HÔM NAY 19/9, KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á-ASIAD 20

Việt Nam trước mục tiêu đoạt bốn Huy chương vàng

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Philippines 2-0. (Ảnh: HOÀNG HỒ)
Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Philippines 2-0. (Ảnh: HOÀNG HỒ)

Chiều nay 19/9, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) chính thức khai mạc tại sân vận động Paloma Mizuho tại Aichi-Ngoya (Nhật Bản). Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào cuộc tranh tài với mục tiêu giành từ bốn Huy chương vàng (HCV) trở lên trong bối cảnh nhiều môn được kỳ vọng, nhưng cũng đối mặt sức ép lớn từ các đối thủ hàng đầu châu lục.

Tại ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 33 môn và phân môn. Sau khi giành ba Huy chương vàng tại ASIAD 19, mục tiêu ở kỳ đại hội này đã được nâng từ bốn Huy chương vàng trở lên. Đây là chỉ tiêu không dễ hoàn thành khi đấu trường châu Á quy tụ nhiều cường quốc thể thao, trong đó có không ít vận động viên đang ở đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị vừa qua đã và đang giúp ngành thể thao có cơ sở để đặt kỳ vọng vào một số nội dung trọng điểm.

Ba môn thể thao cầu mây, karate và bắn súng được xem là ba mũi nhọn quan trọng nhất trong hành trình “tìm vàng” của Việt Nam. Đây cũng là những môn từng đem về Huy chương vàng tại ASIAD 19 và được kỳ vọng tiếp tục duy trì vị thế ở ASIAD 20. Cầu mây nữ có truyền thống thành tích tốt và được chờ đợi nhiều, trong khi karate sở hữu những vận động viên có khả năng cạnh tranh ở các nội dung thế mạnh.

Tại ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 33 môn và phân môn.

Với bắn súng, sự chú ý tập trung vào những xạ thủ đã tích lũy kinh nghiệm ở các giải đấu lớn, đặc biệt là Trịnh Thu Vinh, người từng tiến rất gần đến huy chương tại Olympic Paris 2024. Dù vậy, đây đều là những môn có tính cạnh tranh cao và chỉ một sai số nhỏ cũng có thể làm thay đổi thứ hạng.

Bên cạnh ba môn trọng điểm, cơ hội giành Huy chương vàng còn được mở ra ở nhiều môn khác. Điền kinh, đua thuyền, xe đạp, thể dục dụng cụ, MMA và thể thao điện tử nằm trong nhóm có thể tạo thêm những điểm sáng. Một số vận động viên Việt Nam từng giành huy chương châu Á hoặc đạt thành tích đáng chú ý tại các giải đấu quốc tế ở những môn này đang có cơ hội cạnh tranh ở các nội dung phù hợp.

Đặc biệt, các môn võ và những nội dung mới tại ASIAD 20 cũng mở ra cơ hội khi Việt Nam sở hữu lực lượng được chuẩn bị tương đối kỹ. Mặc dù vậy, giữa khả năng cạnh tranh huy chương và giành Huy chương vàng vẫn là khoảng cách đáng kể, nhất là khi các đối thủ đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Kazakhstan thường có lực lượng rất mạnh.

Thách thức lớn nhất với Đoàn Thể thao Việt Nam là phải biến những cơ hội thành Huy chương vàng trong khoảng thời gian thi đấu diễn ra liên tục và chịu sức ép thành tích cao. Tại Hàng Châu (Trung Quốc), Việt Nam từng giành ba Huy chương vàng, năm Huy chương bạc và 19 Huy chương đồng, thành tích cho thấy nhiều vận động viên đã tiến sát nhóm tranh chấp ngôi đầu. Vì vậy, mục tiêu từ bốn Huy chương vàng trở lên lần này không chỉ phụ thuộc vào những nhà vô địch cũ mà còn cần sự bứt phá của các gương mặt mới.

