Kiên quyết chống khai thác IUU

Thời gian gần đây, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực.

Công an tỉnh và thanh tra ngành Nông nghiệp-Môi trường Quảng Trị trao đổi với ngư dân về chống khai thác IUU.
Công an tỉnh và thanh tra ngành Nông nghiệp-Môi trường Quảng Trị trao đổi với ngư dân về chống khai thác IUU.

Thời gian gần đây, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá, sản lượng hải sản được giám sát qua cảng đạt thấp...Vì thế, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp để sớm khắc phục vi phạm.

Siết chặt quản lý đội tàu cá

So với các tỉnh trong khu vực thì Quảng Trị là địa phương có đội tàu cá khá hùng hậu, với 4.664 chiếc được đăng ký, quản lý; trong đó, tàu từ 6m đến 12m là 2.969 chiếc; từ 12m đến dưới 15m là 345 chiếc; từ 15m đến dưới 24m là 1.305 chiếc và từ 24m trở lên có 45 chiếc. Tàu cá được đăng kiểm là 1.595/1.695 tàu, tỷ lệ 94,10%; số còn lại chủ yếu là tàu hư hỏng, bị chìm hoặc sự cố nằm bờ... Tàu cá được đánh dấu đạt tỷ lệ 99,9%.

Tàu lắp thiết bị giám sát hành trình đạt tỷ lệ 98,6%. Cơ quan chức năng đã cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 4.570/4.664 tàu, tỷ lệ 97,9%; cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 1.259/1.350 tàu, tỷ lệ 93,26%. Đặc biệt, 100% tàu cá trong tỉnh đã cập nhật dữ liệu lên hệ thống giám sát tàu cá.

Những con số nêu trên cho thấy kết quả đáng ghi nhận về quản lý đội tàu của các ngành, địa phương, nhất là trong bối cảnh chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngư dân Phạm Thanh Bình ở Bảo Ninh, phường Đồng Hới cho biết: “Trước khi ra khơi, tôi đều kiểm tra, vận hành thử thiết bị giám sát hành trình để tránh mất kết nối dẫn đến vi phạm. Tuy nhiên, đơn vị cung cấp dịch vụ cần bổ sung tính năng cảnh báo trực tiếp trên thiết bị khi thiết bị hỏng hoặc mất kết nối để chúng tôi dễ nhận biết, chủ động khắc phục và báo cáo vị trí cho cơ quan chức năng”.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị Trần Xuân Tiến cho biết: “Chúng tôi tổ chức trực ban 24/7 để giám sát hoạt động tàu cá trên biển, theo dõi, kiểm soát tàu cá hoạt động gần ranh giới, mất kết nối giám sát hành trình gần ranh giới. Theo dõi chặt chẽ 100% tàu cá địa phương hoạt động trên biển. Khi phát hiện tàu hoạt động gần ranh giới và mất kết nối giám sát hành trình gần ranh giới các nước với khoảng cách từ 15 hải lý, cán bộ trực thông báo, cảnh báo và liên lạc chủ tàu, thuyền trưởng yêu cầu bật, kiểm tra thiết bị giám sát, không đưa tàu cá vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển. Do đó, đến nay Quảng Trị không có tàu cá vi phạm hoạt động khai thác vùng biển nước ngoài bị bắt giữ”.

Xử lý nghiêm vi phạm

Hiện, Quảng Trị còn 178 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động do hết hạn đăng kiểm, chưa cấp hoặc hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, an toàn thực phẩm, chưa lắp đặt giám sát hành trình... UBND cấp xã theo dõi, quản lý chặt số tàu này đang neo đậu trên địa bàn. Vi phạm chủ yếu hiện nay ở Quảng Trị là tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển, vượt ranh giới vùng biển nước ngoài. Mặt khác, tỷ lệ xử phạt vi phạm hành chính tàu mất kết nối hơn 6 giờ trên biển còn thấp so với vụ việc được phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá.

Trước những bất cập này, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế phối hợp Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, các đồn biên phòng tuyến biển, công an các xã, phường ven biển và đặc khu Cồn Cỏ tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện những vấn đề hạn chế để tham mưu, kiến nghị giải quyết kịp thời.

