Khánh thành Thư viện Tô Hoài

NDĐT - Sáng 17-11, tại trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra lễ khánh thành Thư viện Tô Hoài, do NXB Kim Đồng, Nhà trường và gia đình nhà văn phối hợp thực hiện.

Khánh thành Thư viện Tô Hoài

Có mặt tại buổi khánh thành có cụ Nguyễn Thị Cúc, phu nhân cố nhà văn Tô Hoài và các thành viên trong gia đình, ông Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước, bà Vũ Dương Thuý Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhà giáo Nguyễn Mỹ Hảo, Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Tân, ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc NXB Kim Đồng, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng… cùng đông đảo các em học sinh trường THCS Nghĩa Tân.

Với diện tích 150m2, nằm trong khuôn viên trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, Thư viện Tô Hoài được xây dựng từ nguồn kinh phí của NXB Kim Đồng cùng với sự hợp tác chặt chẽ của trường THCS Nghĩa Tân và sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình nhà văn Tô Hoài.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ: “Thư viện Tô Hoài không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của thầy và trò trường THCS Nghĩa Tân, mà còn là niềm vui và niềm tự hào của những người làm sách tại NXB Kim Đồng chúng tôi.Tôi tin rằng Thư viện Tô Hoài sẽ truyền cảm hứng cho các em học tập, tu dưỡng bản thân qua lao động và biết rút kinh nghiệm từ những bài học trên đường đời để vươn lên không ngừng. Thư viện Tô Hoài sẽ truyền cảm hứng cho các em sống tích cực, nhiệt huyết, sống có lý tưởng”.

Cũng tại lễ khánh thành, Bà Nguyễn Mỹ Hảo, Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Tân cho biết: “Thư viện là kết quả sự hợp tác giữa nhà trường và NXB Kim Đồng. Nhận thức được thư viện là 1 bộ phận không thể thiếu trong văn hoá học đường, nhà trường và NXB đã đặt mục tiêu xây dựng thư viện thành một không gian văn hoá của trường. Hai bên cũng đã đồng ý hợp tác lâu dài và nhà trường cũng đã có kế hoạch để đưa thư viện đi vào hoạt động lâu dài”.

Ông Nguyễn Phương Vũ, đại diện gia đình nhà văn Tô Hoài bày tỏ: “Nhà văn Tô Hoài không chỉ là người đặt nền móng cho văn học thiếu nhi Việt Nam mà còn là người có mỗi quan hệ rất thân thiết với các trường học khắp cả nước, với các độc giả nhỏ tuổi. Việc xây dựng Thư viện mang tên nhà văn là điều vô cùng ý nghĩa, rất đáng trân trọng trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ thư viện hết sức, và mong muốn sẽ lan toả mô hình thư viện này khắp trong cả nước.

Em Nguyễn Minh Anh, lớp 7, Đại sứ văn hóa đọc Hà Nội năm 2018 chia sẻ: “Thư viện của trường là một trong những hình ảnh tự hào của học sinh trường. Ở trường, những đầu sách mới liên tục được cập nhật, hằng tháng đều có những buổi giới thiệu sách mới, những tiết học thư viện...”

Nhà văn Tô Hoài tên thật là Nguyễn Sen (1920 - 2014) sinh ra và lớn lên tại làng Nghè, nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ông là một nhà văn lớn của văn học Việt Nam hiện đại và được coi là cây đại thụ của văn học thiếu nhi.

Năm 1996, ông vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh Về Văn học Nghệ thuật đợt I. Năm 2010, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, nhà văn Tô Hoài nhận giải thưởng lớn Vì tình yêu Hà Nội cho sự nghiệp văn chương của mình.

Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của ông, có tới hơn 50 tác phẩm viết cho thiếu nhi. Đó là: Võ sĩ Bọ Ngựa, Đám cưới Chuột, Chuột thành phố, Gã Chuột Bạch, O Chuột, Mụ Ngan Đực, Con Gà Ri, Đôi Ri Đá, Ngọn cờ lau, Chim Chích lạc rừng, Con Mèo lười, Con Chim Gáy, Cá đi ăn thề, Ò Ó O, Con Le nghiện, Bồ Nông, Kim Đồng, Vừ A Dính, Đảo hoang, Chuyện Nỏ Thần, Nhà Chử... trong đó nổi tiếng nhất là Dế Mèn Phiêu lưu ký.

Đến nay Tô Hoài vẫn là nhà văn được thiếu nhi Việt Nam đọc nhiều nhất, tác phẩm của ông được trích giảng trong sách giáo khoa nhiều lớp và cấp học.

Công trình Thư viện Tô Hoài chính là sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của ông đối với văn học Việt Nam và văn học thiếu nhi Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.