Sự chuẩn bị về chuyên môn, khả năng thích nghi điều kiện thi đấu tại Nhật Bản và nhất là bản lĩnh trong những thời điểm quyết định sẽ đóng vai trò quan trọng. Sau khi ASIAD 20 khai mạc, những kỳ vọng về huy chương cũng sẽ chuyển thành áp lực thi đấu cụ thể đối với từng đội tuyển.

2aoboqzpkjzmkifcrh7lvscg4jehy7vfhvf1aoqc.jpg
Các thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ thượng cờ Asian Games 20.

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10, quy tụ 45 đoàn thể thao với khoảng 17.000 thành viên, trong đó có hơn 11.000 vận động viên tham dự. Đại hội tranh tài 43 môn, 469 nội dung với nhiều môn Olympic cùng các môn thế mạnh của thể thao châu Á. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai ASIAD, sau đại hội năm 1958 và năm 1994. Khác với nhiều đại hội trước, ASIAD 20 không xây dựng một làng vận động viên tập trung mà bố trí các đoàn tại nhiều cơ sở lưu trú, phù hợp mô hình tổ chức phân tán của đại hội.

Trung Quốc bước vào ASIAD 20 với 815 vận động viên, tranh tài ở 38 môn và 369 nội dung với mục tiêu tiếp tục giữ vị trí số 1 trên bảng tổng xếp hạng thành tích huy chương, nối dài chuỗi 11 đại hội liên tiếp dẫn đầu kể từ năm 1982.

Nước chủ nhà Nhật Bản tham dự ASIAD 20 với lực lượng 932 vận động viên, tranh tài ở toàn bộ 43 môn của đại hội. Với lợi thế sân nhà, Nhật Bản đặt mục tiêu cải thiện thành tích so với ASIAD 19 (có 52 Huy chương vàng và tổng cộng 188 huy chương). Đại hội này, họ hướng tới cột mốc 218 huy chương, tương đương thành tích tốt nhất của Nhật Bản tại kỳ ASIAD năm 1994.

U23 Việt Nam có chiến thắng, bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc

Chiều 18/9, ở lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá ASIAD 20, đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Philippines 2-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhập cuộc chủ động, kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa và liên tục tổ chức tấn công. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam kiểm soát bóng tới 72%, nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự chơi thấp và số đông của Philippines. Những pha lên bóng bên cánh trái với tốc độ của Phi Hoàng tạo ra không ít áp lực, song các chân sút Việt Nam không thể tận dụng cơ hội.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, song phải đến phút 74 mới phá vỡ thế bế tắc. Từ đường chuyền xuyên tuyến của Đức Anh, Thanh Nhàn bứt tốc vượt qua hai cầu thủ Philippines rồi thực hiện cú lốp bóng tinh tế, mở tỷ số. Bàn thắng giúp U23 Việt Nam thi đấu thoải mái hơn, trong khi Philippines buộc phải đẩy cao đội hình và để lộ khoảng trống. Phút 87, Lê Phát băng xuống dứt điểm, bóng bật xà ngang rồi chính anh đánh đầu, ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết.

★ Cùng chiều qua, ở lượt trận cuối bảng D môn bóng chuyền nữ ASIAD 20, đội tuyển Việt Nam (đã sớm giành quyền vào tứ kết) không thể vượt qua đối thủ Hàn Quốc để chiếm ngôi đầu bảng. Các học trò của Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bị áp lực tâm lý và mắc khá nhiều lỗi bắt bước một và chuyền hai để đối thủ liên tục dẫn trước và kết thúc séc một với tỷ số thua cách biệt 21-25.

