Khoảng 30.000 tỷ đồng mở rộng nhà máy Alumin Nhân Cơ

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị thực hiện dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Theo đó, TKV dự kiến đầu tư gần 30.000 tỷ đồng cho dây chuyền sản xuất alumin thứ 2 Nhà máy Alumin Nhân Cơ, với công suất 1,2 triệu tấn/năm.
Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ (hiện tại) có công suất 650.000 tấn alumin/năm, đóng góp cho ngân sách tỉnh Đắk Nông mỗi năm khoảng 500 tỷ đồng.
Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ (hiện tại) có công suất 650.000 tấn alumin/năm, đóng góp cho ngân sách tỉnh Đắk Nông mỗi năm khoảng 500 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất phục vụ dự án gần 700 ha, trong đó, phần xây dựng nhà máy khoảng 100 ha được bố trí trong mặt bằng nhà máy alumin hiện tại; còn lại là các hạng mục phụ trợ, công trình phục vụ, duy trì sản xuất, bảo vệ môi trường. Thành phẩm của dự án bao gồm alumin và hydrat.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025-2030. Dự kiến doanh thu xuất khẩu khoảng 10.700 tỷ đồng/năm; lợi nhuận ròng (trước thuế, chưa tính khấu hao, lãi vay) hơn 4.400 tỷ đồng/năm; thuế, phí nộp cho ngân sách địa phương khoảng 700 tỷ đồng/năm.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV)

đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đề nghị thực hiện dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy Alumin Nhân Cơ. Theo đó, TKV dự kiến đầu tư gần 30.000 tỷ đồng cho dây chuyền sản xuất alumin thứ 2 Nhà máy Alumin Nhân Cơ, với công suất 1,2 triệu tấn/năm.

Tổng diện tích đất phục vụ dự án gần 700 ha, trong đó, phần xây dựng nhà máy khoảng 100 ha được bố trí trong mặt bằng nhà máy alumin hiện tại; còn lại là các hạng mục phụ trợ, công trình phục vụ, duy trì sản xuất, bảo vệ môi trường. Thành phẩm của dự án bao gồm alumin và hydrat. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025-2030. Dự kiến doanh thu xuất khẩu khoảng 10.700 tỷ đồng/năm; lợi nhuận ròng (trước thuế, chưa tính khấu hao, lãi vay) hơn 4.400 tỷ đồng/năm; thuế, phí nộp cho ngân sách địa phương khoảng 700 tỷ đồng/năm.

100% cơ sở khám, chữa bệnh ở Gia Lai thanh toán không dùng tiền mặt

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tất cả 26 cơ sở khám, chữa bệnh đã triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt, đạt 100%. Các đơn vị đã phối hợp ngân hàng trên địa bàn tỉnh lắp đặt dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt dưới hình thức triển khai ở mức độ đơn giản (không kết nối với HIS) thông qua hình thức giao dịch liên kết với ngân hàng hệ thống trung gian POS (quẹt thẻ ATM) khi thanh toán kể từ tháng 10/2019 đến nay.

Tính đến giữa tháng 3/2025, Sở Y tế Gia Lai đã thực hiện cấp 416 mã liên thông cho các cơ sở khám, chữa bệnh (bao gồm các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã và các phòng khám tư nhân); đồng thời cấp 1.200 mã liên thông cho người kê đơn là y, bác sĩ và đăng tải dữ liệu lên hệ thống donthuocquocgia.vn góp phần thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Lâm Đồng có hơn 18,6 nghìn lao động trong các làng nghề

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn tỉnh có 31 làng nghề; trong đó có 9 làng nghề, 22 làng nghề truyền thống. Ủy ban nhân dân tỉnh đã công nhận 21 làng nghề, gồm 15 làng nghề truyền thống và 6 làng nghề. Toàn tỉnh có 4.707 hộ trong làng nghề, với tổng số 18.603 lao động; số lao động thường xuyên trong các làng nghề được công nhận hơn 16,5 nghìn lao động. Năm 2024, tổng doanh thu trong các làng nghề và làng nghề truyền thống được công nhận đạt hơn 675,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân của lao động đạt 4,26 triệu đồng/người/tháng.

Đến nay, có 1 nghề truyền thống, 14 làng nghề truyền thống được khôi phục, bảo tồn và hỗ trợ phát triển; toàn tỉnh có 10 làng nghề gắn với hoạt động du lịch, các lễ hội trên địa bàn; nhiều làng nghề có những sản phẩm, thương hiệu nổi tiếng, có sức hấp dẫn lớn.

Tăng trưởng kinh tế quý I năm 2025 tỉnh Đắk Lắk đạt 6,5%

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Đắk Lắk, trong quý I năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,5%, cao hơn kịch bản tăng trưởng đề ra; quy mô nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển tốt.

Trong quý I năm 2025, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng mạnh.

Trong quý I năm 2025, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng mạnh.

