Khẳng định vị trí, vai trò là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp hàng đầu của ngành y tế

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1955-2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tôn vinh trí thức tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Tổng hội Y học Việt Nam (Ảnh LÊ ĐÔNG/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Tổng hội Y học Việt Nam (Ảnh LÊ ĐÔNG/TTXVN)

Đến dự và chung vui với các thầy thuốc, hội viên Tổng hội Y học Việt Nam có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết: Tiền thân của Tổng hội Y học Việt Nam là Hội Y học Việt Nam được thành lập năm 1955. Đến nay, Tổng hội đã là một trong những tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập sớm nhất ở nước ta có nhiệm vụ đoàn kết tất cả thầy thuốc hoạt động với tôn chỉ mục đích là tập hợp, đoàn kết hội viên hoạt động trong lĩnh vực y tế để xây dựng một nền y học Việt Nam theo phương châm khoa học, dân tộc, đại chúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

704.jpg
Phó Giáo sư ,Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh LÊ ĐÔNG/TTXVN)

Tổng hội đã trở thành mái nhà chung của hơn 400 nghìn hội viên gồm các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế đã nghỉ hưu hoặc đang công tác thuộc 116 hội thành viên và 9 tổ chức phi chính phủ trực thuộc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Những năm qua, Tổng hội Y học Việt Nam đã có sự phối hợp với các tổ chức, đối tác, hội chuyên ngành và cơ quan truyền thông tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe; triển khai các Luật, Nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế; tập huấn phổ biến kiến thức y tế cho hội viên và cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đồng thời khẳng định vai trò của thông qua hoạt động tư vấn, giám định và phản biện xã hội bằng việc đã tập hợp, phát huy trí tuệ của các trí thức tiêu biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học học tầm cỡ quốc tế và khu vực, tạo diễn đàn để các chuyên gia báo cáo các thành quả trong nghiên cứu, trao và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp trong nước và quốc tế, đóng góp một phần quan trọng vào việc đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức y khoa và nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật của ngành y tế Việt Nam…

Đặc biệt, sau 15 năm thực hiện với 6.100 mục từ thuộc 41 chuyên ngành có sự tham gia của hơn 200 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ tham gia biên soạn, thẩm định, nghiệm thu, Tổng hội Y học Việt Nam đã xuất bản cuốn Từ điển Bách khoa y học Việt Nam. Cuốn Từ điển ra đời là công trình khoa học có giá trị học thuật và thực tiễn cao không chỉ đối với ngành y học mà còn đối với toàn bộ hệ thống tri thức y tế Việt Nam.

701-4912.jpg
Trao chứng nhận tôn vinh các trí thức tiêu biểu lần thứ IV năm 2025.

Nhân sự kiện này, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức tôn vinh 80 trí thức tiêu biểu lần thứ IV- năm 2025. Đây là dịp để ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương sáng của đội ngũ trí thức ngành y - những người không chỉ giỏi về chuyên môn, tận tụy với người bệnh, mà còn là những nhà nghiên cứu, nhà giáo mẫu mực, có nhiều công trình, sáng kiến đóng góp cho sự tiến bộ của nền y học nước nhà. Những trí thức được tôn vinh chính là niềm tự hào, là động lực để thế hệ trẻ ngành y noi theo, tiếp tục phấn đấu rèn luyện, cống hiến và phát triển.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, sự ra đời của Tổng hội Y học Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức y học Việt Nam, góp phần đóng góp cho sự phát triển của ngành Y tế nước nhà. Trải qua 7 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Tổng hội Y học Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và khẳng định được vị trí, vai trò là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp hàng đầu của ngành y tế.

Trong suốt chặng đường đó, Tổng hội Y học Việt Nam đã thực sự là ngôi nhà chung đoàn kết, quy tụ và phát huy trí tuệ của các Hội thành viên đã nghỉ hưu hoặc đang công tác, các chuyên gia đầu ngành vừa có kinh nghiệm về quản lý, vừa có kinh nghiệm chuyên môn tham gia các hoạt động và đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe; nghiên cứu, tư vấn phản biện và giám định xã hội đóng góp ý kiến tư vấn phản biện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, đối mới chính sách y tế

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, hiện Bộ Y tế đang trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết đột phá, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng như tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế ngành y tế, đổi mới, sáng tạo ứng dụng chuyển đổi số trong ngành y tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, già hóa dân số và sự xuất hiện liên tục của các dịch bệnh mới nổi; yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với ngành y tế ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực chung của toàn ngành y tế, đặc biệt là vai trò của đội ngũ trí thức y học, đồng thời cũng đòi hỏi Tổng hội Y học Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyên nghiệp hóa hoạt động, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, và gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa khoa học với thực tiễn.

