Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Ông Trần Bá Phúc - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ: “Mặc dù sinh sống ở nước ngoài nhưng tôi vẫn luôn quan tâm và dõi theo các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra vào ngày 15/3/2026. Tôi mong rằng các đại biểu được dân tín nhiệm bầu chọn sẽ thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, để đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Tôi thực sự mong muốn đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, ổn định và hội nhập mạnh mẽ hơn với thế giới”.

ba-phuc.jpg
Ông Trần Bá Phúc (kiều bào tại Australia).

Theo ông Trần Bá Phúc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kỳ vọng các đại biểu được bầu trong nhiệm kỳ mới sẽ thực sự lắng nghe và quan tâm nhiều hơn đến tiếng nói và nguyện vọng của kiều bào. Người Việt Nam ở nước ngoài cũng mong đợi Quốc hội khóa XVI sẽ có thêm những chính sách thông thoáng, minh bạch để thu hút thế hệ trẻ ở nước ngoài tham gia đầu tư và đóng góp trong các lĩnh vực chuyển giao tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điều này không chỉ giúp phát huy tốt hơn tiềm năng của người Việt Nam ở nước ngoài mà còn góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng hơn với thế giới.

Tôi mong rằng các đại biểu được dân tín nhiệm bầu chọn sẽ thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, để đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Tôi thực sự mong muốn đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, ổn định và hội nhập mạnh mẽ hơn với thế giới.

Ông Trần Bá Phúc (kiều bào tại Australia)

Chia sẻ trước ngày hội lớn của đất nước, Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa (Khoa Việt Nam học, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) hiện đang giảng dạy tiếng Việt tại Đại học quốc gia Brunei cho biết:Tôi luôn dõi theo từng bước chuyển mình của đất nước với một tình cảm vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Với tôi, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để cảm nhận rõ các nhịp sống vươn mình mạnh mẽ của quê hương. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp lần này, theo tôi, là một dấu mốc có ý nghĩa khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức”.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa tin rằng cử tri trong nước sẽ lựa chọn được những đại biểu có năng lực, bản lĩnh và tinh thần phụng sự nhân dân. “Đối với những người Việt xa quê như chúng tôi, mỗi kỳ bầu cử cũng là một lời nhắc nhở rằng dù ở đâu, chúng tôi vẫn luôn gắn bó với vận mệnh và tương lai của quốc gia, dân tộc”, ông nói.

z7618271856386-7aa713e22dd532fcb4c9a82c956af6af.jpg
Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa (kiều bào tại Brunei).

Theo Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay không chỉ đông đảo mà còn ngày càng đa dạng về tri thức, nghề nghiệp và kinh nghiệm quốc tế. Vì vậy, kiều bào kỳ vọng các đại biểu được bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến việc kết nối nguồn lực kiều bào với sự phát triển của đất nước. Khi tiếng nói, tâm tư và sáng kiến của kiều bào được lắng nghe và trân trọng, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc sẽ càng được củng cố.

Và điều mà nhiều người Việt xa quê mong muốn là có thêm những chính sách và cơ chế thuận lợi để trí thức, doanh nhân và người lao động Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp hiệu quả hơn cho quê hương; từ chuyển giao tri thức, hợp tác nghiên cứu, đầu tư kinh tế đến quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đối với những người Việt xa quê như chúng tôi, mỗi kỳ bầu cử cũng là một lời nhắc nhở rằng dù ở đâu, chúng tôi vẫn luôn gắn bó với vận mệnh và tương lai của quốc gia, dân tộc.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa (kiều bào tại Brunei)

Là một đảng viên sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, anh Bùi Ngọc Tú - Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Chủ tịch Hiệp hội giao lưu văn hóa thể thao Việt-Nhật tại Kansai luôn theo dõi cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

“Nhìn vào những bước tiến của Việt Nam trong những năm qua từ phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế đến vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế chúng tôi càng tin tưởng rằng những đại biểu được nhân dân lựa chọn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tầm nhìn để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới”, anh Tú cho biết.

Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai cho rằng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn dõi theo từng bước phát triển của đất nước và đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu được bầu trong nhiệm kỳ mới. Điều mà kiều bào mong muốn trước hết là các đại biểu sẽ luôn lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm hơn nữa tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

z7615549793294-a4f2e67dab89e9ab057a177cd4656676-1.jpg
Anh Bùi Ngọc Tú (kiều bào tại Nhật)

Anh bày tỏ mong muốn các đại biểu sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách cởi mở, thuận lợi hơn để kết nối kiều bào với quê hương; tạo điều kiện để trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài có cơ hội tham gia nhiều hơn vào các chương trình phát triển kinh tế, khoa học, giáo dục và văn hóa của đất nước.

Theo anh Tú, ngày nay, cộng đồng kiều bào có rất nhiều người thành công trong nhiều lĩnh vực trên thế giới. Nếu có cơ chế phù hợp để kết nối, khuyến khích và tạo điều kiện, nguồn lực trí tuệ, kinh nghiệm quản trị quốc tế, cũng như nguồn lực kinh tế từ kiều bào sẽ trở thành một động lực quan trọng góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Chị Đào Thị Hải Yến - Bí thư Liên chi đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Kazan, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga chia sẻ: “Là một sinh viên Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga, tôi đã dành nhiều sự quan tâm và theo dõi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tâm thế vô cùng tự hào. Dù ở xa quê hương, chúng tôi luôn ý thức rằng mình là một phần của đất nước và sự kiện chính trị quan trọng lần này có ý nghĩa sâu sắc đối với tương lai và sự phát triển của Việt Nam”.

Theo chị Yến, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền làm chủ của nhân dân mà còn là niềm tin, là kỳ vọng gửi gắm vào những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

hai-yen.jpg
Chị Đào Thị Hải Yến (sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nga).

“Cá nhân tôi cũng như nhiều bạn du học sinh Việt Nam ở nước ngoài luôn tin tưởng vào phẩm chất, trình độ và năng lực của các đại biểu. Chúng tôi hiểu rằng mỗi đại biểu khi ra ứng cử hoặc được giới thiệu đều là những cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, công tác, đã trải qua quá trình rèn luyện và cống hiến lâu dài, đồng thời nhận được sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân tại địa phương và cơ quan nơi công tác. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của cử tri và kỳ vọng rằng các đại biểu được bầu sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với khát vọng phát triển bền vững, cộng đồng sinh viên Việt Nam ở nước ngoài càng cảm nhận rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước. “Dù đang học tập ở xa Tổ quốc, chúng tôi luôn hướng về quê hương với tình cảm sâu sắc, với tinh thần trách nhiệm và mong muốn được đóng góp trí tuệ, sức trẻ cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới”, chị Yến nói.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.