Khánh thành Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Rừng Sác-Cần Giờ

Ngày 27/7, tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp huyện Cần Giờ, Liên hiệp Hợp tác xã và Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Dona Coop) trang trọng tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Rừng Sác- Cần Giờ. 
Các đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ Anh hùng, Liệt sĩ Rừng Sác-Cần Giờ.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ Anh hùng, Liệt sĩ Rừng Sác-Cần Giờ.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng dự lễ khánh thành có các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương phía nam; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ đặc công Rừng Sác, đại diện chính quyền, nhân dân huyện Cần Giờ.

Trong 9 năm (1966-1975), các chiến sĩ Đoàn 10 vừa chiến đấu với giặc Mỹ, vừa phải chống chọi với từng cơn đói, khát, những trận sốt rét rừng và các hiểm nguy khác nơi rừng ngập mặn. 915 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Đến nay, đất nước đã thống nhất, hòa bình gần 50 năm, nhưng vẫn còn 542 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quân dân mọi miền đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cho biết: “Sau gần 8 tháng thi công, trên diện tích 2,2ha, với tổng kinh phí đầu tư hơn 70 tỷ đồng, công trình đã hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trong niềm xúc động, hân hoan và tự hào của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.

Trước mắt, chúng ta hiện hữu các công trình được hoàn thành, thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Cần Giờ qua các thời kỳ, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và của nhân dân thành phố.

Đền thờ Anh hùng, Liệt sĩ chiến khu Rừng Sác không chỉ là nơi tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ mà còn là điểm đến giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh của cha ông. Công trình này cũng góp phần quan trọng vào việc phát triển du lịch văn hóa, lịch sử của huyện Cần Giờ.

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác-Cần Giờ được xây dựng tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, nơi có Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác- Cần Giờ quy tập mộ của 1.221 liệt sĩ; trong đó, có 1.145 liệt sĩ (của 40 tỉnh, thành phố trên cả nước) đã hy sinh trên vùng đất này qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.