703-5436.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh LÊ ĐÔNG/TTXVN)

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 70 năm qua, trong thời gian tới, Bộ Y tế mong muốn Tổng hội Y học Việt Nam tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Tăng cường cơ chế phối hợp và hoạt động có hiệu quả giữa Tổng hội Y học Việt Nam với Bộ Y tế và các bộ, ngành, các hội thành viên của Tổng hội trong thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ và các bộ, ban, ngành giao.

Chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cập nhật kiến thức y khoa cho các hội viên; nâng cao kiến thức hiểu biết của người dân về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng phù hợp với thực tiễn.

Tiếp tục huy động trí tuệ tập thể, sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành tham gia các hoạt động của Hội nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội đóng góp nhiều ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới chính sách bảo hiểm y tế...

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa: BVCC)

Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim chúc mừng gia đình sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Kỳ tích y khoa: Tam thai chào đời cách nhau 36 giờ

Khi bé đầu tiên nặng 900g chào đời, các bác sĩ phải tìm cách ngăn cuộc chuyển dạ tiếp diễn để 2 thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ. Quyết định sinh trì hoãn mở ra 36 giờ đầy thách thức, trước khi 2 bé lần lượt chào đời và bước vào hành trình chăm sóc đặc biệt kéo dài hơn 200 ngày.

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Chiều 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, nhằm hoàn thành mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: T.D)

Sửa Luật An toàn thực phẩm, khắc phục chồng chéo trong quản lý

Khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là một trong những nội dung được đặt ra trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Dự thảo hướng tới thống nhất đầu mối quản lý, phân định rõ trách nhiệm các bộ, ngành, đồng thời chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo mức độ nguy cơ.

Hoạt động tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc cho người cao tuổi sau lễ phát động tại Cà Mau. (ảnh HOÀN THÀNH)

Cà Mau chung tay vì sức khỏe người cao tuổi

Ngày 1/10, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực cho biết, lực lượng chức năng Cà Mau vừa tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho hàng trăm người cao tuổi tại địa phương nhân lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: VNVC)

Hợp tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, trao tặng 10.000 liều vaccine cúm

Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh-VNVC hợp tác triển khai Đề án “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam”, hướng tới tăng cường phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị và phục hồi cho người cao tuổi. Dịp này, VNVC trao tặng 10.000 liều vaccine cúm cho người cao tuổi trên toàn quốc.

Lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh Sơn La trao giải cho các đội thi xuất sắc tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Sốp Cộp. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La chăm sóc người cao tuổi từ cơ sở

Trước xu hướng già hóa dân số, tỉnh Sơn La đang từng bước mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống tinh thần và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng.

Người bệnh điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai (Sở Y tế Hà Nội) tập phục hồi chức năng trong quá trình điều trị bằng y học cổ truyền. (Ảnh: KHÁNH HUY)

Thế mạnh y học cổ truyền trong điều trị bệnh

Thời gian qua, các cơ sở khám, chữa bệnh tại thành phố Hà Nội đã tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần xây dựng nền y học Thủ đô phát triển toàn diện, nhân văn.

(Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp)

Bộ Y tế gỡ vướng cho địa phương trong khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Trước những lúng túng phát sinh khi triển khai khám sức khỏe định kỳ, Bộ Y tế đang làm rõ quy trình, cách tính tỷ lệ bao phủ và yêu cầu kết nối dữ liệu, theo hướng kế thừa kết quả cận lâm sàng còn giá trị, tính cả một số lượt khám bảo hiểm y tế vào diện khám định kỳ và tổ chức khám lưu động, khám tại nhà cho người khó tiếp cận.