Không có người thương vong trong vụ cháy tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc

Báo chí Trung Quốc dẫn thông tin từ cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố Trường Sa cho biết, tính đến 20 giờ 30 phút (giờ địa phương), ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Cơ quan chức năng xác nhận, không có người thương vong trong vụ hỏa hoạn này.

Hai hình ảnh về đám cháy tại tòa nhà Viễn thông Trung Quốc. (Nguồn: Twitter/@melonconsumer/Channelnewsasia)
Hai hình ảnh về đám cháy tại tòa nhà Viễn thông Trung Quốc. (Nguồn: Twitter/@melonconsumer/Channelnewsasia)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, chiều 16/9, đám cháy lớn đã "nhấn chìm" một tòa nhà văn phòng cao tầng ở thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, hàng chục tầng của tòa nhà Viễn thông Trung Quốc cao hơn 200m đã bốc cháy dữ dội, khói bốc dày đặc lên bầu trời.

Cũng theo CCTV, đám cháy đã được dập nhưng hiện chưa rõ số thương vong do hỏa hoạn gây ra.

Cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương thông báo, toàn bộ khu vực đông vành đai 2 thành phố Trường Sa bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy và cứu hộ, sơ tán người dân.

Chính quyền địa phương đã điều động 38 phương tiện, 280 nhân viên thuộc 17 đơn vị phòng cháy, chữa cháy tham gia xử lý vụ hỏa hoạn. Sau khi tiếp cận hiện trường lúc 16 giờ cùng ngày, đến nay ngọn lửa đã được khống chế thành công.

Thông tin cho biết, tòa nhà xảy ra vụ hỏa hoạn cao 218m, có 42 tầng nổi và 2 tầng hầm. Ngọn lửa bén ra từ phía tường ngoài của tòa nhà Viễn thông thuộc quận Phù Dung, thành phố Trường Sa.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, đây là tòa nhà của China Telecom, một trong 3 hãng viễn thông lớn nhất Trung Quốc. Do ảnh hưởng của vụ cháy, người dùng của hãng này tại các khu vực chung quanh tòa nhà đã bị mất tín hiệu liên lạc điện thoại.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Nguồn: China.com.cn)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Bùi Gia Hải, phụ trách công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, Đại sứ quán theo dõi sát sao diễn biến vụ hỏa hoạn và duy trì liên lạc với cơ quan chức năng tỉnh Hồ Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.