Khởi nghiệp xanh trên quê hương

Nhắc đến Cao Bằng, hầu như ai cũng biết Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó hay thác Bản Giốc, những điểm đến nổi tiếng đã lâu. Song không chỉ có vậy, thời gian qua, rất nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn du khách được chính những người trẻ Cao Bằng nỗ lực gây dựng, góp phần cho miền đất mệnh danh “viên ngọc xanh vùng Ðông Bắc” ngày càng tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Du khách chèo SUP trên sông ở Cao Bằng.
Du khách chèo SUP trên sông ở Cao Bằng.

“Chào Pỉ noọng! Lại là Hoài đây!”, câu chào thân thiện và đặc trưng mở đầu cho mọi video giới thiệu cảnh đẹp và món ngon Cao Bằng của cô gái Tày Bùi Thu Hoài, người sáng lập kênh TikTok caobangreview. Với 2,5 triệu lượt thích và hàng trăm video cập nhật liên tục, đây là kênh lớn nhất về du lịch Cao Bằng trên nền tảng mạng xã hội được giới trẻ yêu thích hàng đầu hiện nay. Trong tiếng Tày, “Pỉ noọng” có nghĩa là “anh em” hoặc “mọi người”. “Tôi muốn chào đón và gây ấn tượng với người xem theo phong cách của người Cao Bằng, đặc biệt là bà con dân tộc Tày, Nùng”, Bùi Thu Hoài nói. Ngoài TikTok, Hoài còn là admin của nhóm Ghiền Cao Bằng trên Facebook với gần 40 nghìn thành viên.

Sinh ra và lớn lên ở xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, cô gái Cao Bằng đã phấn đấu học hành và thi đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội). Tốt nghiệp rồi đi làm ở Thủ đô, song Hoài vẫn ấp ủ đam mê làm một điều gì đó liên quan đến du lịch tại quê hương mình. Năm 2019, Hoài trở về Cao Bằng, cùng hai người bạn mở một nông trại trồng hoa dưới chân thác nước tại huyện Hà Quảng, làm nông nghiệp kết hợp đón khách tham quan, chụp ảnh.

Tuy nhiên, công việc đang suôn sẻ thì dịch Covid-19 xuất hiện, trang trại buộc phải đóng cửa. Năm 2020, Hoài bắt đầu ghi hình chia sẻ thông tin, kinh nghiệm du lịch Cao Bằng và đăng tải những video đầu tiên lên TikTok, ngay lập tức, cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Từ đây, hướng đi mới mở ra cho cô gái trẻ. Với lợi thế thông thạo địa lý, văn hóa Cao Bằng, cộng với kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh và các mạng xã hội phổ biến, Bùi Thu Hoài mạnh dạn dành toàn thời gian để làm du lịch kiểu mới.

Hoài chia sẻ: “Tôi muốn mang đến mọi người những hình ảnh về một Cao Bằng rất khác, không chỉ là đến ngắm những nơi nổi tiếng quá quen thuộc như Pác Bó, Bản Giốc, mà còn khám phá những thắng cảnh ít người biết, thưởng thức đặc sản địa phương, tìm hiểu cuộc sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng”.

Qua các video của mình, Hoài đưa người xem đi khắp Cao Bằng cùng những trải nghiệm độc đáo, lạ lùng, như vào rừng nhặt hạt dẻ ở Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), cắm trại qua đêm ở núi Mắt Thần (huyện Trà Lĩnh), thăm làng nghề làm hương Phia Thắp (huyện Quảng Uyên), thám hiểm hố sụt Ngũ Lão (huyện Hòa An), chinh phục đèo 15 tầng Khau Cốc Chà và chợ phiên Bảo Lạc (huyện Bảo Lạc)... Thiên nhiên, con người vùng Ðông Bắc hiện lên mộc mạc mà thi vị, đầy màu sắc qua những khung hình chân thực và giọng kể gần gũi của Hoài.