So với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện 29.174,8 tỷ đồng, tăng 9,93%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.180 tỷ đồng, tăng 47%, bằng 40,47% dự toán Trung ương và 33,3% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, giá các sản phẩm nông nghiệp như cà-phê, hồ tiêu, lúa, sầu riêng tiếp tục duy trì ở mức cao. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được quan tâm, triển khai kịp thời. Đặc biệt, tổng doanh thu từ du lịch quý I tăng 95,28%, tổng số khách đón tiếp tăng 81,82% so với cùng kỳ năm 2024…

Kon Tum Giải quyết hơn 87% đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

Tổng số đơn thuộc thẩm quyền của các ngành, các cấp tỉnh Kon Tum được giải quyết trong quý I năm 2025 là 106/121 đơn, chiếm tỷ lệ 87,6%, số đơn đang giải quyết là 15/121 đơn.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 15 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, giảm 8 đơn so với cùng kỳ năm 2024. Nội dung khiếu nại chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; nội dung tố cáo tập trung vào các hành vi hành chính của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh... Các cơ quan, đơn vị đã tiếp 57 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, tiếp thường xuyên 42 lượt người; tiếp định kỳ và đột xuất của thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp công dân 15 lượt người.

Qua hoạt động tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao, đơn thư khiếu nại vượt cấp kéo giảm đáng kể, tình trạng vi phạm các quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo được giảm rõ rệt.

Có thể bạn quan tâm

Một góc trên đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Xây dựng môi trường du lịch xanh, thân thiện và an toàn trên xã đảo Tân Hiệp

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng đang được định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo, nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên đảo.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn (bên phải) giới thiệu cách chăm sóc cây sầu riêng Monthong.

Hiệu quả từ mô hình đa canh tuần hoàn

Những năm qua, nhiều hộ nông dân tại Gia Lai đã chủ động tìm tòi, chuyển đổi sang mô hình kinh tế đa canh tuần hoàn, mở ra hướng đi triển vọng trong việc tối ưu giá trị trên cùng một diện tích canh tác. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn (thôn Linh Nham, xã Mang Yang) là một trong những điển hình với mô hình này.

Người dân thu hoạch chanh dây tại vùng nguyên liệu ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thành vùng nguyên liệu chanh dây

Sau nhiều năm trồng thí điểm, đến nay nhiều xã, phường phía tây tỉnh Quảng Ngãi đã mở rộng diện tích trồng chanh dây. Nhiều vùng nguyên liệu đã hình thành, phục vụ chế biến và xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang hỗ trợ đồng bào bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) thu hoạch lúa.

Mùa vàng ấm no trên miền biên cương

Hằng năm, vào đầu tháng bảy, cánh đồng lúa nước ở bon Đắk Huýt, xã biên giới Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch. Trên những thửa ruộng vàng óng, bà con đồng bào Mnông tất bật gặt lúa, vận chuyển từng bao thóc về nhà.

Khu vực trồng phục hồi cỏ biển tại Cù Lao Chàm.

Chung tay bảo vệ đại dương xanh

Thảm cỏ biển được ví như những "cánh rừng ngầm" của đại dương, không chỉ là không gian sinh tồn cốt lõi, duy trì nguồn lợi thủy sản ven bờ mà còn là hệ thống chắn sóng tự nhiên, nơi lưu trữ lượng lớn carbon xanh.

Lực lượng quản lý và bảo vệ rừng tỉnh Khánh Hòa sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để theo dõi biến động hằng ngày, chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nền tảng cho phát triển lâm nghiệp bền vững

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Khánh Hòa trở thành một trong những địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn của cả nước với hơn 517.000 ha đất quy hoạch lâm nghiệp, đặt ra yêu cầu đổi mới trong phương thức quản trị.

Quang cảnh buổi họp.

Gia Lai công bố Năm Lượng tử 2026

Chiều 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức công bố Năm Lượng tử Gia Lai 2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm kết nối tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các nguồn lực đầu tư quốc tế, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững tại khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi giao ban.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Đắk Lắk

Sáng 16/7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai 6 tháng cuối 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Diêm dân xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa, giữ gìn nghề muối truyền thống qua nhiều thế hệ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Nâng tầm giá trị hạt muối trên vùng đất nắng gió

Giữa cái nắng rát của vùng ven biển xã Ninh Hải (tỉnh Khánh Hòa) là những cánh đồng muối trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nghề làm muối đã nuôi sống hàng trăm hộ dân và trở thành một phần bản sắc của vùng đất này. Nay, Ninh Hải đang hướng tới sản xuất sạch, chế biến sâu, nâng giá trị, tạo động lực mới cho kinh tế địa phương.

Hai nghệ nhân Tà Thía Panh và Tà Thía Ca (xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa) đang hòa tấu làn điệu độc đáo của đàn Chapi, như đang trò chuyện với núi rừng bằng thứ ngôn ngữ đã gắn bó với người Raglai qua bao thế hệ. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đừng để hồn đàn Chapi mai một

Giữa đại ngàn xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa), tiếng đàn Chapi vẫn lặng lẽ ngân lên dưới đôi bàn tay chai sần của những nghệ nhân già. Thanh âm mộc mạc ấy từng theo chân người Raglai qua những mùa rẫy, những đêm trăng, những lễ hội của buôn làng. Nhưng giữa nhịp sống hiện đại, tiếng đàn năm nào đang thưa vắng dần.

Những món quà đầy ý nghĩa được Ban tổ chức trao tặng các em học sinh vượt khó, học giỏi trên đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương đến thế hệ trẻ đặc khu Lý Sơn

Ngày 15/7, tại Trường trung học cơ sở An Hải, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.