Chung tay trồng rừng ngập mặn, bảo vệ hệ sinh thái ven biển

Hơn 150 cán bộ, nhân viên Panasonic Việt Nam cùng đối tác, khách hàng và các bạn trẻ đã trực tiếp tham gia trồng 9.000 cây bần chua tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên), góp phần phục hồi rừng ngập mặn, bảo vệ hệ sinh thái ven biển và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Năm thứ hai liên tiếp nhân viên Panasonic tại Việt Nam trồng rừng ngập mặn tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thái Thụy.
Năm thứ hai liên tiếp nhân viên Panasonic tại Việt Nam trồng rừng ngập mặn tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thái Thụy.

Tăng cường phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước ven biển

Hơn 150 người, bao gồm lãnh đạo cấp cao và cán bộ nhân viên của nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam, đối tác, khách hàng cùng nhiều bạn trẻ quan tâm đến môi trường đã cùng di chuyển gần 200km đến khu bảo tồn. Tại đây, các đại biểu đã trực tiếp lội bùn, phối hợp với cán bộ quản lý và người dân địa phương trồng những cây bần chua đầu tiên nhằm phục hồi và phát triển hệ sinh thái đất ngập nước.

Với sự đồng hành về chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm nay Panasonic tiếp tục trao tặng 9.000 cây bần chua. Đây là loài cây được lựa chọn dựa trên đặc tính chịu mặn tốt và bộ rễ khỏe, có vai trò quan trọng trong việc củng cố hệ sinh thái đất ngập nước, chống xói mòn và tăng khả năng hấp thụ carbon.

Trong hai năm qua, Panasonic đã đóng góp trồng thêm gần 5ha rừng ngập mặn tại khu vực ven biển quan trọng của đồng bằng sông Hồng.

ndo_br_2-6530.jpg
Hơn 100 nhân viên Panasonic tại Việt Nam đã năng nổ tham gia chuyến đi trồng rừng ngập mặn năm nay.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, suy giảm tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường gia tăng, việc trồng rừng, phục hồi hệ sinh thái, đặc biệt tại các vùng đất ngập nước ven biển, có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống thiên tai, bảo vệ bờ biển, hạn chế xâm nhập mặn, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo đảm sinh kế cho người dân.

Theo Thứ trưởng, chương trình trồng cây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Nhà nước, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Thụy Anh cho biết, địa phương hiện có gần 1.300ha rừng ngập mặn. Việc tiếp tục được Panasonic hỗ trợ trồng thêm rừng để phủ xanh các diện tích còn trống là nguồn động viên lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã.

Theo ông Kiệt, diện tích rừng ngập mặn không chỉ đóng vai trò như “lá phổi xanh”, mà còn là bức bình phong tự nhiên giúp giảm tác động của bão, gió, xói lở, đồng thời tạo sinh kế quan trọng cho người dân địa phương. Sau khi trồng rừng, địa phương sẽ thành lập các đội chăm sóc và tổ bảo vệ rừng tại từng khu vực nhằm theo dõi, chăm sóc cây non, bảo đảm tỷ lệ cây sống và sự phát triển lâu dài của rừng.

Lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng

Không dừng lại ở hoạt động trồng cây, chương trình “Tiếp sức sinh thái-Panasonic vì một Việt Nam xanh” được triển khai thường niên từ năm 2014, tạo cơ hội để mỗi nhân viên của nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam trở thành “đại sứ bền vững”, trực tiếp đóng góp và lan tỏa các giá trị môi trường tới cộng đồng địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, nhiều hoạt động cộng đồng đã được tổ chức như: lớp học STEM và môi trường dành cho hơn 300 học sinh lớp 6, 7, 8 với chủ đề năng lượng bền vững; hội thảo về du lịch bền vững nhằm hỗ trợ người dân địa phương khai thác tiềm năng thiên nhiên gắn với bảo tồn hệ sinh thái ngập mặn; hoạt động thu gom pin cũ đổi pin sinh thái nhằm giảm thiểu ô nhiễm kim loại nặng và hình thành thói quen tiêu dùng xanh.

nhan-vien-panasonic-mang-den-cac-lop-hoc-stem-va-moi-truong-cho-hoc-sinh-thcs-thuy-truong-2125.jpg
Nhân viên Panasonic mang đến các lớp học STEM và Môi trường cho học sinh trường Trung học cơ sở Thụy Trường.

Các đại biểu cũng tham quan khu vực 3ha rừng ngập mặn do Panasonic trồng và trao tặng khu bảo tồn từ năm 2025 để theo dõi sự sinh trưởng của cây, đồng thời trao tặng thêm cây xanh bóng mát cho trường học địa phương, góp phần tạo không gian học tập trong lành cho giáo viên và học sinh.

Ông Taka Fujino, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam cho biết: Panasonic cam kết đóng góp cho sức khỏe người dân và sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực môi trường và giáo dục. Doanh nghiệp mong muốn kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để tạo ra những tác động xanh và bền vững lâu dài.

