Gay cấn vòng loại tranh vị trí xuất phát giải đua UIM - AQUABIKE

Sáng 23/3, tại vịnh Thị Nại, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) diễn ra vòng đua đầu tiên của Giải vô địch thế giới mô-tô nước UIM-ABP Aquabike Championship 2024, chặng đua Grand Prix of Binh Dinh. Theo đó, 55 vận động viên sẽ đua phân hạng và lượt đua Mô-tô 1.
Test thử vòng đua.
Test thử vòng đua.

Đua phân hạng giành vị trí xuất phát (pole position) của cả 4 hạng mục được chia thành 2 vòng: phân hạng 1 (Q1) trong 15 phút gồm tất cả các tay đua; phân hạng 2 (Q2) diễn ra trong 10 phút, gồm 10 người có kết quả thi đấu tốt nhất từ phân hạng 1 tiếp tục đua giành vị trí.

Hạng mục đua Ski Ladies GP1 diễn ra với sự tham dự của 11 vận động viên: Benedicte Drange, Sofie Borgstrom, River Varner, Joana Graca, Jasmiin Ypraus, Lisa Causin, Janina Johansson, Estelle Poret, Emma-Nellie Ortendahl, Jessica Chanvanne, Naomi Benini. Các tay đua nữ sử dụng loại mô-tô nước linh hoạt, điều khiển chủ yếu bằng phần thân trên, có thể đạt tốc độ 130km/giờ.

Với phương tiện đua này, vận động viên đua đứng theo quy định. Động cơ máy 2 stroke/tối đa 1300cc hoặc 4 stroke/1620cc hoặc turbo/tối đa 1000cc. Nặng tối đa 135kg, kích thước tối đa 280x85cm. Với hạng mục đua này, sẽ có tối đa 30 vận động viên tham dự.

Vận động viên Jasmiin Ypraus đã xuất sắc giành được Pole của hạng mục thi Ski Ladies.

Vận động viên Jasmiin Ypraus đã xuất sắc giành được Pole của hạng mục thi Ski Ladies.

Với màn trình diễn xuất sắc ở cả 2 vòng thi, Jasmiin Ypraus (Estonia – 23 tuổi) đã giành được Pole của hạng mục thi Ski Ladies, dù cô đã có 2 lần làm khán giả thót tim vì ngã trong quá trình đua Q2. Thành tích tốt nhất của cô là khoảng 01phút 55.719 giây. Về nhì là tay đua Jessica Chanvanne (Pháp) với thời gian là 01phút :55.951giây. Về thứ 3 là tay đua người Thuỵ Điển Emma-Nellie Ortendahl với 01 phút 58.525 giây.

Jasmiin chia sẻ, ở Q1 cô đã về nhất rồi nên rất tự tin vào Q2, do đó Q2 cô điều khiển nhanh quá, khiến mất kiểm soát tay lái và bị ngã xuống. Nhưng dù sao thì nữ vận động viên Estonia cũng đã cán đích và có lợi thế lớn ở vòng đua Mô tô 1.

Jasmiin Ypraus từng tới Quy Nhơn ghi hình chương trình truyền hình thực tế “Toả sóng đam mê Aquabike" trong vai trò huấn luyện viên. Đặc biệt, học trò của cô đã giành chiến thắng ngay mùa đầu. Cô từng chia sẻ, trở lại Quy Nhơn như là về ngôi nhà thứ hai vì cảm giác quá thân quen.

Các tay đua hạng mục Ski Division GP1 có thể đạt tốc độ 130km/giờ.

Các tay đua hạng mục Ski Division GP1 có thể đạt tốc độ 130km/giờ.

Hạng mục đua Ski Division GP1 diễn ra với sự tranh tài của 21 tay đua: Mickael Poret, Anthony Beernarut, Morgan Poret, Valentin Dardillat, Dag Martin Drange, Slave Ivancic, Gabor Szabo, Daniele Piscaglia, Xavier Pessleux, Alec Enderli, Andera Gudi, Toshi Ohara, Matteo Benini, Mads Koch Hansen, Oliver Koch Hansen, Russel Maxence, Daniel Svae Andersen, Kavin Reiterer, Axel Courtois, Jeremy Poret, Quinten Bossche.

Các tay đua sử dụng loại mô-tô nước linh hoạt, điều khiển chủ yếu bằng phần thân trên, có thể đạt tốc độ 130km/giờ. Theo quy định, các vận động viên đua đứng, mỗi cuộc đua sẽ có tối đa 30 vận động viên tham dự. Phương tiện đua là ski có động cơ máy 2 stroke/tối đa 1300cc hoặc 4 stroke/1620cc hoặc turbo/tối đa 1000cc. Nặng tối đa 135 kg, kích thước tối đa 280x85cm.

