Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến ông Yasar Guler, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Musa Heybet.
Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Musa Heybet.

Cùng dự có ông Musa Heybet, Thứ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.

Chào mừng đoàn sang thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Yasar Guler, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Bộ Quốc phòng nói riêng thời gian qua. Ông Yasar Guler cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử đoàn cấp cao tham dự Triển lãm quốc tế về Công nghiệp quốc phòng- IDEF 2025.

z6833227128521-f73b5306bfbec2432cac47fbaa6bd0b7.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến ông Yasar Guler, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao quy mô của Triển lãm IDEF 2025, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, hoan nghênh các doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, sau chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính (tháng 11/2023), quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương lên một tầm cao mới.

z6833226078618-d37a2cf157ad40cf6d3b97bbf513c787.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao thư của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam mời ông Yasar Guler, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời khẳng định việc Bộ Quốc phòng hai nước quyết định cử Tùy viên quốc phòng thường trú tại mỗi nước sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu.

Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thổ Nhĩ Kỳ triển khai Văn phòng Tùy viên quốc phòng tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Việt Nam rất quan tâm hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật của Việt Nam và các cam kết quốc tế khác.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên nghiên cứu, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, đào tạo, khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, công nghiệp quốc phòng; thúc đẩy hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng, ứng phó với các thách thức phi truyền thống.

z6833227137972-12b0c930e9f834ece7f6f8ef29bde7a4.jpg

Chia sẻ những nội dung mà Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến vừa nêu, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng song phương với Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, hợp tác hải quân, lục quân…

Về hợp tác công nghiệp quốc phòng, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với phía Việt Nam, phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên.

Cùng ngày, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và ông Musa Heybet, Thứ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ký Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác quốc phòng.

z6833227899338-a57eff894b6d1732ffb34d5371466102.jpg
Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Musa Heybet ký thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.
z6833227895795-8eef36af13fa4befe52e8def8f54376c.jpg
z6833227912786-63d7686432b35272c4e772576c86355b.jpg
Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Musa Heybet cùng các đại biểu tại lễ ký kết.

Việc ký kết thoả thuận về hợp tác quốc phòng hai nước đánh dấu sự phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước, tạo hành lang, khuôn khổ thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng về trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ các vấn đề chiến lược cùng quan tâm, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các lĩnh vực khác theo sự thống nhất của hai bên, góp phần tích cực tăng cường quan hệ Việt Nam–Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.