Khơi nguồn năng lượng tương lai

Gia Lai giàu tiềm năng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo mới nổi của Việt Nam và khu vực. Tỉnh đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, mở ra một tầm nhìn mới về phát triển năng lượng sạch gắn với tăng trưởng xanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững.

Cánh đồng điện gió Phương Mai vừa sản xuất năng lượng sạch, vừa trở thành một “background” độc đáo cho các nhiếp ảnh gia và du khách.
Cánh đồng điện gió Phương Mai vừa sản xuất năng lượng sạch, vừa trở thành một “background” độc đáo cho các nhiếp ảnh gia và du khách.

Vị thế chiến lược trong bản đồ năng lượng

Theo số liệu từ Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo tại Gia Lai có thể đạt hơn 9.600 MW nhờ các tiềm năng về điện mặt trời đạt 4,6-5,2 kWh/ m²/ngày với số giờ nắng lên đến 2.200 giờ/năm; tốc độ gió trung bình từ 6-7 m/s, lý tưởng cho phát triển điện gió trên bờ và ngoài khơi; hệ thống sông Sê San và Sông Ba tiếp tục tạo thế mạnh cho thủy điện. Tính đến tháng 9/2025, toàn tỉnh Gia Lai có 61 dự án thủy điện với tổng công suất 2.736 MW, 17 dự án điện gió với tổng công suất 916 MW, 7 dự án điện mặt trời với tổng công suất 590 MWp và 2 dự án điện sinh khối với tổng công suất 130 MW đã đi vào vận hành thương mại. Những con số này không chỉ là minh chứng cho tiềm năng, mà còn là kết quả của sự nỗ lực thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và định hướng phát triển đúng đắn của địa phương trong nhiều năm qua.

Cùng với đó, Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 70) nhấn mạnh vai trò tiên phong của năng lượng; ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng mới. Đây là kim chỉ nam cho các địa phương như Gia Lai đưa năng lượng tái tạo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Bảo đảm an ninh năng lượng là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Gia Lai không chỉ có lợi thế về điều kiện tự nhiên mà còn có vị trí địa chiến lược, là cầu nối giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền trung, giữa Việt Nam và các quốc gia trong tiểu vùng Mê Công”.

Đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực năng lượng

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển năng lượng tái tạo, tỉnh Gia Lai đã khởi động dự án Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông, do liên danh Tập đoàn GEO (Cộng hòa Liên bang Đức) và Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam đầu tư. Dự án không chỉ mang ý nghĩa mở rộng quy mô đào tạo của tỉnh, mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành năng lượng. Ông Franz Josef Claes, Chủ tịch Tập đoàn GEO cho biết: Việt Nam cần ít nhất 1.200 kỹ thuật viên được đào tạo bài bản cho 6.000 MW điện gió lắp đặt theo kế hoạch đến năm 2030. Học viện GEO được thành lập không chỉ để đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn hướng tới trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực năng lượng cho toàn khu vực Đông Nam Á. Học viện GEO sẽ tích hợp đào tạo tiêu chuẩn quốc tế (GWO, RSC), chuyển giao công nghệ SkyWind (tua-bin gió mô-đun có thể tự lắp dựng, hệ thống giám sát thiết bị thông minh bằng AI và các dự án thử nghiệm điện phân hydro xanh), một hướng đi mới cho nền nông nghiệp bền vững.

Đồng thời, cam kết phát triển chuỗi giá trị nội địa với dây chuyền sản xuất cánh quạt, tháp lai và linh kiện tại Việt Nam; gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, tạo việc làm và đóng góp ngân sách địa phương. Hợp tác ba bên giữa Nhà nước-Nhà trường-Nhà doanh nghiệp tiếp tục được nhấn mạnh như một trụ cột trong Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Việc ký kết giữa Liên danh GEOO- DOOR và Trường đại học Quy Nhơn cho thấy rõ tinh thần hợp tác đó. Trường đại học sẽ là nơi sản sinh tri thức, cung cấp nguồn nhân lực, đồng thời là cầu nối giữa nghiên cứu và thực tiễn sản xuất. PGS, TS Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ đào tạo kỹ thuật viên mà còn là kỹ sư nghiên cứu, chuyên gia vận hành hệ thống và nhà quản lý năng lượng tương lai. Hợp tác với GEO-O-DOOR sẽ giúp sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến, thực hành trong môi trường thực tế và có cơ hội làm việc ở thị trường quốc tế”.

Phát triển bền vững gắn với cam kết hành động

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “5 cùng”: Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ kết quả, cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, cam kết, không để xảy ra tình trạng “bán dự án” hay “treo quy hoạch”. Đồng thời, doanh nghiệp được khuyến khích tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Bà Mai Thị Cẩm Thủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH O-DOOR Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao cam kết của chính quyền địa phương. Đây là yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư lâu dài, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn dựa trên năng lượng sạch, nhiên liệu sạch phục vụ nội địa và xuất khẩu”.

Cùng với Nghị quyết 70 và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện cả nước đạt 183- 236 GW, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 25-30% tổng cung năng lượng sơ cấp. Đến năm 2050, phấn đấu đạt mục tiêu Net Zero, đưa phát thải ròng khí nhà kính về 0. Gia Lai với những bước đi cụ thể đang khẳng định vị thế tiên phong trong thực hiện mục tiêu này. Với diện tích hơn 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, vị trí địa lý đặc biệt khi vừa thuộc Tây Nguyên vừa có đường bờ biển, Gia Lai hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của miền trung-Tây Nguyên và cả nước. Thay mặt Bộ Công thương, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Tăng Thế Hùng khẳng định: Cục Điện lực sẽ luôn đồng hành, ưu tiên, cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa giải quyết mọi đề xuất của Gia Lai liên quan đến ngành điện năng lượng tái tạo để các ý tưởng, cam kết sớm biến thành dự án thực chất, kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho địa phương, đất nước và cộng đồng quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Năm 2026, ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm như công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phương tiện vận tải, nhất là nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai. 

Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8, xã Xuân Du trong vườn đào của gia đình.

Những vườn đào xứ Thanh ngày giáp Tết

Những tuần cuối cùng của năm, khi nhiều nơi đã rộn ràng sắc xuân, thì ở một số vùng trồng đào cảnh tại Thanh Hóa, không khí không được náo nhiệt như mọi năm. Năm nay, thời tiết bất thường cộng với đợt mưa lũ xảy ra vài tháng trước đã ảnh hưởng lớn đến các nhà vườn.

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khám sức khoẻ cho người dân xã Phù Mỹ Đông.

Ấm lòng Xuân đoàn kết, sẻ chia

Cùng với nhiệm vụ canh giữ biên cương, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, giúp đỡ đồng bào dân tộc các địa phương.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nông dân tỉnh Quảng Trị có điều kiện để đầu tư xây dựng trang trại.

Hiệu quả thiết thực của nguồn tín dụng chính sách

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm thực hiện. Đồng hành cùng địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã triển khai hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế.

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng nhìn từ sông Hàn.

Khai thác hiệu quả các khu, cụm công nghiệp

Theo quy hoạch được phê duyệt, đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng có 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 3.713,83 ha; đến năm 2050 phát triển 129 cụm công nghiệp, quy mô gần 3.939 ha.