Kiên quyết xử lý đối tượng lấn chiếm đất rừng, hành hung bảo vệ rừng

NDĐT - Dư luận tại tỉnh Ninh Thuận rất bức xúc trước việc ông Bá Trung Tướng ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiếm đất rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 204, xã Phước Minh, thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam quản lý. Khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng cùng người nhà đã đập phá chốt và hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ông Bá Trung Tướng thuê người dùng cưa máy hạ đổ những cây gỗ để lấn chiếm đất rừng.
Ông Bá Trung Tướng thuê người dùng cưa máy hạ đổ những cây gỗ để lấn chiếm đất rừng.

Ngày 18-6, phóng viên Nhân Dân điện tử làm việc với Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận Dương Đình Sơn cho biết, đầu năm 2020, đơn vị đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Thuận Nam kiểm tra việc lấn chiếm đất rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 204 để phát hiện, ngặn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng, vì tại vùng này đang xây dựng các dự án điện mặt trời. Theo đó, từ tháng 1 đến tháng 3-2020, Hạt Kiểm lâm Thuận Nam phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam, Công an huyện và UBND xã Phước Minh tổ chức nhiều đợt kiểm tra, tuần tra truy quét rừng tại khu vực khoảnh 3, tiểu khu 204, phát hiện vào ban đêm, ông Bá Trung Tướng (thường gọi là Tèo) thuê máy xúc cùng nhiều người khác dùng máy cưa, rựa… lén lút chặt cây, lấn chiếm đất lâm nghiệp lên đến 14,79 ha (trong đó, diện tích đất trống núi đá (DT1D) 4,35 ha và đất có cây gỗ tái sinh núi đá (DT2D) 10,44 ha)….

Nhận thấy vụ việc ngày càng nguy cấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cấp dưới tăng cường các biện pháp ngăn chặn để bảo vệ đất rừng. Cùng với việc tuyên truyền, sáng 15-6, Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam, Hạt Kiểm lâm huyện và Đội Kiểm lâm Cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng của tỉnh đã làm chốt bảo vệ rừng tạm thời tại khu vực tiểu khu 204. Đến 15 giờ 30 phút ngày, nhìn thấy trong chốt tạm thời chỉ có ông Bá Trung Nhi, nhân viên bảo vệ rừng Thơm Tàu và ông Trần Văn Tuấn lực lượng bảo vệ rừng cộng đồng thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, ông Bá Trung Tướng (thường gọi là Tèo) cùng tám người khác xông vào chửi bới lực lượng đang làm nhiệm vụ. Sau đó hai con trai của ông Tướng đã đánh hai ông Bá Trung Nhi và Trần Văn Tuấn, đồng thời dùng rựa phá lán trại, tài sản, hăm dọa tước tính mạng ông Nhi và ông Tuấn.

Ông Bá Trung Tướng (áo đỏ) chửi bới và hăm dọa lực lượng bảo vệ rừng tại hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển đã tăng cường lực lượng hỗ trợ. Đến 17 giờ cùng ngày, nhóm người quậy phá, hành hung bỏ về; tổ công tác đã đưa ông Nhị và ông Tuấn đến Bệnh viện huyện Ninh Phước khám và điều trị, đồng thời đến Công an xã Phước Minh trình báo vụ việc.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 16-6, trong khi tổ công tác dựng lại chốt bảo vệ rừng tạm thời, ông Bá Trung Tướng và khoảng chục người khác cầm rựa đến ngăn cản không cho làm chốt.

Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận, Dương Đình Sơn cho biết, ông Bá Trung Tướng là đối tượng mà Hạt Kiểm lâm Thuận Nam đang điều tra về hành vi chặt cây tái sinh với diện tích 14,79 ha tại khoảnh 3, tiểu khu 204. Ngày 12-5, cơ quan chức năng đã mời ông Tướng đến UBND xã Phước Nam làm việc.

