Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

NDĐT - Sáng 28-4, Trung tá Nguyễn Danh Bằng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong đấu thầu thuốc xảy ra tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Đắk Lắk, năm 2014-2015, và khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cùng hàng loạt cán bộ trong ngành y tế có liên quan.

Ông Doãn Hữu Long (người đứng ở giữa), nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã bị bắt tạm giam.
Ông Doãn Hữu Long (người đứng ở giữa), nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã bị bắt tạm giam.

Cụ thể, ngày 27-4-2020, Cơ quan Cảnh sát đều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1312, phục hồi điều tra vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong đấu thầu thuốc xảy ra trong năm 2014-2015, tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Đắk Lắk, được khởi tố vụ án theo Quyết định số 25 ngày 1-3-2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng, gồm: Doãn Hữu Long, sinh năm 1961, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Hữu Huyên, sinh năm 1965, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Đình Quân, sinh năm 1975, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Đình Diệm, sinh năm 1969, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Sỹ, sinh năm 1965, kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar (nay là Trung tâm Y tế huyện Ea Kar); Lê Thị Thanh Bình, sinh năm 1969, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Ea Kar; Tô Thị Hà, sinh năm 1962, nguyên kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Lắk (nay đã nghỉ hưu); Lê Na Tơr, sinh năm 1986, phụ trách Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện Lắk; Nguyễn Xuân Hải, sinh năm 1969, nguyên nhân viên Phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (đã nghỉ việc); Mai Xuân Vinh, dược sĩ công tác tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên…

Theo thông tin ban đầu, các bị can nói trên bị khởi tố, bắt tạm giam do có sai phạm trong đấu thầu thuốc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, năm 2014-2015, trong đó phê duyệt bảy mặt hàng thuốc đạt tiêu chuẩn theo nhóm 3 nhưng lại phê duyệt đạt theo nhóm 2, gây thiệt hại 1 tỷ 999 triệu đồng.

Ngoài việc khởi tố, bắt tạm giam các bị can nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.