Khởi động sáng kiến trồng 1ha rừng ngập mặn tại Vĩnh Long

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trồng cây trong một ngày, chương trình còn hướng tới cam kết chăm sóc, theo dõi và duy trì diện tích rừng trong 4 năm, nhằm góp phần bảo đảm tỷ lệ sống của cây và tạo tác động dài hạn cho hệ sinh thái địa phương.

Các tình nguyện viên hào hứng tham gia trồng rừng ngập mặn. (Ảnh: BTC)
Các tình nguyện viên hào hứng tham gia trồng rừng ngập mặn. (Ảnh: BTC)

Trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, sạt lở và suy giảm hệ sinh thái tại Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD United Way Việt Nam) thông qua dự án “Đại sứ môi trường” - một sáng kiến cộng đồng nhằm trồng và duy trì 1ha, tương đương 10.000m², rừng ngập mặn đã được triển khai tại ấp Nhì, xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long, với sự tham gia của các tình nguyện viên trẻ đến từ Hàn Quốc và Việt Nam trong tháng 5/2026 này.

Hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình tình nguyện hỗ trợ cộng đồng toàn cầu 2026 tại Việt Nam, với sự đồng hành của Quỹ Hy vọng Tập đoàn Tài chính Shinhan, United Way Worldwide, MSD United Way Việt Nam.

Đây là điểm nhấn quan trọng của chương trình năm nay, thể hiện cam kết của MSD United Way Việt Nam và các đối tác trong thúc đẩy trách nhiệm xã hội, hành động vì khí hậu và phát triển cộng đồng bền vững tại Việt Nam.

dsmt2.jpg
Các tình nguyện viên trồng cây tại rừng ngập mặn.

Không chỉ dừng lại ở một ngày tình nguyện, sáng kiến hướng tới việc trồng, chăm sóc và duy trì diện tích rừng ngập mặn trong 4 năm, góp phần bảo đảm tỷ lệ sống của cây, phục hồi hệ sinh thái và tạo tác động dài hạn cho cộng đồng địa phương.

Rừng ngập mặn được xem là “lá chắn xanh” tự nhiên của vùng ven biển và khu vực cửa sông, có vai trò quan trọng trong giảm xói lở, bảo vệ đất, hỗ trợ đa dạng sinh học, hấp thụ carbon và duy trì nguồn lợi thủy sản cho người dân. Trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sạt lở và suy giảm hệ sinh thái, việc trồng và phục hồi rừng ngập mặn mang ý nghĩa thiết thực đối với cả môi trường và sinh kế cộng đồng.

Tại khu vực trồng rừng, các tình nguyện viên đã cùng đại diện địa phương và đội ngũ kỹ thuật trực tiếp tham gia các công đoạn trồng cây: di chuyển cây giống ra khu vực trồng, nghe hướng dẫn kỹ thuật, đào hố, gỡ bầu cây, cố định cây giống bằng cọc và dây buộc. Những cây bần chua được trồng xuống hôm nay được kỳ vọng sẽ từng bước hình thành một dải xanh mới, góp phần giữ đất, chắn sóng, tạo nơi cư trú cho các loài thủy sinh và làm giàu thêm màu xanh cho vùng đất Vĩnh Long.

Sáng kiến trồng 1ha rừng ngập mặn lần này không chỉ dừng lại ở một hoạt động ngắn hạn, mà sẽ được theo dõi, chăm sóc và duy trì suốt 4 năm, nhằm bảo đảm tỷ lệ sống và phát triển bền vững của hệ sinh thái rừng mới.

Bà Trần Vân Anh, đại diện MSD United Way Việt Nam

Theo bà Trần Vân Anh, đại diện MSD United Way Việt Nam, sáng kiến trồng 1ha rừng ngập mặn lần này không chỉ dừng lại ở một hoạt động ngắn hạn, mà sẽ được theo dõi, chăm sóc và duy trì suốt 4 năm, nhằm bảo đảm tỷ lệ sống và phát triển bền vững của hệ sinh thái rừng mới.

Trong khi đó, ông Sun Sukkun, Giám đốc dự án, đại diện Quỹ Hy vọng Tập đoàn Tài chính Shinhan bày tỏ vinh dự khi chương trình triển khai tại Việt Nam. Tại đây, các tình nguyện viên, nhất là các bạn thanh niên, có cơ hội đến Việt Nam, trực tiếp tham gia trồng và đồng hành duy trì 1ha rừng ngập mặn tại Vĩnh Long.

“Chúng tôi tin rằng, những cây xanh hôm nay sẽ không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình hữu nghị, giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc”, ông Sun Sukkun chia sẻ.

Dịp này, ông Nguyễn Văn Dài, Phó Chủ tịch xã Mỹ Long đánh giá cao sự đồng hành của các bên trong nỗ lực phủ xanh khu vực bãi bồi và bảo vệ sinh kế người dân đồng thời bày tỏ sự hoan nghênh cũng như trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị đồng hành với công tác trồng và phục hồi rừng ngập mặn trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Nguyên)

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện với đối tác Hàn Quốc

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.

Kiến nghị thu hồi gần 3,9 tỷ đồng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và một số đơn vị trực thuộc

Ngày 3/7, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã công bố Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cùng một số đơn vị trực thuộc.

Đại biểu tham dự.

Vĩnh Long tìm động lực tăng trưởng mới từ đô thị hóa

Sáng 3/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp tổ chức Hội thảo “Vĩnh Long trong không gian phát triển mới: Động lực đô thị hóa và cơ hội kiến tạo chuẩn sống thế hệ mới”.

Một góc cụm công nghiệp Gia Thuận 1 (xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp phấn đấu thành lập thêm 8 cụm công nghiệp

Ngày 2/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đang triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phát triển cụm công nghiệp theo quy hoạch được duyệt và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026-2030.