Tại buổi làm việc ông Tướng khai có 30 ha đất tại Tiểu khu 204, nhưng ông không có giấy tờ gì xác nhận điều này. Sau đó, mời ông đi hiện trường để xác định vị trí, diện tích nhưng ông không đi, đơn vị đã có thông báo cho ông Tướng biết, từ ngày 25 đến 29-5, ông không phối hợp thực hiện thì các cơ quan chức năng sẽ không giải quyết mọi khiếu nại. Hiện nay, tình trạng người dân Phước Nam ở trong tiểu khu 204 có hành động chặt phá cây rừng và chiếm đất lâm nghiệp hết sức phức tạp, nổi cộm là gia đình ông Tướng đã có hành vi lôi kéo nhiều người cùng tham gia chống đối và hết sức manh động.

Ông Dương Đình Sơn cho biết thêm, gia đình ông Tướng vẫn tiếp tục chặt cây rừng tự nhiên ở chung quanh khu vực chòi cũ của ông đã bỏ hoang từ lâu. Theo thông tin do lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị, ông Tướng có sang nhượng khoảng 10 ha cho em cột kèo là Bá Trung Hồng, ở thôn Văn Lâm 3 với giá 50 triệu đồng/ha. Trong hai ngày 13 và 14-6, khoảng thời gian sau 16 giờ, gia đình ông Tướng và hơn chục người khác ở xã Phước Hà do con trai ông là Bá Trung Jet thuê dùng cưa máy, dụng cụ khác chặt cây rừng tự nhiên (cây chùm bầu, tre, cây bụi...) với giá 14 triệu đồng/ha. Do lực lượng của đơn vị chủ rừng ít, không có công cụ hỗ trợ, đối tượng chặt cây rừng hoạt động vào chiều tối và ban đêm, khi nhìn thấy lực lượng bảo vệ rừng, thì lảng đi chỗ khác…

Hai ông Bá Trung Nhi, nhân viên bảo vệ rừng Thơm Tàu và ông Trần Văn Tuấn bị gia đình ông Tướng hành hung phải nhập viên cấp cứu.

Mãi cho đến ngày 16-6, ông Tướng cùng đoàn công tác đi thực địa, đo đạc rừng tự nhiên mà ông cho là đất của ông, thật bất ngờ diện tích tăng lên hơn 62 ha. Ông Bá Trung Tướng cho biết, đất do ông khai hoang từ năm 1984 và trồng ngô, chăn nuôi bò. Điều đáng nói là ông Tướng sinh năm 1974, vậy năm 1984, ông tròn 10 tuổi, với dụng cụ thô sơ, thử hỏi ông có thể khai hoang được diện tích rừng hơn 62 ha không. Việc ông chỉ đất rừng không có dấu hiệu tác động nào từ trước đến nay và do Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam quản lý mà nói là đất mình khai hoang là thiếu căn cứ.

Theo quy hoạch ba loại rừng của UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày ngày 14-9-2007 và Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28-6-2018, thì tại khu vực tiểu khu 204 có hiện trạng DT1D đất trống cây bụi núi đá); đất trống núi đất có cây gỗ tái sinh và đất có cây gỗ tái sinh núi đá, nằm ổn định trong lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam quản lý.

Theo người dân nơi đây, người dân vào khu vực này khoảng từ những năm 1980 và không có xin phép cơ quan nào. Ban đầu có dựng chòi để ở, chuồng trại chăn nuôi, có một số hộ có trồng cây lâu năm, đào ao chứa nước, trồng cây nông nghiệp ngắn ngày trên diện tích nhỏ, chủ yếu là chung quanh chòi. Nhưng mấy chục năm qua không có nguồn nước, một số người dân đã bỏ về làng và cây rừng mọc tự nhiên phát triển. Một số hộ ở lại cũng chỉ chăn nuôi và không có tác động chặt cây. Tuy nhiên từ đầu năm 2020 đến nay, khi dự án Điện mặt trời Trung Nam triển khai thì có một số người dân phát dọn chung quanh khu vực chăn thả gia súc, giáp ranh rào, chặt cây... Riêng hộ ông Bá Trung Tướng và bà Kiều Thị Liễn ngang nhiên chặt phá cây rừng tự nhiên trên diện tích đất không có dấu hiệu tác động trước đây, nhưng khi cơ quan chức năng đến làm việc thì gia đình ông Tướng đã có hành vi lôi kéo nhiều người cùng tham gia chống đối và hết sức manh động.

