Khơi dậy truyền thống, phát huy nội lực, xây dựng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hùng mạnh

Truyền thống “Đoàn kết, tự lực, chủ động, khoa học” đã trở thành giá trị cốt lõi, là nền tảng tinh thần cho sự phát triển của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ngày nay.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu tại hội nghị sơ kết hoạt động giải tuổi trẻ toàn quân giai đoạn 2020-2025.
Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu tại hội nghị sơ kết hoạt động giải tuổi trẻ toàn quân giai đoạn 2020-2025.

Vượt lên từ mạch nguồn truyền thống

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất tận của ý chí quật cường, lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân ta trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước.

Từ ngựa sắt Thánh Gióng thời các Vua Hùng, “nỏ thần” Cao Lỗ với những mũi tên đồng thời An Dương Vương, đến “gươm thần” của Lê Lợi, những khẩu súng trường, súng kíp thời Cần Vương, cho tới thời kỳ kháng chiến chống Pháp, những công binh xưởng đầu tiên của ngành quân giới Việt Nam đã chế tạo được một số loại vũ khí với yêu cầu về kỹ thuật cao, hỏa lực mạnh như: Súng, đạn Bazooka, SKZ, SS, bom phóng, súng và đạn cối lớn…

Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, ngành quân giới Việt Nam đã nghiên cứu, chế tạo, cải tiến thành công nhiều chủng loại vũ khí trang bị như: súng cối 81mm, súng và đạn chống tăng CT62, mìn định hướng; cải tiến vũ khí, khí tài phòng không góp phần tích cực vào việc bắn rơi nhiều máy bay hiện đại của Mỹ, kể cả pháo đài bay chiến lược B52,…

Đến nay, ngành công nghiệp quốc phòng đã tự chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất thành công nhiều chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật có hàm lượng khoa học-công nghệ cao trang bị cho lực lượng vũ trang…

Mỗi thời kỳ, chúng ta đều biết phát huy trí tuệ, tinh thần tự lực, tự cường để tạo ra vũ khí, trang bị nhằm đánh giặc và giữ nước. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tự hào và khẳng định rằng: Tự nghiên cứu, chế tạo ra vũ khí để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược là một kỳ tích của dân tộc Việt Nam, của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên những chiến công hiển hách và trở thành một truyền thống quý báu của nhân dân ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Truyền thống ấy đã và đang được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát huy rực rỡ, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 15/9/1945, chỉ ít ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Phòng Quân giới trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đó là mốc son lịch sử, mở đầu cho sự hình thành và phát triển của ngành quân giới Việt Nam.

Trải qua bao khó khăn, thử thách, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đi lên từ con số “0”, không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và năng lực nghiên cứu, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật.

Trong kháng chiến chống Pháp, với tinh thần tự lực, tự cường và sáng tạo phi thường, cán bộ, công nhân quân giới đã xây dựng các cơ sở sản xuất, chế tạo hàng chục nghìn tấn vũ khí, khí tài, góp phần cùng quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ngành quân giới không ngừng phát triển, vừa sản xuất, vừa cải tiến vũ khí, khí tài, chi viện kịp thời cho chiến trường, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, Tổng cục đã tích cực, chủ động tham mưu chiến lược giúp Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng.

Đặc biệt, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 27, Nghị quyết số 06, và đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TW (ngày 26/1/2022) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp… cùng hệ thống các nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cụ thể hóa Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp…, có giá trị định hướng lâu dài cho sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng quốc gia theo hướng hiện đại và vững chắc trước những biến động phức tạp của tình hình an ninh thế giới và khu vực.

Đảng ủy Tổng cục đã bám sát các định hướng chiến lược của Bộ Chính trị về “Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”.

Tổng cục đã nhanh chóng chuyển đổi cơ chế quản lý, xác định lộ trình, bước đi phù hợp; coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn lực khoa học-công nghệ, huy động tối đa thành tựu của nền công nghiệp quốc gia phục vụ công nghiệp quốc phòng; tập trung đầu tư có trọng điểm cho các sản phẩm mũi nhọn với trình độ công nghệ tiên tiến, hiện đại; tăng tính lưỡng dụng trong đầu tư phát triển; kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất quốc phòng với kinh tế.

Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, với tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, chỉ trong 5 năm gần đây, Tổng cục đã tích cực, chủ động, không ngừng nỗ lực vươn lên, phát huy mạnh mẽ truyền thống “Đoàn kết, chủ động, tự lực, khoa học” tập trung đột phá vào nghiên cứu khoa học; triển khai thực hiện hơn 320 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp.