Hoài khẳng định mong muốn làm du lịch bền vững, bởi theo cô: “Du lịch bền vững là du lịch gắn liền với cộng đồng. Tôi luôn cố gắng đưa vào nội dung của mình những nét văn hóa, truyền thống, phong tục thú vị của nhiều bản làng vùng sâu vùng xa ở Cao Bằng, không chỉ cho du khách phương xa biết đến mà chính nhiều người Cao Bằng cũng còn chưa hiểu hết. Từ đó, mỗi người đều có thể là một hướng dẫn viên, một người truyền cảm hứng du lịch Cao Bằng, góp phần giúp bà con phát triển kinh tế từ du lịch”.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ, Hoài kể ngay về lần dẫn một nam du khách từ tận Cần Thơ, người đã đặt vé máy bay ra Hà Nội rồi lại đi xe khách lên Cao Bằng gần như ngay sau khi xem một vài video của kênh caobangreview. Suốt chuyến đi, vị khách không ngừng trầm trồ, khen ngợi vẻ đẹp Cao Bằng và bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều du khách miền nam cũng sẽ đến trải nghiệm.

Hiện tại, bên cạnh công việc sáng tạo nội dung trên TikTok, Facebook, YouTube... Bùi Thu Hoài cũng làm hướng dẫn viên và phối hợp một số công ty du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cung cấp tour thiết kế theo tiêu chí độc đáo, nhắm tới đối tượng du khách trẻ. Một số tour chỉ có thể diễn ra theo mùa, chẳng hạn như dã ngoại trong vườn dẻ cổ thụ và chế biến hạt dẻ tại chỗ, tham quan trang trại dâu tây hoặc vườn hoa cẩm tú cầu, chạm vào băng tuyết trên đỉnh núi Phia Oắc... Song đáng mừng là không chỉ có du khách ngoại tỉnh, khách quốc tế, mà ngày càng nhiều người dân Cao Bằng cũng quan tâm tìm đến, nhất là thanh niên, gia đình trẻ.

Thời gian tới, Hoài cho biết dự định tiếp tục nâng cao chất lượng các tour trải nghiệm, đồng thời phát triển nội dung về nông sản và nghề thủ công truyền thống của Cao Bằng để tìm thị trường tiêu thụ rộng hơn, như các sản phẩm cơm lam, miến dong, lạp sườn, đường phên, hay dệt thổ cẩm, làm nón và chiếu cói...

Cũng “bỏ phố về rừng” như Bùi Thu Hoài, nhưng Lý Ðạo Huy (sinh năm 1997, ở phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng) lại khởi nghiệp với một ngách khác đầy tiềm năng: cung cấp dịch vụ cắm trại và một số tour du lịch thể thao ngoài trời như chèo SUP (ván đứng), trekking cùng hướng dẫn viên bản địa. Bắt đầu từ sở thích xê dịch, trải nghiệm thiên nhiên hoang dã, từ năm 2020 Huy tập tành cho thuê đồ cắm trại tại Cao Bằng.

Ðến năm 2021, khi dịch Covid-19 “đóng băng” gần như toàn bộ ngành du lịch cả nước, thì tỉnh Cao Bằng lại là một “vùng xanh” hiếm hoi chưa có ca nhiễm. Người dân Cao Bằng dần có xu hướng du lịch tại chỗ nhiều hơn, tìm đến những địa điểm vắng vẻ, trong lành để dã ngoại, cắm trại cuối tuần. Nhận thấy cơ hội, Lý Ðạo Huy đầu tư nhiều dòng sản phẩm cắm trại cao cấp hơn và tăng cường đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh đẹp, thư giãn của khách cắm trại giữa núi rừng, cạnh bờ suối, hay chèo SUP trên dòng sông Quây Sơn xanh biếc...

Không chỉ quanh thành phố Cao Bằng, nhiều khu vực thuận lợi cho cắm trại khác cũng ngày càng đông du khách tìm đến, nhất là các thắng cảnh nằm trong Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng như hồ Bản Viết, thác Cò Là (huyện Trùng Khánh); núi Mắt Thần, hồ Thang Hen (huyện Trà Lĩnh); đồi cỏ Vinh Quý (huyện Hạ Lang); Vườn quốc gia Phia Oắc-Phia Ðén (huyện Nguyên Bình)... Từ tháng 9/2021, Huy thành lập một công ty chuyên tour lữ hành nội địa, học và lấy chứng chỉ Hướng dẫn viên du lịch nội địa. Trải nghiệm dịch vụ cắm trại của Huy và các cộng sự, nhiều du khách hài lòng ghi nhận sự nhiệt tình, chuyên nghiệp cùng ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan.