Trong tháng 4-2020, UBND tỉnh Ninh Thuận và UBND huyện Thuận Nam cũng đã có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiếm đất rừng. Tuy nhiên đến nay, vụ việc này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến dư luận bức xúc.

Hiện nay, tình trạng chặt phá cây rừng tự nhiên và lấn chiếm đất rừng tại khu vực tiểu 204 đã trở thành điểm nóng, nếu địa phương không kiên quyết xử lý việc ông Bá Trung Tướng thì sự việc sẽ phức tạp nhiều hơn. Đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận sớm chỉ đạo kiên quyết xử lý để ngăn chặn kịp thời tình trạng này.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành (92,81%). (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng phạm vi xã hội hoá một số lĩnh vực giám định tư pháp

Luật quy định theo hướng mở rộng thêm phạm vi thành lập Văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực, chuyên ngành, trong đó riêng chuyên ngành giám định ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân chỉ được thực hiện đối với tố tụng dân sự, hành chính.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Với Phiếu lý lịch tư pháp số 1, chỉ được yêu cầu cung cấp trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025, khẳng định đây là chủ trương lớn thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế

Việc xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nhằm tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, lợi ích của quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bước chuyển quan trọng góp phần tạo thuận lợi thương mại và tăng cường hiệu lực quản lý

Ngày 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề nhằm giới thiệu, giải thích những điểm mới của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Các văn bản này được đánh giá là bước chuyển quan trọng nhằm chuẩn hóa, minh bạch hóa các chính sách thuế, góp phần tạo thuận lợi thương mại, tăng cường hiệu lực quản lý.

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép tại sông Vàng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý, vì hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội bổ sung nội dung liên quan đến việc giao các ngành tố tụng tiếp tục rà soát định kỳ đối với các trường hợp vụ án đang tạm đình chỉ và có những đợt cao điểm tiến hành rà soát để khẩn trương phục hồi những vụ án sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo. (Ảnh: DUY LINH)

Gần 97% số vụ việc liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai đã được giải quyết

Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn cho thấy, các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Các cơ quan chức năng triển khai công tác cưỡng chế tại hộ bà Phạm Thị Hiền, thôn Quán Thẻ 2, xã Thuận Nam (Khánh Hòa). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná

Ngày 2/12, các cơ quan chức năng xã Thuận Nam (Khánh Hòa) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Phạm Thị Hiền ở thôn Quán Thẻ 2 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công bảo đảm tiến độ Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Công an tỉnh Hưng Yên hướng dẫn học sinh tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Để trẻ em thực sự an toàn trên nền tảng thương mại điện tử

Hiện nay, có hơn 90% số trẻ em Việt Nam sử dụng internet, tương đương với khoảng 15 triệu “công dân số” lớn lên cùng smartphone, mạng xã hội và các thuật toán AI (trí tuệ nhân tạo). Đây vừa là nhóm khách hàng tiềm năng lớn, vừa tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật trên mạng xã hội nếu không được bảo vệ và định hướng phù hợp.

Một nạn nhân chất độc da cam đang điều trị bệnh dài hạn. Nhiều trường hợp phát sinh thêm bệnh thuộc Danh mục 17 bệnh của Bộ Y tế nhưng chưa được giám định lại theo quy định hiện hành. (Ảnh: Báo Nhân Dân/Minh Châu)

Đề nghị bổ sung quy định giám định lại cho nạn nhân chất độc da cam khi phát sinh thêm bệnh

Báo Nhân Dân nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc, cựu chiến binh và nạn nhân chất độc da cam/dioxin về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 131/2021/NĐ-CP. Nhiều ý kiến đề nghị dự thảo bổ sung quy định cho phép giám định lại khi người phơi nhiễm chất độc hóa học phát sinh thêm bệnh mới thuộc Danh mục 17 bệnh do Bộ Y tế ban hành.

Ảnh minh họa. Nguồn: CP

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12

Trong tháng 12, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực như: Tiêu chí xác định thôn, xã, tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giúp người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ đến 5 triệu đồng; phạt tối đa 500 triệu đồng với vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước; kỳ thị người cai nghiện ma túy có thể bị phạt 2 triệu đồng…

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.