Thế trận séc hai không nhiều thay đổi, Hàn Quốc chủ động chắn bóng và đập bóng khá tốt buộc các cô gái Việt Nam phải vào thế rượt đuổi tỷ số. Những điểm yếu trong séc một vẫn chưa kịp khắc phục khiến đội bóng nước ta tiếp tục thua 21-25. Trong séc thứ ba, chủ động nhập cuộc tốt, liên tục là Thanh Thúy, Quỳnh Hương, Lưu Huệ và Trà My ghi điểm, giúp Việt Nam vượt lên thắng 28-26. Tuy nhiên, trong séc thứ tư, sức lực suy giảm và sự lặp lại các lỗi trước đó khiến đội bóng nước ta thua 18-25.

Thắng 3-1, Hàn Quốc đứng đầu bảng đấu, trong khi đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai và sẽ phải gặp Trung Quốc, đội từng vô địch hai kỳ Á vận hội gần nhất, tại vòng tứ kết vào chiều 20/9.

Có thể bạn quan tâm

Ban tổ chức và các golfer tại Lễ khai mạc giải đấu.

Giải golf KOHBLE Championship 2026: Dấu ấn kết nối thể thao và văn hóa

Giải golf KOHBLE Championship - Tranh Cúp Báo Thể thao và Văn hóa 2026 lần thứ II chính thức khai mạc ngày 18/9 tại sân golf Tân Sơn Nhất. Giải đấu quy tụ 108 golfer là đại diện các câu lạc bộ, nhà báo, nghệ sĩ và doanh nhân. Sự kiện do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp cùng Công ty ADHOLDING tổ chức.

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hướng tới thử thách mới tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đội tuyển Việt Nam triệu tập hai tân binh cho FIFA ASEAN Cup 2026

Huấn luyện viên Kim Sang Sik giữ lại phần lớn bộ khung từng giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch ASEAN Championship 2026, đồng thời trao cơ hội cho hai gương mặt lần đầu được triệu tập là Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng trước FIFA ASEAN Cup 2026.

Dù bị dẫn trước nhiều bàn thắng, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu rất kiên cường. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam thua đậm Nhật Bản

Tối 17/9, trước đối thủ vượt trội về trình độ và khả năng kiểm soát thế trận, đội tuyển nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ và để thua Nhật Bản 0-8 ở lượt trận thứ hai bảng E Asian Games 2026. Dù vậy, các cầu thủ vẫn duy trì tinh thần thi đấu và nỗ lực đến những phút cuối.

Đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục sử dụng lực lượng nòng cốt là những chiến binh U17 đã tạo nên thành tích lần đầu tiên giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện từ ngày 20/9 với 29 cầu thủ, trong đó có bảy gương mặt mới được triệu tập. Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho lần đầu tiên đội tuyển góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup.

Novak Djokovic thi đấu tại US Open 2026 vừa qua. (Ảnh: US Open)

Djokovic trở lại China Open sau 11 năm vắng mặt

Novak Djokovic xác nhận sẽ trở lại China Open 2026, đánh dấu lần đầu tiên tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam thi đấu tại Bắc Kinh sau 11 năm. Giải đấu cũng là cơ hội để anh tìm lại nhịp thi đấu sau khi sớm dừng bước tại US Open.

Barca đã thắng liên tiếp 6 vòng đấu đầu của La Liga. (Ảnh: FC Barcelona)

Barcelona thắng 7-2, Manchester United bị loại khỏi Cúp Liên đoàn

Loạt trận tối 16/9 và rạng sáng 17/9 chứng kiến Barcelona tiếp tục màn khởi đầu ấn tượng tại La Liga với chiến thắng 7-2 trước Racing Santander. Trong khi đó, Manchester United gây thất vọng khi để Brighton ngược dòng thắng 3-2 ngay tại Old Trafford và dừng bước ở Cúp Liên đoàn Anh.

VTV đã chính thức sở hữu quyền phát sóng ASIAD 20 tại Việt Nam. (Ảnh: VTV)

Đài Truyền hình Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 20

Ngày 16/9, theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), đài đã chính thức sở hữu quyền phát sóng ASIAD 20, đưa sự kiện thể thao lớn nhất châu lục đến với đông đảo khán giả cả nước trên các kênh sóng và nền tảng số của VTV. Sau World Cup 2026, đây là sự kiện thể thao quốc tế trọng điểm của VTV trong năm 2026.