Trải qua 2 lượt đua phân hạng Q1, Q2, giành Pole hạng mục Ski Division được xác định. Top 3 lần lượt là tay đua người Hungaria Kevin Reiterer với thời gian tốt nhất là 01 phút 49.165 giây; Quinten Bossche (Bỉ) có thời gian tốt nhất là 01 phút 49.755 giây và cuối cùng là tay đua người Pháp Jeremy Poret với thời gian tốt nhất 01 phút 49.765 giây.

Hạng mục đua Runabout GP1 có sự tranh tài gay cấn đến từ 20 tay đua.

Hạng mục đua Runabout GP1 có sự tranh tài gay cấn đến từ 20 tay đua.

Ngay sau Ski Division là hạng mục đua Runabout GP1 với sự tranh tài gay cấn đến từ 20 tay đua đăng ký hạng mục Runuabout GP1, được xem là hạng mục danh giá nhất giải đấu. Các vận động viên sử dụng loại mô-tô nước nhanh nhất và mạnh nhất trên nước, có thể đạt tốc độ 170km/giờ. Động cơ 2 stroke/max 2600cc hoặc 4 stroke/2600cc hoặc turbo/max2000cc. Nặng tối đa 300kg, kích thước tối đa 360x127cm. Hạng mục này chỉ có tối đa 25 vận động viên đua. Vận động viên có thể đua đứng hoặc ngồi trên chiếc mô tô để điều khiển theo các đường đua thẳng, cua theo sa hình đua.

Hạng mục đua Runabout GP1 diễn ra với sự tham dự của 20 vận động viên: Samuel Johansson, Gyorgy Kasza, Marcus Jorgensen, Yordan Nikolov, Egidijus Kirilevicius, Juan Cruz Lezcano, Anthony Radetic, Martin Doulik, Andrzej Wisniewski, Lino Araujo, Ruben Jimenez Riquelme, Francois Medori, Lorenzo Benaglia, Mario Lamy, Linus Lindberg, Alberto Santini, Ikoma Jun, Rasmus Koch Hansen, Johan Johansson, Jeremy Perez.

Bảng kết quả phân hạng Pole Position Ski Ladies.

Bảng kết quả phân hạng Pole Position Ski Ladies.

Khán giả có thể thấy các gương mặt quen thuộc như Anthony Radetic (Mỹ), Jeremy Perez (Pháp)... trong chương trình “Tỏa sóng đam mê Aquabike". Trong khi Anthony Radetic là huấn luyện viên thì Jeremy Perez tham gia ở tập chung kết với vai trò nhân tố bí ẩn, đưa ra các thử thách để tìm ra gương mặt quán quân.

Không nằm trong dự đoán, tay đua người Pháp Jeremy Perez đã giành Pole của hạng mục danh giá này với thành tích 01phút 52.951 giây, kế đến là Francois Medori với thành tích tốt nhất là 01phút 53.222 giây và Marcus Jorgensen với 01phút 54.797 giây.

Hạng mục Freestyle luyện tập tự do với các màn trình diễn đến từ vận động viên Roberto Mariani.

Hạng mục Freestyle luyện tập tự do với các màn trình diễn đến từ vận động viên Roberto Mariani.

Cuối cùng là hạng mục Freestyle luyện tập tự do với các màn trình diễn đến từ 3 vận động viên: Roberto Mariani, Rashid Almulla, Paulo Nunes. Đây là thể thức thi biểu diễn mô-tô nước được yêu thích nhất. Các vận động viên biểu diễn các hình thức nhảy 180 độ, 360 độ, 540 độ, các màn nhào lộn trên không. Thi đấu qua 1 vòng Qualifying (phân hạng), Moto 1, Moto 2.

Thi đấu thể thức này, các tay đua sử dụng mô-tô nước loại nhẹ nhất, nặng khoảng 100-125kg, và cần yêu cầu sức mạnh hình thể lớn. Hạng mục này tối đa chỉ 10 vận động viên tham gia trình diễn.

Ngày 24/3, các vận động viên tiếp tục vòng đua MOTO 2 - Ski Ladies GPI, Ski Division GPI. Sau đó thi vòng MOTO 3 - Ski Ladies GPI, Ski Division GPI; Tập luyện tự do các nội dung Runabout GPI, Free Style trước khi bước vào vòng MOTO 2 - Runabout GPI, Free Style.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.