Khi công an chính quy về cơ sở

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa nhiều cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại các xã. Công tác này không chỉ mang lại luồng gió mới trong công tác cán bộ mà sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ tăng cường còn góp phần tạo nên những thay đổi đáng kể trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Thiếu tá Lê Quốc Bảo, Công an chính quy tăng cường về công tác tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.
Thiếu tá Lê Quốc Bảo, Công an chính quy tăng cường về công tác tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Là công an chính quy được tăng cường về Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh từ tháng 8/2020, Thiếu tá Lê Quốc Bảo đã thể hiện sự nhiệt huyết, tận tụy trong công tác chuyên môn để cùng đồng nghiệp lập nên nhiều chiến công. Thiếu tá Lê Quốc Bảo cho biết, Vĩnh Lộc A là địa bàn rộng, dân số đông, giáp ranh với nhiều địa phương, quận, huyện. Đây cũng là một trong những điều kiện để nhiều loại tội phạm kéo đến ẩn náu và hoạt động khiến tình hình an ninh trật tự ở địa phương luôn diễn biến phức tạp. Trước thực trạng nêu trên, Thiếu tá Lê Quốc Bảo cùng đồng đội thường xuyên phối hợp trao đổi, lên những phương án cẩn trọng, tỉ mỉ, đồng thời sâu sát với quần chúng nhân dân để thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đảm nhận nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ phòng, chống tội phạm, Thiếu tá Lê Quốc Bảo xác định luôn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, nguy hiểm trong công tác. Với kinh nghiệm, bản lĩnh của mình, quá trình công tác tại xã, anh đã triệt phá thành công 26 vụ, bắt 43 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; trực tiếp tham gia nhiều công tác về bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn. Quá trình công tác, Thiếu tá Lê Quốc Bảo đã hai lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; giấy khen của Ban Giám đốc Công an thành phố…, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, triệt phá các băng nhóm tội phạm trên địa bàn. Anh cũng là một trong 19 tấm gương tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Gương sáng phố phường” năm 2024, với những thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, nỗ lực, quên mình vì công tác giữ gìn an ninh trật tự và bình yên của cộng đồng dân cư.

Tại xã Vĩnh Lộc B, Thiếu tá Đặng Hồng Nhất, cán bộ công an chính quy tăng cường sau hơn hai năm tại địa phương khẳng định, được cọ xát với thực tiễn, sâu sát với nhân dân đã giúp bản thân trưởng thành hơn rất nhiều về chuyên môn nghiệp vụ lẫn bản lĩnh chính trị. Kể từ ngày đầu về nhận công tác tại Công an xã Vĩnh Lộc B, với nhiệm vụ chính là cùng các đồng chí, đồng nghiệp triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Thiếu tá Đặng Hồng Nhất đã tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đối với những người dân lớn tuổi, không am hiểu về công nghệ, anh tận tình hướng dẫn để họ hiểu và thực hiện đúng.

Đầu năm 2024, trước tình hình thực tế của địa phương, Thiếu tá Đặng Hồng Nhất được giao nhiệm vụ tham mưu cho đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn xã. Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế của mình, anh đã chủ động tham mưu cho Công an xã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện. Cùng với đó, anh đã trực tiếp tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cơ sở, hộ dân, đặc biệt là tại các khu nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn xã. Đến với địa bàn, lúc đầu còn “lạ nước lạ cái”, nhưng với sự hỗ trợ của đồng chí, đồng nghiệp, nhất là sự nỗ lực của bản thân, Thiếu tá Đặng Hồng Nhất từng bước thích nghi với môi trường công tác, tự đổi mới phương pháp làm việc, phát huy điểm mạnh của mình để nâng cao hiệu quả công tác, với phương châm “gần dân, hiểu dân”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, “vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua thời gian nhận nhiệm vụ, công tác tại cơ sở, các cán bộ, chiến sĩ công an đều an tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, chủ động nghiên cứu các văn bản của ngành; trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; thể hiện tốt phẩm chất cán bộ được đào tạo đại học công an chính quy. Đặc biệt, trong môi trường làm việc mới, cán bộ, chiến sĩ công an đã thích nghi nhanh và có nhiều đóng góp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, hoạt động của các loại tội phạm trong thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội chọn địa bàn nông thôn, các xã vùng ven, giáp ranh các tỉnh chung quanh để ẩn náu trong quá trình hoạt động. Công an xã, thị trấn cần phải nâng cao chất lượng công tác, thông thạo nghiệp vụ, chính trị, pháp luật, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, xã hội, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện Công an huyện Bình Chánh cho biết, qua việc tiếp nhận các cán bộ chính quy về công tác, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định, đưa lực lượng công an xã, thị trấn chính quy nhanh chóng hoạt động đi vào nền nếp. Qua hơn hai năm, phần lớn các cán bộ đã nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn, như: Tham mưu chỉ huy công an xã, thị trấn trong việc bảo đảm an ninh trật tự, an ninh chính trị tại địa bàn cơ sở; phối hợp lực lượng công an xã tuần tra, tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cộng đồng dân cư…

Thời gian tới, để tiếp tục tăng cường xây dựng công an xã chính quy, nhất là nâng cao kỹ năng, chất lượng công tác chuyên môn của lực lượng công an huyện và công an xã, thị trấn, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công an các huyện tập trung rà soát biên chế, chủ động tăng cường lực lượng công an chính quy về công tác tại công an xã, đồng thời bảo đảm tỷ lệ bố trí biên chế công an huyện, công an xã; rà soát, đánh giá để bố trí, phân công đúng năng lực, sở trường, phát huy những mặt mạnh của cán bộ, chiến sĩ tại cơ sở. Công an thành phố cũng tiếp tục công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với số cán bộ công an chính quy tại công an xã, tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở ■

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.