Khép lại Giải vô địch thế giới mô-tô nước UIM-ABP Aquabike

Trong 3 ngày của sự kiện đầy kịch tính, Giải vô địch thế giới mô-tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã khép lại với những kết quả ấn tượng, đồng thời lưu lại dấu ấn khó quên trong lòng các khán giả hâm mộ thể thao dưới nước.
Các vận động viên đã mang đến những màn biểu diễn mãn nhãn tại Giải vô địch thế giới mô-tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship được tổ chức tại Quy Nhơn.
Các vận động viên đã mang đến những màn biểu diễn mãn nhãn tại Giải vô địch thế giới mô-tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship được tổ chức tại Quy Nhơn.

Tại đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, 55 tay đua xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn vô cùng đặc sắc, ấn tượng và đầy gay cấn. Cảnh sắc hùng vĩ của biển xanh kết hợp cùng với tài năng và sự dũng mãnh của các vận động viên đã tạo nên một không khí sôi động và hào hứng trên khán đài.

Sau hàng loạt các pha tranh tài đầy hấp dẫn, kịch tính, các vận động viên đã chứng tỏ sức mạnh và kỹ năng của mình thông qua các nội dung thi đấu đa dạng như Freestyle, Ski Division, Ski Ladies và Runabout.

Những chiếc mô-tô lướt trên mặt nước với tốc độ chóng mặt.

Những chiếc mô-tô lướt trên mặt nước với tốc độ chóng mặt.

Các đội thi đấu đã thiết lập những kỷ lục mới, mang về những phần thưởng xứng đáng và sự ngưỡng mộ từ khán giả Việt Nam, cũng như cộng đồng yêu thích bộ môn thể thao mạo hiểm mô-tô nước quốc tế.

Sau những cuộc tranh tài căng thẳng, Giải vô địch thế giới mô-tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship chặng Grand Prix of Binh Dinh đã lộ diện những nhà vô địch của từng giải, từng hạng mục.

Tại giải Slalom Paralell: hạng mục Ski Ladies, chiến thắng đã thuộc về vận động viên Jasmiin Ypraus (Etionia); về Nhì là Sofie Borgstrom (Thụy Điển); về Ba là Estelle Poret (Pháp).

Vận động viên Jasmiin Ypraus (Etionia) xuất sắc giành giải nhất hạng mục Ski Ladies.

Vận động viên Jasmiin Ypraus (Etionia) xuất sắc giành giải nhất hạng mục Ski Ladies.

Ở hạng mục Ski Division GP1: về Nhất là Morgan Poret (Pháp); về Nhì Alec Enderli (Thụy Sĩ); về Ba Mickael Poret (Pháp). Ở hạng mục Runabout GP1: về Nhất Jeremy Perez; về Nhì Marcus Jorgensen; về Ba Samuel Johansson.

Grand Prix of Binh Dinh đã xác định các nhà vô địch sau:

Runabout GP1: Giải Nhất Samuel Johansson (Thụy Điển), giải Nhì Francois Medori (Pháp) và giải Ba Gyogy Kasza (Hungary).

Vận động viên Bossche (Bỉ) giành giải nhất hạng mục Ski Division GP1.

Vận động viên Bossche (Bỉ) giành giải nhất hạng mục Ski Division GP1.

Ski Division GP1: Giải Nhất Quinten Bossche (Bỉ); giải Nhì Oliver Koch Hansen (Đan Mạch); giải Ba Kevin Reiterer (Hungary).

Ski Ladies: Hạng Nhất Jasmiin Ypraus (Estionia); hạng Nhì Estelle Poret (Pháp); hạng Ba Benedicte Drange (Na Uy).

Freestyle: Hạng Nhất Roberto Mariani (Ý), về Nhì Rashid Al Mulla (Ả Rập Xê Út), và về Ba là Paulo Nunes (Bồ Đào Nha).

Với kinh nghiệm của mình, vận động viên Roberto Mariani (Ý) tiếp tục giành giải nhất hạng mục Freestyle.

Với kinh nghiệm của mình, vận động viên Roberto Mariani (Ý) tiếp tục giành giải nhất hạng mục Freestyle.

Trong 3 ngày của sự kiện đầy kịch tính, Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship tại thành phố Quy Nhơn đã khép lại với những kết quả ấn tượng, đồng thời lưu lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả hâm mộ thể thao dưới nước.

Sau chặng đua Grand Prix of Binh Dinh, Giải vô địch thế giới mô-tô nước UIM-ABP World Championship sẽ tiếp tục hành trình tìm ngôi vương trong năm 2024 tại các địa điểm: EUROPE (31/5-2/6); Grand Prix of Italy (21/6-23/6); EUROPE (1/7-4/7); Grand Prix of Indonesia (23/11-24/11).

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.