Lễ ký kết tổ chức tài trợ hai giải ngày 16/9 tại Hà Nội. (Ảnh: MINH GIANG)

Công bố nhà tài trợ và tên gọi chính thức của hai giải bóng đá V.League 2 và Cúp Quốc gia

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức Giải bóng đá Hạng nhất quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/2027 đã tổ chức lễ công bố và ký thỏa thuận tài trợ hai giải với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) cùng Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play).

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tại buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh: U23 Việt Nam cần chắt chiu cơ hội hơn

Sau trận hòa 1-1 với U23 Kuwait ở ngày ra quân Asian Games 2026, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tiếc nuối khi U23 Việt Nam tung ra tới 27 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi một bàn. Dù vậy, ông hài lòng với tinh thần, thái độ thi đấu và sự gắn kết mà các học trò thể hiện trong điều kiện thời gian chuẩn bị khá ngắn.

Quang Hải dứt điểm nhưng không thể mang về bàn thắng cho Công an Hà Nội. (Ảnh: Công an Hà Nội FC)

Công an Hà Nội thua 1-4 trước Gamba Osaka

Công an Hà Nội có những thời điểm tạo được thế trận cân bằng và cũng có cơ hội ghi bàn, nhưng những sai sót ở hàng phòng ngự cùng sự khác biệt về khả năng tận dụng cơ hội khiến đại diện V.League nhận thất bại 1-4 trước Gamba Osaka tại AFC Champions League Elite.

Tạo nhiều cơ hội nhưng không chuyển hóa thành bàn, U23 Việt Nam bị chia điểm đáng tiếc trước U23 Kuwait. (Ảnh: VFF/Hoàng Hồ)

U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait trong trận ra quân Asian Games 2026

Tối 15/9, tạo nhiều cơ hội và ba lần đưa bóng trúng cột dọc, xà ngang, U23 Việt Nam vẫn chỉ có được trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait ở lượt mở màn bảng C môn bóng đá nam Asian Games 2026. Ngọc Mỹ ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối, giúp thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giữ lại 1 điểm.

Các cầu thủ Leeds giành chiến thắng tưng bừng. (Ảnh: Leedsunited)

Leeds thắng đậm Newcastle, Inter ngược dòng kịch tính

Loạt trận tối 14/9 và rạng sáng 15/9 tại các giải vô địch quốc gia châu Âu chứng kiến Leeds United gây ấn tượng với chiến thắng 4-1 trước Newcastle tại Ngoại hạng Anh. Ở Serie A, Inter Milan ngược dòng ngoạn mục sau khi bị Udinese dẫn hai bàn, qua đó duy trì thành tích toàn thắng.

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể giành điểm trước Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Độc Lập)

Đội tuyển nữ Việt Nam thua sát nút ngày ra quân Asian Games

Đội tuyển nữ Việt Nam để thua Đài Loan (Trung Quốc) 1-2 ở trận ra quân môn bóng đá nữ Asian Games 2026. Dù không có điểm, màn trình diễn khởi sắc trong hiệp 2, cùng bàn thắng của Thanh Nhã ở phút 85, là cơ sở để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp tục điều chỉnh trước hai trận gặp Nhật Bản và Thái Lan.

Alexander Zverev cùng chiếc cúp vô địch US Open 2026. (Ảnh: US Open)

Alexander Zverev vô địch US Open 2026

Alexander Zverev giành danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp sau khi vượt qua Ben Shelton 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2 ở chung kết US Open 2026. Tay vợt người Đức khép lại một mùa giải đặc biệt với hai chức vô địch lớn chỉ trong vòng ba tháng.