Sẵn sàng vòng đua đầu tiên mùa giải UIM F1H2O 2024

Ngày 29/2, đội đua F1H2O Bình Định - Việt Nam hội quân và kiểm tra chiếc thuyền máy sẽ cùng họ “chinh chiến" tại vòng đua đầu tiên mùa giải UIM F1H2O 2024 ở hồ Toba - Indonesia.
Đội đua F1H2O Bình Định - Việt Nam lần đầu ra quân ở một đấu trường dành cho bộ môn đua thuyền máy công thức 1 lớn nhất thế giới.
Đội đua F1H2O Bình Định - Việt Nam lần đầu ra quân ở một đấu trường dành cho bộ môn đua thuyền máy công thức 1 lớn nhất thế giới.

Cả 9 đội đua F1H2O đã có mặt tại hồ nước ngọt lớn nhất thế giới Toba - Indonesia để tranh tài chặng đua đầu tiên UIM F1H2O - Grand Prix of Indonesia. Đây cũng là chặng đầu đội Bình Định - Việt Nam ra quân ở một đấu trường dành cho bộ môn đua thuyền công thức 1 lớn nhất thế giới. Trước khi bước vào vòng chạy thử ngày hôm nay, toàn đội đã kiểm tra chiếc thuyền máy và hạ thủy trên mặt hồ Toba.

Lá cờ Việt Nam được in nổi bật trên chiếc thuyền máy công thức 1 có tốc độ từ 200-250km/giờ, làm tăng thêm sự tự hào và làm nóng lên bầu không khí trước giờ ra quân của đội Bình Định - Việt Nam. Khu vực thi đấu của toàn đội cũng rất nổi bật ở chặng Grand Prix of Indonesia với một gam mầu đỏ, in nổi bật dòng chữ Việt Nam, mang lại khí thế và khát khao chiến thắng cho nước nhà.

Toàn đội kiểm tra kỹ lưỡng các thông số kỹ thuật trước khi hạ thủy.

Toàn đội kiểm tra kỹ lưỡng các thông số kỹ thuật trước khi hạ thủy.

Toàn đội F1H2O Bình Định - Việt Nam bao gồm các thành viên chuyên gia kỹ thuật, cùng hai tay đua Jonas Andersson, Stephan Arand đã dành thời gian thử chiếc thuyền máy công thức 1 và sẵn sàng cho cuộc đua vào ngày 1/3-3/3 chặng Grand Prix of Indonesia.

Đội trưởng Jonas Andersson chia sẻ, cả anh và Stephan Arand đều đặt kỳ vọng cao cho bản thân và sẽ làm mọi thứ để có thể chiến thắng ở mỗi chặng đua. Hơn hết, anh tin rằng đây chỉ là sự khởi đầu mới, đội có thể thành công không chỉ ở thời điểm này mà tương lai nữa khi có sự tham gia của các tay đua người Việt.

Giải đua thuyền máy quy tụ nhiều tay đua đến từ các quốc gia khác nhau hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn.

Giải đua thuyền máy quy tụ nhiều tay đua đến từ các quốc gia khác nhau hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn.

Jonas là tay đua người Thụy Điển và là đương kim vô địch mùa giải 2023, còn Stephan là vận động viên trẻ tuổi thành công nhất của Estonia khi tham gia thi đấu vào năm 2012 và đã giành nhiều thành tích đáng nể như Vô địch thế giới F4 2017; Vô địch châu Âu F4 2018; Vô địch thế giới F2 2022… Năm 2023, Arand được lên hạng F1H2O và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba chung cuộc. Lần đầu tham gia thi đấu của Jonas trong màu cờ sắc áo Việt Nam, Stephan cho biết rất tự hào và bản thân còn phải học hỏi nhiều từ đội trưởng của mình.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới về đua thuyền máy công thức 1, và sẽ tranh tài với các đội CTIC China Team (Trung Quốc); Stromoy Racing (Na-Uy); F1 Atlantic; F1 AtlanticTeam (Bồ Đào Nha); Maverick Racing (Pháp); Team Abu Dhabi (U.A.E); Sharjah Team (U.A.E); Victory Team (U.A.E); The Red Devil-SMC F1 Team (Phần Lan).

Chiếc thuyền máy của đội đua F1H2O Bình Định - Việt Nam nổi bật trên mặt hồ nước ngọt Toba - Indonesia.
Chiếc thuyền máy của đội đua F1H2O Bình Định - Việt Nam nổi bật trên mặt hồ nước ngọt Toba - Indonesia.

Được biết, vòng mở màn của giải vô địch năm nay là cuộc đua thứ 300 trong lịch sử huy hoàng của giải đua thuyền máy hàng đầu thế giới do Liên đoàn đua thuyền máy quốc tế (UIM) và H2O Racing tổ chức. Qua 30 năm, giải đua đã ghé thăm các nước trên thế giới như ở Hungary, xứ Wales, Malaysia, Phần Lan, Thái Lan, Đức, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, Áo, Pháp và các nước Trung Đông… Việt Nam sẽ là quốc gia thứ 31 giải đua này ghé chân vào ngày 29-31/3 tại thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.