển chú ý đề phòng gió mạnh và sóng lớn.

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. (Ảnh ĐỨC TÙNG)

Thu gom rác từ tàu thuyền tại cảng biển

Mỗi con tàu cập bến, bên cạnh hàng hóa và thủ tục ra-vào cảng, luôn có lượng rác thải phát sinh cần xử lý. Nếu không được tiếp nhận kịp thời, rác thải sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm tại khu vực cảng. Thu gom rác ở cảng biển không chỉ là một dịch vụ hậu cần, mà là một mắt xích bắt buộc trong kỷ luật môi trường của cảng.

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

Hôm qua (25/1), các hệ thống quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và một số địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục cảnh báo diễn biến xấu, nhiều thời điểm ở ngưỡng có hại và rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm.

Đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá.

Sáng nay, 12 tỉnh, thành phố nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn -0,1 độ C

Từ 19 giờ tối qua (22/1) đến 7 giờ sáng nay, nhiều khu vực tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất dưới 10 độ C, không khí lạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ có lúc xuống -0,1 độ C.

Toàn cảnh Hội thảo.

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh

Lĩnh vực công nghiệp hiện đang tiêu thụ năng lượng lớn và phát thải cao. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất xanh, bền vững tại Việt Nam.

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm sâu. Trước diễn biến rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương đã cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học để bảo đảm sức khỏe.