Theo ông Fujino, tháng 1/2025 Panasonic đã đạt cột mốc trồng hơn 1 triệu cây tại Việt Nam. Hành trình này sẽ tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của doanh nghiệp, đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Chương trình “Sống khỏe góp xanh”, do Panasonic khởi xướng từ năm 2022, đến nay đã trồng hơn 1,07 triệu cây tại 20 tỉnh, thành phố với 17 giống cây bản địa, góp phần tăng cường đa dạng sinh học và cải thiện hệ sinh thái. Thành quả này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận vào tháng 3/2025 với danh hiệu “Đơn vị phát động và thực hiện thành công trồng một triệu cây xanh trong thời gian ngắn nhất”.

Đáng chú ý, hoạt động trồng cây năm nay còn có sự tham gia của các bạn trẻ thuộc chương trình “Đại sứ Gen G” - những gương mặt tiêu biểu với các dự án sáng tạo về bảo vệ môi trường và kinh tế tuần hoàn.

Một đại diện Gen Z chia sẻ rằng, khi trực tiếp trồng từng cây trong hệ sinh thái rừng ngập mặn - “lá chắn xanh” bảo vệ vùng ven biển - các bạn trẻ càng cảm nhận rõ ý nghĩa lâu dài của những hành động nhỏ. Đối với thế hệ trẻ, hành trình này không chỉ là gieo mầm cây xanh mà còn là gieo mầm ý thức và trách nhiệm, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh hơn, khỏe mạnh hơn và bền vững trong tương lai.

Ông Nguyễn Ngọc Kiên, phụ trách Đoàn Thanh niên xã Đông Thụy Anh cho biết, đoàn viên, thanh niên địa phương luôn phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động trồng và bảo vệ rừng, đặc biệt trong dịp đầu xuân và các chương trình hưởng ứng Tết trồng cây. Lực lượng đoàn viên đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, hỗ trợ tổ chức chương trình, trực tiếp trồng và chăm sóc cây.

Theo ông Kiên, cây bần chua là giống cây phù hợp với điều kiện đất ngập nước, đất mặn nên có khả năng thích nghi và phát triển tốt. Thông qua các hoạt động trồng rừng, đoàn viên, thanh niên không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chăm sóc, bảo vệ cây trồng, hướng tới xây dựng những cánh rừng xanh bền vững cho địa phương trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 6/3/2026: Mưa lớn cục bộ tại Trung Bộ, Nam Bộ mưa dông trái mùa tái diễn

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 6/3/2026: Mưa lớn cục bộ tại Trung Bộ, Nam Bộ mưa dông trái mùa tái diễn

Ngày 6/3, thời tiết cả nước có những diễn biến đáng chú ý khi một đợt không khí lạnh mới tràn xuống gây mưa lớn cục bộ tại khu vực Trung Trung Bộ. Trong khi đó, các tỉnh Cao Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đối mặt với trạng thái mưa dông trái mùa vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ về lốc, sét và gió giật mạnh.

Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đà Nẵng: Triển khai Chỉ thị số 05 đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 5/3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thành phố.

Sơ đồ tác hại của ô nhiễm dầu đối với con người.

Xử lý ô nhiễm dầu bằng màng vi sinh vật

Xử lý ô nhiễm dầu luôn là vấn đề khó đối với nhiều quốc gia, nhất là các quốc gia biển bởi chi phí lớn, thời gian kéo dài và ảnh hưởng đến môi trường. Do vậy, giải pháp sử dụng vi sinh vật tạo màng sinh học để xử lý sự cố ô nhiễm dầu trong môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng.

Hồ chứa nước Sông Cái - Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa), có dung tích 220 triệu m³, tiếp nước cho hệ thống thủy nông Nha Trinh-Lâm Cấm để tưới cho 12.800ha; tiếp nước cho sinh hoạt, dịch vụ, công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cho thủy điện tích năng Bác Ái với công suất 1.200MW và 2 nhà máy thủy điện với công suất 24MW;... đang được quản lý, khai thác hiệu quả. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữ mạch nguồn xanh trên vùng đất "khát" Khánh Hòa

Giữa cái nắng hanh hao của vùng đất phía nam Khánh Hòa, nơi gió biển thổi qua những cánh đồng khô khát và những con suối mùa khô chỉ còn lấp loáng đáy, nay từng dòng nước được tích trữ, điều tiết về ruộng đồng mang ý nghĩa như giữ lại nhịp thở của sự sống. 

Thu gom rác thải nhựa tại cảng ở Quy Nhơn (cũ). (Ảnh minh họa)

Chung tay bảo vệ đại dương xanh

Không chỉ là vấn đề rác nổi trên mặt biển, rác thải ngư cụ còn là nguy cơ kéo dài đối với hệ sinh thái, nguồn lợi và sinh kế của cộng đồng ven biển. Thực trạng này đặt ra yêu cầu giảm rác thải ngư cụ nhằm bảo vệ đại dương xanh.

Các đại biểu và người dân tham gia trồng tre tại ấp Tân Lập, xã Thống Nhất. (Ảnh: BÙI DUYÊN)

Ngày hội trồng tre chung tay vì môi trường

Ngày 1/3, tại Trung tâm Văn hóa cộng đồng người Mường, ấp Tân Lập, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Quỹ Phát triển Tre Việt phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thống Nhất tổ chức chương trình khởi động Ngày hội trồng tre chung tay vì môi trường và sinh kế cộng đồng và trao tặng 230 phần quà cho người dân.