Khánh thành và đưa vào vận hành Bảo tàng số Công an Hà Nội

Bảo tàng Công an Hà Nội là công trình chứa đựng tâm huyết, trí tuệ và tình cảm của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, là nơi lưu giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử quý báu, tri ân sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, là điểm đến văn hóa-lịch sử hấp dẫn của Thủ đô Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, đông đảo các tầng lớp nhân dân và học sinh Thủ đô dự lễ khánh thành.
Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, đông đảo các tầng lớp nhân dân và học sinh Thủ đô dự lễ khánh thành.

Sáng 24/10, tại số 67 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội.

Dự lễ có các đồng chí: Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Ủy ban nhân dân thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Ủy ban nhân dân các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, các tổ chức quần chúng trong lực lượng Công an Thủ đô.

Đặc biệt là sự hiện diện của đại diện Hội Cựu Công an nhân dân, cán bộ hưu trí, thầy cô giáo, học sinh và đông đảo nhân dân địa phương.

z7149583874891-653a2bda8d6680bc1367a301cbb6c6a6-8271.jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành.

Với mong muốn lưu giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử quý báu, tri ân sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, ngày 20/10/2008, Bảo tàng Công an Hà Nội khánh thành.

Đây là công trình chứa đựng tâm huyết, trí tuệ và tình cảm của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, cũng là công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Qua 17 năm hoạt động, Bảo tàng Công an Hà Nội đã trở thành điểm đến quen thuộc, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô cũng như du khách trong nước và quốc tế.

Đây không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu các hiện vật, tư liệu, hình ảnh quý giá, mà còn là một “ngôi trường đặc biệt” để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về truyền thống hào hùng, về tinh thần dũng cảm, trí tuệ, sáng tạo của lực lượng Công an Thủ đô.

z7149584468047-fac8cf9d608e25728410a23ed36e53eb-8681.jpg
“Địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong tình hình mới, đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của nhân dân và du khách, Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an thành phố đã quyết định tiến hành cải tạo, nâng cấp toàn diện bảo tàng.

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, đến nay, việc cải tạo, nâng cấp bảo tàng đã được hoàn thành với diện mạo khang trang, hiện đại, ứng dụng nhiều công nghệ trưng bày tiên tiến; kết hợp đồng bộ giữa nội dung trưng bày với giải pháp thiết kế sáng tạo về nội thất, đồ họa, âm thanh, ánh sáng, các phương tiện nghe nhìn.

Bảo tàng có gần 1.500 tư liệu, hiện vật, hình ảnh được sưu tầm, trưng bày, bố trí khoa học theo từng không gian, từng giai đoạn lịch sử, đi kèm hệ thống thông tin, bài viết bằng ba ngôn ngữ Việt-Anh-Pháp giúp người dân, du khách trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận, cảm nhận sâu sắc giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô.

z7149584223482-45c977ff9db32218884c4e5aa2baa75b-1069.jpg
Điểm đến văn hóa-lịch sử hấp dẫn đối với nhân dân Thủ đô, du khách trong và ngoài nước.

Song song với việc cải tạo, nâng cấp bảo tàng truyền thống, Công an thành phố chính thức đưa vào vận hành Bảo tàng số Công an Hà Nội. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo tồn, trưng bày và quảng bá di sản lịch sử.

Thông qua nền tảng trực tuyến, người dân, học sinh, sinh viên và du khách trong, ngoài nước có thể tham quan, tìm hiểu Bảo tàng ở mọi lúc, mọi nơi; tiếp cận kho tư liệu, hiện vật phong phú với hình ảnh 3D, thuyết minh đa ngôn ngữ, các tour tham quan ảo và nhiều tiện ích hiện đại khác.

Công trình không chỉ thể hiện tầm nhìn, sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống mà còn góp phần khẳng định hình ảnh Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhân văn, luôn đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị các đơn vị được giao quản lý, vận hành bảo tàng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bổ sung, cập nhật hiện vật, tư liệu, ứng dụng thêm các giải pháp công nghệ hiện đại để bảo tàng ngày càng sinh động, thực sự trở thành “địa chỉ đỏ” trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, là điểm đến văn hóa-lịch sử hấp dẫn của Thủ đô Hà Nội.

z7149584559274-bf6ab54b91b9100313fb27af78bc0d89-2886.jpg
Công an Hà Nội luôn đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên có trình độ, am hiểu sâu sắc lịch sử, truyền thống Công an Thủ đô, để làm “cầu nối” đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng. Đặc biệt, phải thường xuyên nghiên cứu, đổi mới nội dung và hình thức trưng bày, gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước, Thủ đô và ngành công an để bảo tàng luôn thu hút, tạo dấu ấn sâu đậm.

Sau lễ khánh thành, các đại biểu, khách mời và các em học sinh đã tham quan, trải nghiệm các không gian trưng bày, đặc biệt là khu vực “Bảo tàng số” và phòng trải nghiệm “Làm thẻ căn cước công dân năm 1945”, những hoạt động độc đáo này đã gợi mở ra góc nhìn mới về sự phát triển, hiện đại hóa của lực lượng Công an Thủ đô trong thời đại số.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.