Tại mỗi điểm tổ chức cắm trại hay chèo SUP, nhóm của Huy luôn chủ động hướng dẫn du khách các quy tắc an toàn đồng thời kêu gọi không tác động xấu đến môi trường. Sau mỗi chuyến đi, các bạn trẻ thu dọn sạch sẽ rác thải sinh hoạt và mang đến nơi xử lý đúng quy định, với tinh thần “không mang gì về ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân”.

Sau khi du lịch mở cửa trở lại từ tháng 3/2022, cắm trại và các hoạt động trải nghiệm giữa thiên nhiên vẫn là hình thức phát triển mạnh. Núi Mắt Thần (còn có tên gọi là Núi Thủng) của Cao Bằng gây “sốt” trong cộng đồng du lịch nhờ sự độc đáo, hiếm có. Giữa thung lũng Nặm Trá xanh mướt, núi đồi trùng điệp, một ngọn núi khổng lồ có lỗ tròn chính giữa hình thành hoàn toàn tự nhiên do vận động địa chất đã trở thành điểm nhấn, mời gọi không chỉ du khách Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế đến chiêm ngưỡng.

Bên cạnh các công ty lữ hành đưa khách đến thì lượng du khách cắm trại tự túc cũng khá đông, nhiều khi để lại những bãi rác lộn xộn, xấu xí. Yêu thiên nhiên và tâm huyết với hình ảnh du lịch địa phương, Lý Ðạo Huy lại vận động các hướng dẫn viên, bạn bè, cùng các thành viên nhóm “Xanh Việt Nam” nhiều lần tham gia dọn rác, trả lại sự sạch đẹp cho thắng cảnh. Chàng trai tốt nghiệp Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội) còn có kế hoạch tổ chức tập huấn về sơ-cấp cứu cơ bản cho các đồng nghiệp, cũng như học thêm tiếng Anh.

Huy kể: “Lần đầu tôi đưa khách ngoại quốc đi cắm trại ở Cao Bằng là một đoàn chuyên gia Ấn Ðộ làm việc tại một tập đoàn công nghiệp lớn ở Hải Phòng. Gặp gỡ một nền văn hóa khác, tôi thấy nhiều điều thú vị, tuy nhiên bất đồng ngôn ngữ cũng gây trở ngại ít nhiều. Chuyến đó mặc dù ai nấy đều rất vui và chấm điểm cao trên mạng, tôi vẫn thấy mình và các bạn phải học tiếng Anh để đón thêm khách nước ngoài và phục vụ tốt hơn”. Còn gần đây nhất, Huy cho biết đã kết nối được với một số đơn vị lữ hành của các tỉnh bạn như Bắc Kạn, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang... để làm các tour liên kết dài ngày và nhiều trải nghiệm.

Năng động, mạnh dạn và yêu quý, trân trọng quê hương, còn nhiều thanh niên trẻ khác ở Cao Bằng cũng tạo được dấu ấn tốt khi làm du lịch như Hoài, Huy. Mặc dù mới ở giai đoạn sơ khai và còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhưng cách làm của họ không chỉ tạo ra thu nhập cho bản thân, mà còn góp phần thổi “làn gió mới” cho việc quảng bá du lịch địa phương, liên kết cùng cộng đồng sinh lợi, nâng cao nhận thức về du lịch bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế.

Huế thúc đẩy mô hình du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe

Chiều 30/6, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp giữa lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa và chăm sóc sức khỏe tại thành phố Huế.

Các điểm đến tích cực số hóa các trải nghiệm vào sản phẩm tham quan cho du khách. (Ảnh: TTXVN)

Định hình du lịch thông minh trong kỷ nguyên số

Xác định chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, Việt Nam đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, phát triển các nền tảng số phục vụ quản lý nhà nước, xúc tiến quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Phân khúc FIT thường chỉ khách du lịch cá nhân hoặc nhóm nhỏ, tự lên kế hoạch chuyến đi mà không đi theo tour đoàn cố định, đang dần trở thành xu hướng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Triển vọng mới cho ngành du lịch Việt từ phân khúc FIT

Du lịch thế giới đang chứng kiến một sự thay đổi mang tính cấu trúc. Các tour trọn gói dần nhường chỗ cho thế hệ du khách tìm kiếm trải nghiệm cá nhân hóa, giàu bản sắc văn hóa. Và FIT (khách lẻ, đi tự túc) đang trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh, có giá trị cao nhất trong ngành du lịch toàn cầu.

Khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An - một trong những điểm đến được du khách ưa chuộng nhất Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam củng cố vị thế điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

Khu vực Đông Nam Á thường được nhìn nhận là điểm đến dành cho nhóm du khách khám phá du lịch đại trà với chi phí rẻ. Tuy nhiên, theo tờ Fortune, các chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam đang chuyển sang mô hình phát triển du lịch chất lượng cao, hướng đến phân khúc khách có mức chi tiêu cao hơn và thời gian lưu trú dài hơn.

Thiếu nữ Chăm biểu diễn điệu múa truyền thống tại khuôn viên không gian trải nghiệm văn hóa của ngày hội. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Văn hóa truyền thống Chăm “hút hồn” du khách

Giữa không gian rực nắng tại Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), tiếng thoi dệt lách cách hòa cùng nhịp trống Paranưng, Ghi-năng vang vọng, những bàn tay thoăn thoắt vuốt đất, nặn gốm, dệt từng sợi chỉ màu… đã tạo nên một “bảo tàng sống” về văn hóa Chăm.

Lễ trao giải quy tụ sự tham gia của hàng trăm kiến trúc sư, nhà thiết kế, doanh nghiệp khách sạn-du lịch... đến từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Tổ chức Giải thưởng châu Á vinh danh các dự án kiến trúc, du lịch xuất sắc

Tối 26/6, Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc châu Á (Asia Architecture Design Awards - AADA) và Giải thưởng Du lịch, Lữ hành châu Á (Asia Hospitality Awards - AHA) 2026 diễn ra tại hang Ngọc Rồng, Quảng Ninh. Với nhiều đại diện được xướng tên, Việt Nam tiếp tục khẳng định dấu ấn của kiến trúc và du lịch trên bản đồ châu Á.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026.

Khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026

Với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng tại ba khu vực quanh Hồ Tây, 16 xã, phường và vùng trồng sen, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 là lễ hội tôn vinh vẻ đẹp của sen lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội.

Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ thu hút đông du khách dịp hè.

Cần Thơ đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách

Trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sự chuyển mình này từng bước khẳng định vững chắc vị thế, vai trò ngành kinh tế mũi nhọn và động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.

Du ngoạn trên sông Sài Gòn ngắm vẻ đẹp thành phố về đêm. (Ảnh: Nhân Dân)

Mở lối phát triển du lịch đường sông

Không chỉ mang theo phù sa màu mỡ, mỗi dòng sông còn lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa gắn với đất và người nơi nó đi qua. Những giá trị ấy chính là tài nguyên vô giá để phát triển du lịch đường sông, mở ra những trải nghiệm giàu bản sắc, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao tính cạnh tranh của du lịch Việt.

Khách quốc tế thích thú khi bắt gặp hình ảnh người dân Quảng Nam chăn trâu trên cánh đồng xanh mướt. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hành trình chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Việt Nam

Nhớ lại 66 năm về trước, du lịch, từ một ngành dịch vụ còn non trẻ với cơ sở vật chất hạn chế, giờ đây đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Hoa Ngô đồng rực rỡ tại Cù Lao Chàm.

[Ảnh] Cù Lao Chàm rực sắc thơ khi ngô đồng chớm nở hoa giữa nắng hạ

Vào những ngày cuối tháng 6, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm bắt đầu xuất hiện sắc đỏ cam của hoa ngô đồng. Từ các vách đá, đến những con đường làng chài thân thuộc... loài cây này không chỉ là biểu tượng của xã đảo mà còn tạo nên cảnh quan thiên nhiên thanh bình, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Những màn pháo hoa rực tỡ thắp sáng bầu trời Đà Nẵng về đêm luôn thu hút khách du lịch chiêm ngưỡng khi ghé thăm thành phố này. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Khám phá Đà Nẵng trong một hành trình, đa điểm đến

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka, cùng với Phú Quốc, Đà Nẵng là điểm đến lưu trú được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Đặc biệt, thay vì chỉ tập trung vào trung tâm thành phố, nhu cầu tìm kiếm của du khách đang mở rộng sang các khu vực lân cận của Đà Nẵng, hành trình khám phá cũng trở nên đa dạng hơn.