Khởi tố 3 đối tượng liên quan vụ hủy hoại rừng tại Quảng Nam

Chiều 15/7, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện vừa khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan vụ hủy hoại rừng tại xã Phước Kim; trong đó, có 2 giám đốc thuộc đơn vị thi công và tư vấn giám sát.
Khu vực rừng tại Tiểu khu 689 bị cháy.
Khu vực rừng tại Tiểu khu 689 bị cháy.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Trưởng (sinh năm 1958, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuấn Zin (trụ sở tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng), ông Dương Văn Năm (sinh năm 1973, trú xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Tuấn Zin) bị khởi tố về hành vi "Hủy hoại rừng"; bà Trần Thị Tích Đức (sinh năm 1958, trú phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đức Chính) bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện, 3 bị can này được áp dụng biện pháp cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Bà Trần Thị Tích Đức và ông Dương Văn Năm.
Bà Trần Thị Tích Đức và ông Dương Văn Năm.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH MTV Tuấn Zin (do ông Nguyễn Quốc Trưởng làm Giám đốc) trúng gói thầu dự án trồng rừng thay thế do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn làm chủ đầu tư tại khoảnh 3, 4 và 5 thuộc Tiểu khu 689 (địa phận xã Phước Kim). Trị giá gói thầu này hơn 600 triệu đồng, bao gồm phát dọn và trồng lại rừng.

Sau khi hợp đồng được ký, từ ngày 14 đến 18/3/2021, Công ty TNHH MTV Tuấn Zin đưa lực lượng vào phát dọn. Trước khi tổ chức phát dọn, chủ đầu tư đã thuê đơn vị giám sát là Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đức Chính (do bà Trần Thị Tích Đức làm Giám đốc).

Theo hồ sơ được phê duyệt, dù quy định không được đốt thực bì sau khi phát dọn, nhưng ông Trưởng đã chỉ đạo nhân công của mình đốt toàn bộ số thực bì trên và phát trắng toàn bộ diện tích cây tái sinh tự nhiên có sẵn trái với quy định.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Phước Sơn, trong quá trình đốt có sự giám sát của ông Dương Văn Năm, nhưng đã để cháy tổng cộng gần 16ha; trong đó, cháy lan ra ngoài phạm vi hơn 3ha; số lượng cây rừng bị ảnh hưởng khoảng 1.000 cây lớn nhỏ, tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 300m3, với trị giá thiệt hại hơn 400 triệu đồng…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.