Trong đó có 27 cấp quốc gia, hơn 100 cấp Bộ Quốc phòng; hơn 86% số đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được đưa vào sản xuất, sửa chữa loạt “O”; phát huy được gần 20 nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật các cấp, làm chủ nhiều công nghệ hiện đại, chế tạo thành công nhiều chủng loại vũ khí trang bị kỹ thuật; trong đó, nhiều loại vũ khí trang bị có hàm lượng khoa học-công nghệ cao, tích hợp hệ thống, vũ khí thông minh,…có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng trên các lĩnh vực quân sự, kinh tế như: Xe chiến đấu bộ binh XCB-01; xe thiết giáp chở quân XTC-01, XTC-02; pháo tàu,... Tổng cục đã sản xuất hơn 140 chủng loại vũ khí lục quân, vũ khí quân binh chủng; đóng mới gần 140 tàu và sửa chữa hơn 380 lượt tàu quân sự các loại… kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trang bị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội, góp phần nâng cao sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc của quân đội.

Bên cạnh đó, sản xuất kinh tế và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng có sự phát triển vượt bậc, tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước khoảng 10%/năm; năm 2024 tổng doanh thu sản xuất quốc phòng và kinh tế toàn Tổng cục đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng (trong đó doanh thu kinh tế gần 60%)… đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Với những thành tích xuất sắc trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, vun đắp nên truyền thống “Đoàn kết, tự lực, chủ động, khoa học”, góp phần xây dựng quân đội hiện đại, phát triển nền kinh tế đất nước, ngành quân giới Việt Nam trước đây, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng ngày nay đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý; có 35 lượt tập thể và 48 lượt cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động. Nhiều đơn vị được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật; Giải thưởng Nhà nước về khoa học-công nghệ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tăng cường lãnh đạo, giữ vững bản chất, bồi đắp niềm tin

Bước vào kỷ nguyên mới, đất nước đứng trước nhiều cơ hội và không ít thách thức, đòi hỏi tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Tổng cục vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, lãnh đạo Tổng cục thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng; tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Tổng cục về lãnh đạo tiếp tục xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác đảng, công tác chính trị, tiếp tục khẳng định vai trò là “linh hồn, mạch nguồn sức mạnh”, là yếu tố then chốt bảo đảm cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng cục.

image-6.jpg
Tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS 9316 (Yết Kiêu 927), do Nhà máy Z189, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất năm 2022. (Nguồn: Tuyên huấn Nhà máy Z189)

Tổng cục đã chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các khâu đột phá với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt, nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên; triển khai toàn diện các giải pháp thực hiện các đề án, chương trình nghiên cứu, phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

Cùng với đó, coi trọng lãnh đạo xây dựng và phát huy nhân tố con người, là vấn đề then chốt, bảo đảm tốt chế độ, chính sách thu hút trọng dụng nhân tài gắn với chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động; góp phần xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại… tiếp tục tô thắm truyền thống “Đoàn kết, tự lực, chủ động, khoa học”, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 7/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị chủ trì hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị tổng kết, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015; quán triệt triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới. 

Cầu Mường Thanh là một trong những di tích được Điện Biên đầu tư bảo tồn, thu hút khách tham quan.

Chung sức xây dựng Điện Biên trong kỷ nguyên mới

Tháng 5 về, từng con đường, góc phố ở Điện Biên Phủ như bừng lên sức sống mới bởi những hàng phượng vĩ thắp lửa rực rỡ trên khắp chiến trường năm xưa. Điện Biên Phủ tấp nập hơn với dòng xe nối hàng theo Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 nườm nượp đổ về…

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, chiều 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề "Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

Hôm nay (6/5), tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Video] Thời sự 24h ngày 6/5: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Video] Thời sự 24h ngày 6/5: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ; Gần 50% thí sinh chọn thi tốt nghiệp THPT 2026 môn lịch sử; Bộ Y tế đề xuất lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại trung ương, Sở An toàn thực phẩm cấp tỉnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Azerbaijan Fuad Muradov. (Ảnh: Nguồn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Azerbaijan trong lĩnh vực kiều dân

Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Azerbaijan và các cơ quan chức năng của hai nước triển khai quyết liệt các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Ngày 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước, do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.