Trước ngày hội lớn của dân tộc, bà Phạm Thị Minh Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Gold Phuc chia sẻ: Là một người con đất Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, bà luôn theo dõi sát những sự kiện chính trị quan trọng, những bước phát triển của đất nước cũng như các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
“Tôi dõi theo cuộc bầu cử lần này với tâm thế hết sức phấn khởi, niềm tin tưởng lớn lao rằng việc lựa chọn ra những đại biểu thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân là nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng”, bà Phạm Thị Minh Hường chia sẻ.
Bà Hường gửi gắm mong muốn các đại biểu được bầu chọn sẽ là những người bản lĩnh, đủ đức, đủ tài, có tư duy đổi mới sáng tạo và hành động quyết liệt.
Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, bà kỳ vọng vào một đội ngũ đại biểu nhận thức rõ niềm vinh dự và trách nhiệm của mình, sáng suốt, quyết tâm, đồng lòng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu để xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, đóng góp quan trọng trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Tôi dõi theo cuộc bầu cử lần này với tâm thế hết sức phấn khởi, niềm tin tưởng lớn lao rằng việc lựa chọn ra những đại biểu thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân là nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
Đồng thời bà cũng kỳ vọng các đại biểu sẽ đóng vai trò là "nhịp cầu" kết nối hiệu quả giữa trong nước và ngoài nước; mong các đại biểu có cái nhìn sâu sắc về tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để từ đó đề xuất các cơ chế, chính sách mang tính đột phá. Làm sao để không chỉ dừng lại ở việc trân trọng "tình cảm" hướng về quê hương, mà phải thực sự khơi thông, "đánh thức" được nguồn lực tri thức, kinh nghiệm quản trị, tài chính và công nghệ của kiều bào, biến những nguồn lực ấy thành động lực trực tiếp đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước.
Để phát huy tốt hơn vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như một “cánh tay nối dài” của đất nước, theo bà Hường - điều quan trọng không chỉ nằm ở những lời kêu gọi chung chung mà cần có những cơ chế kết nối và lắng nghe thực chất hơn.
Trước hết, các cơ quan dân cử, có thể tăng cường các kênh tiếp xúc và đối thoại chuyên đề dành cho kiều bào, thông qua các diễn đàn trực tiếp hoặc trực tuyến. Đây sẽ là nơi để cộng đồng người Việt ở nước ngoài phản ánh những vướng mắc từ thực tiễn và đóng góp ý kiến cho các chính sách phát triển của đất nước.
Bên cạnh đó, bà Hường cũng cho rằng, Quốc hội cần có thêm những chính sách linh hoạt hơn nhằm thu hút chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp cho đất nước.
Việc xây dựng một hệ sinh thái kết nối bền vững giữa các hội đoàn kiều bào với các cơ quan, tổ chức trong nước cũng rất quan trọng. Khi mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều cảm nhận được sự đón nhận và tạo điều kiện thuận lợi để đóng góp cho quê hương, thì nguồn lực to lớn của cộng đồng kiều bào sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.