Với sự nhập cuộc quyết liệt, chỉ trong một tuần, tỉnh Quảng Trị đã xử phạt 24 tàu cá với tổng tiền phạt hơn 232 triệu đồng; 100% trường hợp vượt ranh giới, mất kết nối trên 10 ngày đã được xác minh, xử lý. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã hoàn tất xác minh 50 tàu với kết quả có 12 tàu cá vi phạm hành chính, đang hoàn tất thủ tục xử phạt 12/12 tàu, 1 tàu vi phạm hình sự đã khởi tố, 1 tàu neo đậu tại Nghệ An đã chuyển hồ sơ để xử lý theo quy định.

Đặc biệt, cuối tháng 10 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hành ở xã Đông Trạch, là chủ tàu cá về hành vi tắt thiết bị giám sát hành trình để khai thác thủy sản trái phép. Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Nguyễn Văn Hành khiến hệ thống giám sát tàu cá bị gián đoạn hơn 68 giờ, gây khó khăn đối với hoạt động quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng; đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực của địa phương nói riêng, Việt Nam nói chung trong việc gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC. Đây là vụ án hình sự đầu tiên tại Quảng Trị liên quan đến sai phạm trong chống khai thác IUU.

Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Trị đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, rà soát toàn diện tình hình thực hiện các nhóm chỉ tiêu còn tồn tại, đẩy nhanh hoàn thành xử lý 61 vụ việc, trường hợp vi phạm; rà soát, đánh giá toàn bộ cảng cá trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị rà soát lại tồn tại, bám sát những nội dung mà EC khuyến nghị, yêu cầu và phải cương quyết xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức và quan tâm, tạo điều kiện cho người dân sản xuất, bảo đảm sinh kế lâu dài, ổn định.

Các đơn vị, địa phương cần kiểm soát chặt chẽ, công khai trên phương tiện truyền thông để người dân cùng giám sát các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, hỗ trợ thực hiện thủ tục xóa đăng ký với các tàu cá thực tế không còn. “Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thể hiện trách nhiệm của các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh để góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU trong thời gian sớm nhất, hướng đến một ngành thủy sản phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng và đoàn công tác trao đổi với người dân phường Đức Phổ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

Trong hai ngày 26 và 27/1, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kiểm tra thực tế các vụ việc khiếu nại của người dân ở các xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cần có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ để tránh khiếu nại kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai. 

Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8, xã Xuân Du trong vườn đào của gia đình.

Những vườn đào xứ Thanh ngày giáp Tết

Những tuần cuối cùng của năm, khi nhiều nơi đã rộn ràng sắc xuân, thì ở một số vùng trồng đào cảnh tại Thanh Hóa, không khí không được náo nhiệt như mọi năm. Năm nay, thời tiết bất thường cộng với đợt mưa lũ xảy ra vài tháng trước đã ảnh hưởng lớn đến các nhà vườn.

Chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Tháo gỡ bất cập trong chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ, viên chức y tế

Chính phủ đã ban hành quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các đơn vị, cơ sở y tế công lập gần 3 năm nay. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, hàng trăm cán bộ, viên chức y tế ở Hà Tĩnh vẫn chưa nhận được quyền lợi của mình, gây ra những khó khăn, trăn trở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khám sức khoẻ cho người dân xã Phù Mỹ Đông.

Ấm lòng Xuân đoàn kết, sẻ chia

Cùng với nhiệm vụ canh giữ biên cương, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, giúp đỡ đồng bào dân tộc các địa phương.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nông dân tỉnh Quảng Trị có điều kiện để đầu tư xây dựng trang trại.

Hiệu quả thiết thực của nguồn tín dụng chính sách

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm thực hiện. Đồng hành cùng địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế.

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng nhìn từ sông Hàn.

Khai thác hiệu quả các khu, cụm công nghiệp

Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng có 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 3.713,83 ha; đến năm 2050 phát triển 129 cụm công nghiệp, quy mô gần 3.939 ha.